Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201410/8-gio-truy-bat-bang-nhom-bit-mat-cam-sung-cuop-tiem-vang-551855/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201410/8-gio-truy-bat-bang-nhom-bit-mat-cam-sung-cuop-tiem-vang-551855/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
8 giờ truy bắt băng nhóm bịt mặt cầm súng cướp tiệm vàng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 30/10/2014, 08:03 [GMT+7]

8 giờ truy bắt băng nhóm bịt mặt cầm súng cướp tiệm vàng

Khoảng 9h ngày 28/10, tại thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, Thanh Liêm (Hà Nam), tiệm vàng Ngọc Bốn nằm trên quốc lộ 1A, bị một nhóm đối tượng che mặt đi xe ô tô, dùng hung khí tấn công cướp đi số lượng vàng lớn, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.
 
Sau hơn 8h tích cực điều tra, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Khuông, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án, bắt giữ 5 đối tượng, thu hồi tang vật vụ án.
 
Ông Nguyễn Văn Bốn, chủ tiệm vàng Ngọc Bốn kể lại, khoảng 9h sáng 28/10, khi tôi đang lau chùi cửa hàng bỗng có một 1 xe ô tô loại 16 chỗ, màu xám đi đến, có 4 đối tượng che mặt trên xe chạy xuống mang theo súng, bình xịt hơi cay, dao, rìu, búa xông vào tiệm vàng. Ông Bốn đã cùng vợ là bà Lường Thị Phương lùi về phía sau nhà, leo rào, chạy sang hàng xóm hô hoán.
 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Khuông, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh chóng điều tra làm rõ vụ án, bắt giữ 5 đối tượng, thu hồi tang vật vụ án
Thiếu tướng Nguyễn Văn Khuông, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh chóng điều tra làm rõ vụ án, bắt giữ 5 đối tượng, thu hồi tang vật vụ án
 
Theo camera giám sát ghi lại tại hiện trường, các đối tượng đã mang theo súng, búa, rìu, dao đập vỡ kính các tủ quầy vàng rồi vơ vét cho vào túi. Chưa đầy 3 phút, chúng đã lấy đi 1 lượng vàng lớn, sau đó lên xe bỏ chạy.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo gia đình bị hại Công an tỉnh Hà Nam tổ chức khám nghiệm hiện trường chia làm 3 mũi truy bắt.
 
Tang vật vụ án
Tang vật vụ án
 
Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án phát hiện các đối tượng nghi vấn có thể trốn trong nhà bà Nguyễn Thị Thoa, (77 tuổi), thôn Bảo Lộc 2 (phường Thanh Châu, TP Phủ Lý). Tiếp cận ngôi nhà, cơ quan chức năng phát hiện nam thanh niên là cháu bà Thoa trên mình có nhiều vết xước đang dỉ máu, trên tay cầm dao, tua vít, kìm bước ra từ trong nhà. Ngay lập tức đối tượng được “mời” về Cơ quan Công an.
 
Tại cơ quan Công an đối tượng Lê Thanh Tùng, 23 tuổi, trú ở tổ 16, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, nhanh chóng khai nhận đã cũng 4 đối tượng khác cướp tiệm vàng Ngọc Bốn.
 
Đến 21h cũng ngày 4 đối tượng còn lại đã bị bắt giữ gồm: Phạm Xuân Hảo (24 tuổi); Hoàng Văn Hùng (22 tuổi); Đinh Khắc Quang (18 tuổi), cùng trú tại địa bàn phường Thanh Châu (Phủ Lý) và Lê Bá Thọ (18 tuổi), trú ở thôn Bảo Lộc 2, Thanh Châu.
 
5 đối tượng bị bắt giữ
5 đối tượng bị bắt giữ
 
Qua lời khai của các đối tượng, Cơ quan Công an đã thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án gồm: 1 xe ô tô 16 chỗ ngồi BKS 30N - 4746, 1 súng K59 cùng 5 viên đạn, 1 đao, 1 dao, 1 búa, 1 rìu, 1 bình xịt hơi cay, mũ, khẩu trang là tang vật các đối tượng dùng để gây án và số vàng các đối tượng cướp được gồm: 150 nhẫn các loại, 16 đôi hoa tai, 16 dây chuyền, 11 đoạn hình khối kiểu kiềng, 1 lắc, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.
 
Các đối tượng đã khai nhận trước đó 1 tuần chúng đã khảo sát cụ thể tiệm vàng Ngọc Bốn, nắm rõ lợi thế địa hình, hoạt động kinh doanh rồi tổ chức thực hiện vụ cướp. Các đối tượng phân công nhiệm vụ, Hảo là lái xe, cảnh giới, chờ trước cửa tiệm vàng; Hùng cầm súng, mang túi sách; Quang cầm dao; Tùng cầm rừu; Thọ cầm búa đinh, sách cặp để lấy vàng. Khi thực hiện vụ cướp xong, chúng chạy về cất giấu xe ô tô tại nhà bà Nguyễn Thị Thoa, Bảo Lộc 2, Thanh Châu, cùng một số tang vật khác và số vàng cướp được, súng K59, Hảo cho vào túi sách bỏ chạy cất giấu ở bờ ao nhà gần đó.
 
Được biết, phần lớn số đối tượng đều “ngáo đá”, chúng rất manh động, liều lĩnh, thường lang thang ăn chơi...
 
.

Nguồn: cand.com.vn