Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201709/thanh-thieu-nien-pham-toi-tu-loi-song-choi-boi-757824/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201709/thanh-thieu-nien-pham-toi-tu-loi-song-choi-boi-757824/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thanh thiếu niên phạm tội từ lối sống chơi bời - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 19/09/2017, 08:37 [GMT+7]

Thanh thiếu niên phạm tội từ lối sống chơi bời

(Congannghean.vn)-Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra một số vụ án hình sự, gây dư luận trong nhân dân, trong đó có không ít thủ phạm còn nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng do thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, thêm vào đó là thích tụ tập, chơi bời lại lười lao động, nên tất cả đều có một kết quả là phải trả giá cho hành động đằng sau song sắt của nhà giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi vụ án và tạm giữ 04 đối tượng là Trần Quốc Khánh, Lê Bảo Thình, cùng cư ngụ phường 2, Cao Nhật Hào, và Trương Tấn Tài, cùng cư ngụ Phường 1, TP Cà Mau về hành vi trộm cắp tài sản tại Khóm 2, phường 2 xảy ra vào rạng sáng ngày 8/9, cả bốn tên đều chỉ từ 16, 17 tuổi. Theo khai báo của bị hại, tổng số tài sản mà các đối tượng trộm được gồm nhiều dây chuyền, lắc, nhẫn vàng, trị giá khoảng 720 triệu đồng.

 
Một trường hợp tương tự khác, chỉ vì góp ý với Tiêu Thành Đạt, SN 1998 cư ngụ ấp Rạch Láng, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân về việc chạy xe trong chợ đông người sẽ gây nguy hiểm, anh Trần Tỷ Phú, SN 1997 cư ngụ tại Khóm 5, phường 9, TP Cà Mau, làm nghề sửa xe ở chợ Giáp Nước đã bị Đạt dùng dao đâm chết. Đến sáng ngày 24/2, lực lượng Công an đã bắt được Tiêu Thành Đạt khi đang trên đường lẩn trốn.
 
Theo kết quả điều tra của các cơ quan chức năng, qua các vụ án nghiêm trọng tạo dư luận trong quần chúng nhân dân, có thể thấy hầu hết các đối tượng thiếu sự quan tâm, dạy dỗ của cha mẹ, lười lao động nhưng thích tụ tập thành nhóm, ăn chơi, khi hết tiền thì rủ nhau đi trộm cắp hay chỉ vì mâu thuẫn nhỏ sẵn sàng ra tay thực hiện hành vi phạm tội bất chấp hậu quả
 
Đại tá Ngô Tấn Quốc- Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau cho biết: “quá trình làm việc thì xác định các đối tượng này tuổi đời con rất nhỏ, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, có những gia đình cha mẹ ly hôn thiếu sự quản lý giáo dục con cái, để các đối tượng này lang thang, tự do đi lại rồi trộm cắp tài sản”
 
Như vậy, để góp phần hạn chế và giúp các em thanh thiếu niên tránh được những cám dỗ hay kềm chế khi nảy sinh mâu thuẫn thì rất cần sự quan tâm từ phía gia đình đến cộng đồng xã hội, tạo nhiều sân chơi bổ ích, thiết thực, tránh xa cái xấu, học hỏi tính tốt, từ đó mới có thể giúp họ phấn đấu đến tương lai tốt đẹp hơn.

 

.

Nguồn: ANTV

.