Thứ Tư, 06/11/2019, 15:24 [GMT+7]

Lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ

(Congannghean.vn)-Vào khoảng 6 giờ 05 phút, ngày 5/11, tại Km678+400 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xóm Đồng Kho, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát giao thông) gồm các đồng chí: Trung tá Võ Hùng Dũng (Tổ trưởng) và Thiếu tá Bành Đức Tuấn, Đại úy Lý Nam Hưng, Thượng úy Phan Mạnh Quyền (Tổ viên) phát hiện xe ô tô khách mang BKS 47B-022.30 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 97 chiếc bàn lê kính cường lực do nước ngoài sản xuất, trị giá khoảng 70 triệu đồng. Tài xế kiêm chủ lô hàng trên là Nguyễn Xuân Đông (SN 1971), trú tại 211 5/4 Phạm Văn Đồng, TP Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên.

Lô hàng gồm 97 chiếc bàn lê kính cường lực do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ bị Tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát giao thông) kiểm tra và bắt giữ
Lô hàng tạm giữ

Hiện, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ số tang vật trên.

.

Thu Thủy

.