Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201401/truy-to-bao-mau-tra-tan-den-chet-be-18-thang-tuoi-442983/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201401/truy-to-bao-mau-tra-tan-den-chet-be-18-thang-tuoi-442983/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Truy tố bảo mẫu "tra tấn" đến chết bé 18 tháng tuổi - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 19/01/2014, 09:22 [GMT+7]

Truy tố bảo mẫu "tra tấn" đến chết bé 18 tháng tuổi

Công an TP.HCM đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995, quê TP.Cần Thơ, tạm trú Q.Thủ Đức) trước pháp luật về tội “giết người” theo điều 93 Bộ luật Hình sự.

Hơn 2 tháng điều tra, mới đây cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận vụ án “Bảo mẫu “tra tấn” bé 18 tháng tuổi đến chết” xảy ra ở phòng trọ số 9/45, tổ 9, KP.6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM vào giữa tháng 11/2013.

Hồ Ngọc Nhờ lúc bị bắt giữ tại cơ quan công an
Hồ Ngọc Nhờ lúc bị bắt giữ tại cơ quan công an

Theo điều tra, khoảng tháng 7/2013 chị Võ Thị H (SN 1989, quê Nghệ An, tạm trú Q.Thủ Đức, là công nhân ở khu công nghệ cao, Q.9) có gửi con, là cháu Đỗ Nhất L cho Hồ Ngọc Nhờ trông giữ tại phòng trọ của Nhờ ở địa chỉ trên. Mức tiền công thỏa thuận giữa 2 bên là 1,5 triệu đồng/tháng.

Như thường lệ, 7h sáng 16/11/2013 chị H đưa cháu L đến gửi ở phòng trọ của Nhờ. Khi Nhờ cho cháu L ăn sáng, cháu bé 18 tháng tuổi này khóc, Nhờ có la lớn “nín đi, khóc hoài, tao giận đánh bây giờ”.

Thấy cháu L còn khóc, Nhờ dùng tay cầm 2 chân của cháu L dốc ngược, cách mặt đất khoảng 80 cm và hăm dọa “tao ném luôn bây giờ, nói không nghe lời gì hết trơn!”.

Tuy nhiên theo Nhờ khai, lúc đó Nhờ tuột tay làm cháu L rơi xuống, nằm ngửa trên nền nhà. Vẫn thấy cháu L khóc nhiều hơn trước nên Nhờ dùng chân đạp liên tiếp 2 phát vào ngực và bụng cháu L rồi khóa trái cửa, bỏ đi vào nhà vệ sinh của dãy trọ.

Tuy nhiên 20 phút sau, Nhờ quay lại thì thấy cháu L nằm bất động. Ban đầu Nhờ có sơ cấp cứu bằng cách dùng tay đè lên ngực cháu L nhưng không hiệu quả nên ôm cháu L chạy ra khỏi phòng trọ, truy hô, nhờ 1 người hàng xóm chở đi cấp cứu tại bệnh viện Quân dân Miền Đông, Q.9. Tuy nhiên cháu L được xác định là đã tử vong trước đó.

Theo kết quả giám định pháp y, cháu L tử vong do đa chấn thương với nhiều vết bầm tụ máu cũ và mới trên cơ thể, tràn máu màng phổi 2 bên, dập phổi 2 bên, tràn máu màng ngoài tim, vỡ tim, tràn máu ổ bụng, vỡ gan….

Ngay sau khi xảy ra vụ án, dư luận quan tâm đến việc Hồ Ngọc Nhờ, SN 1995, có con gần 3 tuổi; tức thời điểm sinh con chưa đủ tuổi vị thành niên nên người chồng không hôn thú của Nhờ, là Phan Thanh S (SN 1991, quê Cần Thơ) sẽ bị xử lý hình sự ?. Đến nay cơ quan công an cũng làm rõ việc này.

Cụ thể năm 2002, ông Hồ Văn H (cha ruột Nhờ) có đến UBND xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ đăng ký giấy khai sinh trễ hạn và xin cấp giấy CMND cho Hồ Ngọc Nhờ, lấy năm sinh là 1995.

Đến nay hồ sơ này ở chính quyền địa phương cũng thất lạc. Ông H và vợ cũng không nhớ năm sinh của Nhờ, cũng như tất cả 6 đứa con của mình.

Khi sinh con ở bệnh viện Nhân dân Gia Định, Q.Bình Thạnh vào giữa tháng 2/2011, Nhờ lấy tên giả là Hồ Thị Thủy T (SN 1991, quê Cần Thơ) để làm thủ tục xuất viện.

Cơ quan CSĐT công an TP.HCM thông báo, kết quả giám định sinh học xác định Hồ Ngọc Nhờ có độ tuổi từ 20 -23. Do đó cơ quan công an cho rằng, không có căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự đối với chồng của Nhờ, là Phan Thanh S.

.

VNN