Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201812/phong-ngua-gay-an-tu-nguyen-nhan-xa-hoi-828247/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201812/phong-ngua-gay-an-tu-nguyen-nhan-xa-hoi-828247/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phòng ngừa gây án từ nguyên nhân xã hội - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 10/12/2018, 09:31 [GMT+7]

Phòng ngừa gây án từ nguyên nhân xã hội

Những tháng qua, Bình Dương liên tục xảy ra những án mạng chỉ vì mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt, những cái đầu “bốc hoả” đã vô tâm cướp đi mạng sống của người khác.
 
Trong 11 tháng năm 2018, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội vẫn còn xảy ra nhiều (34 vụ). Cơ quan Công an đã làm rõ 629 vụ, bắt xử lý 924 đối tượng liên quan giết người, cố ý gây thương tích. Trong đó, gần 80% các vụ án xảy ra là do mâu thuẫn, thù tức trong sinh hoạt.
 
Trò chuyện với chúng tôi, Nguyễn Hữu Tuấn (32 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) chỉ biết cúi đầu sám hối về tội lỗi của mình. Do nổi máu côn đồ, Tuấn đã nhẫn tâm sát hại anh Lê Văn M. (27 tuổi, ngụ An Giang). Tuấn kể lại: Cuộc sống gia đình khó khăn, Tuấn đã xin làm tài xế chở hàng cho các công ty ở Bình Dương. 
Hiện trường vụ chủ quán hủ tíu bị đâm tử vong.
Hiện trường vụ chủ quán hủ tíu bị đâm tử vong.
Vào khoảng 22h ngày 13-11, Tuấn vào kho hàng ở KCN Đồng An 1 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) để đưa xe tải của mình đang đậu ở đây ra. Thấy Tuấn không mặc đồ bảo hộ lao động theo quy định, anh M. (bảo vệ kho) nhắc nhở. Hai bên xảy to tiếng với nhau. Tức giận, Tuấn lặng lẳng vào lái xe ra cổng rồi bất ngờ lấy mã tấu trên xe chém nhiều nhát vào anh M. dẫn đến tử vong ngay sau đó.
 
Đại tá Nguyễn Văn Thơm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Ngoài trường hợp của Tuấn còn có vụ án mạng thương tâm do mâu thuẫn vặt xảy ra ngày 8-10 trên đường Trần Quốc Khánh (phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một). Nạn nhân là anh Nguyễn Văn C. (33 tuổi, chủ tiệm sửa xe máy). 
 
Đáng buồn, Nguyễn Tấn Đạt (31 tuổi, quê Đồng Tháp) là hàng xóm của nạn nhân. Cụ thể, chiều 7-10, vợ Đạt dựng xe máy trước tiệm hủ tíu (cạnh tiệm sửa xe của C). Anh C. phản ứng vì cho rằng dựng xe ảnh hưởng tới việc kinh doanh của gia đình. Tiếp đó, C. xô ngã xe máy vợ Đạt khiến đèn xe bị vỡ. 
 
Cả hai cãi vã to tiếng và được người dân can ngăn. Tưởng mọi việc đã yên ổn, nào ngờ chiều 8-10, Đạt vẫn cố ý dựng xe trên vỉa hè cạnh tiệm sửa xe của anh C. Mâu thuẫn tích tụ bùng phát, hai bên lao vào ẩu đả. Đạt rút dao thủ sẵn trong người đâm hàng xóm tử vong tại chỗ.
 
Nhiều trường hợp nạn nhân rất đáng thương. Họ thuộc thành phần trí thức và luôn “đối nhân, xử thế” đúng mực, nhưng cũng bị đối tượng hung hãn, nhẫn tâm đoạt mạng. Mới đây, tại khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An đã xảy ra vụ án mạng. 
 
Lúc 21h ngày 7-10, hàng xóm đối diện nhà anh Nguyễn Văn P. (28 tuổi, ngụ Bình Dương, giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn) tổ chức nhậu và hát karaoke gây ồn. Thấy vậy, anh P. qua nhắc nhở. Do nổi máu côn đồ, Trương Văn Sĩ và La Văn Liêm (cùng 30 tuổi, ngụ Bạc Liêu) đã dùng đao đâm anh P. tử vong.
 
Theo Đại tá Nguyễn Văn Thơm, trước tình trạng trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Dương đã gửi công văn yêu cầu các địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội. 
 
Bình Dương có thành phần dân số nhập cư chiếm phần lớn. Do đó mối quan hệ trong sinh hoạt khá phức tạp. Việc tuyên truyền ý thức, phòng ngừa những vụ án mạng đau lòng do mâu thuẫn xã hội là điều cần đẩy mạnh.
 
Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương còn tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thành lập các đội công nhân xung kích tự quản về ANTT tại các công ty, khu công nghiệp, khu nhà trọ để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân đấu tranh phòng chống tội phạm, gắn liền việc xây dựng gia đình văn hóa làm nền tảng cho an ninh trật tự…
.

Nguồn: C.Bình/CAND

.