Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201811/lai-xe-chiem-doat-tai-san-bi-bat-sau-gan-11-nam-bo-tron-825126/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201811/lai-xe-chiem-doat-tai-san-bi-bat-sau-gan-11-nam-bo-tron-825126/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lái xe chiếm đoạt tài sản bị bắt sau gần 11 năm bỏ trốn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 22/11/2018, 11:06 [GMT+7]

Lái xe chiếm đoạt tài sản bị bắt sau gần 11 năm bỏ trốn

Lợi dụng công ty vận chuyển giao chở hàng ra tỉnh Quảng Ngãi, Bùi Anh Tuấn (39 tuổi, ngụ phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) móc nối với một số đối tượng khác lấy số lượng lớn ống thép ra ngoài bán lấy tiền tiêu xài.

Theo một cán bộ trinh sát Đội Cảnh sát truy nã tội phạm (nay là Đội Điều tra tổng hợp) Công an TP. Biên Hòa, vụ việc xảy ra cách đây hơn 11 năm tại phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa

Gã lái xe gian xảo

Bùi Anh Tuấn là nhân viên lái xe của Công ty TNHH B. S. có trụ sở trên đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP HCM. Ngày 23/9/2007, theo sự điều động của Công ty, Tuấn điều khiển xe đầu kéo biển số 57K-1021 đến Cảng Cát Lái, TP.HCM nhận và vận chuyển Container dạng nguyên seal từ Cảng cát Lái, TP.Hồ Chí Minh đến giao cho Công ty TNHH F.I. V.N tại nhà máy lọc dầu Dung Quất theo hợp đồng vận chuyển (bên trong là ống thép nhập khẩu từ Trung Quốc phục vụ xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi).

Sau khi ra khỏi Cảng Cát Lái, Tuấn điều khiển xe đến khu vục bãi đất trống ở KP. 4, phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) thì dừng lại, lợi dụng vào việc giao hàng nguyên seal không kiểm tra số lượng hàng bên trong, Bùi Anh Tuấn đã dùng dụng cụ cơ khí cắt bỏ ốc vít chốt cửa thùng Container nên khi mở cửa seal vẫn còn nguyên vẹn. Tuấn móc nối với Tô Minh Tân (27 tuổi) ngụ phường Phước Long A, quận 9, TP.Hồ Chí Minh và 2 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) dùng kìm động lực cắt bỏ các đai sắt lấy 3 bó ống sắt (183 ống thép trị giá gần 67 triệu đồng) sau đó chúng dùng keo dán lại cửa thùng Container lại như cũ rồi chúng phân Tân ở lại trông coi và tìm mối tiêu thụ còn Tuấn tiếp tục vận chuyển xe ra nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đến ngày 24-9, khi chưa tìm được mối tiêu thụ thì Tân bị người dân phát hiện nghi ngờ báo công an. Qua điều tra Công an TP. Biên Hòa đã bắt giữ Tô Minh Tân còn Bùi Anh Tuấn khi điều khiển xe đến địa phận TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) phát hiện Tân bị bắt Tuấn đã bỏ xe 57K-1021 lấy theo toàn bộ giấy tờ xe rồi bỏ trốn.

Sa lưới sau gần 11 năm biệt tích

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ trộm nói trên, Công an TP. Biên Hòa vào cuộc điều tra nhưng gặp nhiều khó khăn do kẻ chủ mưu Bùi Anh Tuấn đã bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa đã tăng cường lực lượng, tập trung tìm kiếm, truy bắt Tuấn nhưng nhiều tháng liền không có kết quả. ngày 22/11/2007, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Bỉên Hòa đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Bùi Anh Tuấn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đồng thời phối hợp với PC52 Công an tỉnh tiếp tục truy nã tội phạm.

Một cán bộ trinh sát tham gia truy tìm Tuấn cho biết mặc dù hồ sơ, thông tin về Tuấn rất rõ ràng nhưng tung tích của đối tượng lại biệt tăm. Các trinh sát nhận định Tuấn có trình độ văn hóa, có quan hệ xã hội tốt, rất dễ tạo vỏ bọc mới để lẩn trốn nên tập trung rà soát các mối quan hệ của đối tượng để xác minh tung tích.

Việc tìm kiếm khá vất vả vì phải rà soát thông tin, trực tiếp truy tìm ở nhiều nơi theo hồ sơ lý lịch của Tuấn. Cụ thể như: Tuấn sinh tại TP. Hồ Chí Minh nhưng quê quán lại ở tỉnh Đồng Nai. Trong khi đó, hộ khẩu thường trú của Tuấn lại ở quận 7 (TP. Hồ Chí Minh). Thế nhưng, qua xác minh tại những nơi này đều không tìm được tung tích của Tuấn.

Sau gần 11 năm lần tìm các đầu mối đều không có kết quả, đến đầu tháng 8-2018, trinh sát tầm nã bất ngờ nhận được thông tin Bùi Anh Tuấn đang ẩn náu tại tỉnh Long An. Từ nguồn tin này, tổ trinh sát nhanh chóng rà soát và xác định Tuấn đang ung dung sinh sống và làm việc dưới vỏ bọc một công nhân. Tuy nhiên, địa điểm cụ thể mà đối tượng này tá túc lại chưa thể xác minh được.

 Bùi Anh Tuấn lúc mới bị bắt
Bùi Anh Tuấn lúc mới bị bắt

Quyết tâm bắt đối tượng để phục vụ điều tra vụ án, các trinh sát tần nã tập trung lực lượng, liên hệ với công an địa phương cùng tìm kiếm manh mối của Tuấn. “Qua hình ảnh chân dung đối tượng thu được từ gia đình, chúng tôi kết nối với công an một số địa phương để tìm kiếm. Nhiều ngày rà soát cuối cùng địa chỉ đối tượng tá túc cũng dần hé lộ” - một cán bộ trinh sát cho biết.

Trưa ngày 8/8/2018, tổ công tác phối hợp (Công an TP. Biên Hòa, phối hợp với Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An),  PC52 Công an tỉnh và PC52 Công an tỉnh Long An tiếp cận căn phòng trọ tại Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức nơi Tuấn đang tá túc. Khi xác định đối tượng đang có mặt trong phòng trọ ở thị trấn Bến Lức, các trinh sát lập tức ập vào khống chế, bắt giữ Tuấn trước sự ngỡ ngàng của đối tượng. Tại cơ quan công an, Anh Tuấn khai nhận sau nhiều năm lẩn trốn tại nhiều tỉnh và thay đổi tên họ, năm 2015, Tuấn đến huyện Bến Lức làm công nhân.  \Sau khi hoàn tất các thủ tục, Bùi Anh Tuấn được đưa về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Anh Tuấn (39 tuổi, ngụ phường Tân Thuận Tây,  quận 7, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trung tá Nguyễn Xuân Trường, Đội trưởng Đội Cảnh sát truy nã tội phạm (nay là Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp) Công an TP.Biên Hòa, cho biết hầu hết đối tượng truy nã đều thay tên đổi họ ngụy tạo lai lịch nhằm tạo vỏ bọc kín đáo, cắt đứt liên lạc với gia đình, bưng bít tất cả thông tin về các mối quan hệ nhằm tránh sự truy bắt của công an. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ cộng với công tác tuyên truyền, vận động, lực lượng công an vẫn truy bắt được các đối tượng truy nã về quy án. Qua đây, Trung tá Nguyễn Xuân Trường khuyên các đối tượng phạm tội đang lẩn trốn nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

.

Nguồn: Công an Đồng Nai