Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201811/xac-minh-lam-ro-nhom-doi-tuong-chuyen-trom-cap-ket-bac-lien-tinh-826410/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201811/xac-minh-lam-ro-nhom-doi-tuong-chuyen-trom-cap-ket-bac-lien-tinh-826410/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xác minh làm rõ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp két bạc liên tỉnh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 29/11/2018, 15:21 [GMT+7]

Xác minh làm rõ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp két bạc liên tỉnh

Vừa qua, tại gia đình bà Hà Thị Soạn ở tổ 6, phố Tân Phú, phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ đã bị kẻ gian đột nhập, cậy phá két sắt, trộm cắp tài sản. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì đã tiến hành xác mimh làm rõ đối tượng.

Lợi dụng đêm khuya vắng vẻ, các đối tượng đã đột nhập vào gia đình bà Hà Thị Soạn ở tổ 6, phố Tân Phú, phường Tân Dân, TP. Việt Trì, sau đó dùng tô-vít và xà cầy cạy phá két sắt lấy đi tiền và các tài sản có giá trị khác, tổng trị giá lên đến gần 100 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng.
Đối tượng Phan Văn Cửu và Nguyễn Quang Nguyên tại cơ quan công an. Đối tượng Phan Văn Cửu và Nguyễn Quang Nguyên tại cơ quan công an.
Đối tượng Phan Văn Cửu và Nguyễn Quang Nguyên tại cơ quan công an.

Sau một thời gian với tinh thần quyết tâm đấu tranh không để lọt tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì đã làm rõ các đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên là: Phạm Văn Cửu, sinh năm 1986, thường trú tại thôn An Thái, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình và Nguyễn Quang Nguyên, sinh năm 1986, thường trú tại thôn Duyên Trang Đông, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

Tại cơ quan Công an, cả hai đối tượng đều khai nhận lợi dụng thời điểm đêm khuya vắng và sự sơ hở của gia chủ để thực hiện hành vi trộm cắp. Các đối tượng cũng khai nhận thêm, bằng các thủ đoạn tương tự, chúng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở nhiều tỉnh, thành như: Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Ninh Bình và Phú Thọ với giá trị tài sản trộm cắp được lên đến hàng chục tỷ đồng.

Riêng trên địa bàn Phú Thọ các đối tượng khai nhận đã gây ra 03 vụ trộm cắp két. Số tiền trộm cắp được các đối tượng dùng để tiêu sài vào mục đích cá nhân và đánh bạc. Hiện cả 2 đối tượng đã bị bắt tạm giam ở trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình và Quảng Ninh. Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. 

.

Nguồn: Công an Phú Thọ