Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201903/du-khach-nuoc-ngoai-sap-bay-bang-nhom-chuyen-gioi-843933/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201903/du-khach-nuoc-ngoai-sap-bay-bang-nhom-chuyen-gioi-843933/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Du khách nước ngoài sập bẫy băng nhóm chuyển giới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 15/03/2019, 08:15 [GMT+7]

Du khách nước ngoài sập bẫy băng nhóm chuyển giới

Khi đến trình báo tại các cơ quan Công an, các bị hại đều cùng chung mô tả nhận dạng trùng hợp về đối tượng trộm cắp tài sản là những cô gái “xinh đẹp” nhưng lại có biểu hiện là nam giả nữ, hoặc người chuyển giới…
 
Nhóm đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1997), Nguyễn Hữu Chánh (SN 1994) và Đặng Hoàng Kiệt (SN 1990) đều cùng ngụ tại TP Hồ Chí Minh. Thời gian gây án của các đối tượng vào giờ khuya, tại các tuyến phố có đông du khách nước ngoài trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Các đối tượng thường tìm cách tiếp cận khách nước ngoài gạ gẫm mua dâm, massage rồi dẫn đến khu vực vắng vẻ để lấy trộm tài sản…

 

Ba đối tượng chuyển giới trộm cắp tài sản du khách nước ngoài gồm Thiện, Chánh, Kiệt khi bị bắt giữ.
Ba đối tượng chuyển giới trộm cắp tài sản du khách nước ngoài gồm Thiện, Chánh, Kiệt khi bị bắt giữ.
Các đối tượng thừa nhận, đều là nam nhưng đã chuyển giới thành nữ, từng có tiền án, tiền sự và chơi với nhau khá thân thiết. Từ đầu năm 2018, xem ra bết bát vì không thể cạnh tranh nổi với "hội chị em" ở khu phố Tây (TP Hồ Chí Minh), ba “kiều nam giả nữ” này  rủ nhau dạt vòm ra Đà Nẵng tìm cơ hội "lên đời". Đáng nói, ngoài việc tiếp cận, ve vãn các vị khách nước ngoài mua dâm hoặc massage, thì "thu nhập" chính của họ là trộm cắp tài sản của khách.
3 bị cáo tại phiên tòa
3 bị cáo tại phiên tòa
Thiện, Chánh, Kiệt bàn tính, một đối tượng sẽ gạ du khách nước ngoài để massage hoặc bán dâm. Trong lúc du khách ham vui, sơ hở, đồng bọn sẽ lẻn vào phòng lấy tài sản. Cùng chiêu thức này, nhóm đã thực hiện trót lọt 4 vụ, trộm được hơn chục chiếc điện thoại và nhiều tài sản khác. Tổng giá trị tài sản trộm cắp của du khách nước ngoài được xác định hơn 61 triệu đồng. ..
 
Với hành vi trộm cắp tài sản này, Hội đồng xét xử tại phiên sơ thẩm của TAND TP. Đà Nẵng vào ngày 14-3 đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1997) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hữu Chánh (SN 1994) 2 năm 6 tháng tù và Đặng Hoàng Kiệt (SN 1990) 18 tháng tù.
.

Nguồn: CAND

.