Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//goc-anh/201711/hoai-niem-ve-can-ho-tap-the-thoi-lien-xo-cung-bup-be-barbie-769301/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//goc-anh/201711/hoai-niem-ve-can-ho-tap-the-thoi-lien-xo-cung-bup-be-barbie-769301/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hoài niệm về căn hộ tập thể thời Liên Xô cùng búp bê Barbie - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 29/11/2017, 08:17 [GMT+7]

Hoài niệm về căn hộ tập thể thời Liên Xô cùng búp bê Barbie

 

Các cư dân trong những căn hộ tập thể như thế này chung bếp, phòng tắm và toilet. Trong ảnh, búp bê Barbie huyền thoại của Mỹ đang phơi đồ vừa giặt.
Các cư dân trong những căn hộ tập thể như thế này chung bếp, phòng tắm và toilet. Trong ảnh, búp bê Barbie huyền thoại của Mỹ đang phơi đồ vừa giặt.

 

Các căn hộ tập thể ra đời trong bối cảnh thiếu nhà sau năm 1917. Thường có 3 đến 7 gia đình chia sẻ một căn hộ tập thể (với khoảng 12 phòng).
Các căn hộ tập thể ra đời trong bối cảnh thiếu nhà sau năm 1917. Thường có 3 đến 7 gia đình chia sẻ một căn hộ tập thể (với khoảng 12 phòng).

 

Khi vài gia đình chung một căn hộ, họ phải lên thời gian biểu sử dụng phòng tắm và bếp. Họ cũng làm chung một số việc nhà.
Khi vài gia đình chung một căn hộ, họ phải lên thời gian biểu sử dụng phòng tắm và bếp. Họ cũng làm chung một số việc nhà.

 

Búp bê Ken trong bộ đôi búp bê Barbie-Ken do Mỹ sản xuất.
Búp bê Ken trong bộ đôi búp bê Barbie-Ken do Mỹ sản xuất.

 

Anh Ken đang đọc một tờ báo Pravada – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Liên Xô. Không gian chật chội nên quần áo được phơi ngay bên trong.
Anh Ken đang đọc một tờ báo Pravada – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Liên Xô. Không gian chật chội nên quần áo được phơi ngay bên trong.

 

Mặc dù điện thời Liên Xô khá rẻ, cư dân các căn hộ tập thể thường tính toán rất cẩn thận về mức chi tiêu. Chẳng hạn, họ sẽ dùng nến riêng ở phòng tắm và bếp để tiết kiệm tiền điện.
Mặc dù điện thời Liên Xô khá rẻ, cư dân các căn hộ tập thể thường tính toán rất cẩn thận về mức chi tiêu. Chẳng hạn, họ sẽ dùng nến riêng ở phòng tắm và bếp để tiết kiệm tiền điện.

 

Sau khi lãnh tụ Stalin qua đời vào năm 1953, chính quyền Liên Xô thời Tổng bí thư Khrushchev xúc tiến chiến dịch xây nhà ở trên quy mô lớn để chấm dứt tình trạng thiếu nhà ở và tạo ra những căn hộ riêng cho cư dân đô thị.
Sau khi lãnh tụ Stalin qua đời vào năm 1953, chính quyền Liên Xô thời Tổng bí thư Khrushchev xúc tiến chiến dịch xây nhà ở trên quy mô lớn để chấm dứt tình trạng thiếu nhà ở và tạo ra những căn hộ riêng cho cư dân đô thị.

 

Mô hình thu nhỏ của các món ăn thời đó: một bát cá, một hộp sữa hình kim tự tháp, một hộp thịt bò và một chai Vodka Nga. Ngoài ra, còn có một gói thuốc lá Prima.
Mô hình thu nhỏ của các món ăn thời đó: một bát cá, một hộp sữa hình kim tự tháp, một hộp thịt bò và một chai Vodka Nga. Ngoài ra, còn có một gói thuốc lá Prima.

 

Ngày nay một số người Nga vẫn sống trong các căn hộ tập thể kiểu này. Đa số những người này (khoảng 100.000 người) hiện sống ở cố đô Saint Petersburg./.
Ngày nay một số người Nga vẫn sống trong các căn hộ tập thể kiểu này. Đa số những người này (khoảng 100.000 người) hiện sống ở cố đô Saint Petersburg./.

 

.

TH