Thứ Ba, 05/05/2020, 16:00 [GMT+7]

Chỉ số PCI của Nghệ An cao nhất từ trước đến nay

(Congannghean.vn)-Sáng 5/5, tại Hà Nội diễn ra Lễ công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019. Theo đó, Nghệ An xếp thứ 18, cao hơn 1 bậc so với năm 2018.

Báo cáo PCI 2019 là ấn phẩm thường niên năm thứ 15 liên tiếp do VCCI và USAID hợp tác xây dựng và công bố, nhằm đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Đặc biệt, lần đầu tiên báo cáo PCI 2019 phân tích về xu hướng tự động hóa và số hoá trong sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam, dự báo các tác động của xu hướng này đối với lao động, việc làm trong thời gian tới. Theo kết quả đánh giá, năm 2019, tỉnh Nghệ An xếp thứ 18 với 66,64 điểm tăng 1 bậc so với năm 2018, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đây là vị trí cao nhất từ trước tới nay của tỉnh Nghệ An. Đứng đầu bảng xếp hạng năm 2019 tiếp tục là tỉnh Quảng Ninh (địa phương 3 năm liên tiếp dẫn đầu), tiếp theo là các địa phương: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bắc Ninh và Đà Nẵng.

Kết quả trên là kết quả ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Nghệ An trong cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn…

Chỉ số PCI của các địa phương
Chỉ số PCI của các địa phương

 

.

M.H