Thứ Ba, 28/05/2019, 11:36 [GMT+7]

Nghệ An: Tổng kết 10 năm 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'

(Congannghean.vn)-Sáng 28/5, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Nghệ An. Tham dự Hội nghị, về phía Trung ương có ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại Hội nghị
Tại Hội nghị

Qua 10 năm thực hiện, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Nghệ An đã góp phần quan trọng giúp kinh tế tỉnh nhà duy trì sự ổn định trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức; qua đó thúc đẩy sản xuất – dịch vụ phát triển; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng. Đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất các sản phẩm tiêu dùng chất lượng gắn với thị trường, đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng; thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Cuộc vận động (CVĐ) còn góp phần thay đổi hành vi, thái độ, ưu tiên mua sắm tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt. Qua điều tra cho thấy, hiện có trên 97% người tiêu dùng đã quan tâm và hưởng ứng CVĐ; số lượng hàng hóa Việt Nam được tiêu thụ tăng lên rõ rệt, nhóm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam đã chiếm tới 90% tổng số hàng hóa bán ra tại các siêu thị, chiếm 70% tại các chợ và thị trường nông thôn.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện CVĐ vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như người tiêu dùng vẫn còn tâm lý sính ngoại; giá cả, chất lượng một số hàng hóa trong nước chưa đáp ứng nhu cầu người dân. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, nhà sản xuất chưa chú trọng đầu tư nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng của sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng. Sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực cũng như giữa lĩnh vực sản xuất và phân phối chưa chặt chẽ, thống nhất.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ

Để CVĐ tiếp tục phát huy hiệu quả sâu rộng, thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện CVĐ, Ban chỉ đạo CVĐ sẽ đẩy mạnh công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không rõ nguồn gốc; góp phần xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nội địa. Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường; phát hiện và xử lý nghiêm việc buôn bán, lưu giữ hàng giả, hàng kém chất lượng… Hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm; triển khai thực hiện CVĐ với phong trào thi đua “Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển” góp phần thúc đẩy và xây dựng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, sản xuất nhiều hàng hóa chất lượng…

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ

 

.

Thùy Dương