Thứ Năm, 24/09/2020, 08:36 [GMT+7]

Công an chính quy về xã: Những tín hiệu vui

(Congannghean.vn)-Cùng với Công an các đơn vị, địa phương, Công an huyện Con Cuông đã tiến hành bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn với 47 đồng chí. Sau gần 4 tháng được bố trí đảm nhiệm chức danh tại Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện Con Cuông, lực lượng này đã chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp uỷ, chính quyền ban hành các chủ trương về công tác bảo đảm ANTT, đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao các mặt công tác nắm và xử lý tình hình, góp phần giữ vững bình yên địa bàn.
Trưởng Công an xã Châu Khê đến tận nhà tuyên truyền,                                                                       vận động bà con chấp hành nghiêm pháp luật
Trưởng Công an xã Châu Khê đến tận nhà tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm pháp luật
Theo đó, chỉ tính riêng trong tháng 9, cùng với Công an huyện Con Cuông, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn đã làm tốt chức năng bảo đảm ANTT tại cơ sở. Đặc biệt, lực lượng Công an xã chính quy đã thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn, trong đó đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 7 vụ, 7 đối tượng, gồm: 1 vụ, 1 đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 2 vụ, 2 đối tượng trộm cắp tài sản; 1 vụ, 1 đối tượng sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép; 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép; 1 vụ, 1 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản; 1 vụ, 1 đối tượng sử dụng súng tự chế trái phép. Thu giữ: 1 xe đạp điện; 2 m3 gỗ; 1 kích điện; 1 xe máy và một số vật chứng khác.
 
Điển hình như: Công an chính quy ở cơ sở đã nhanh chóng điều tra, khám phá nhiều vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 8/9/2020, nhận được tin báo của chị Vi Thị Sâm (SN 1990) trú tại bản Quẻ, xã Bình Chuẩn về việc bị mất trộm 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda BKS 37C1-145.13. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Chuẩn đã tập trung lực lượng có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra truy xét nhanh. Chỉ sau thời gian ngắn đã điều tra, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Lô Văn Đăng (SN 1995) trú tại bản Phục, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông. Hiện, đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện xử lý theo quy định. 
 
Ngoài ra, trong tháng vừa qua, nhân kỷ niệm 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ,  Ban Công an các xã cũng đã kịp thời tham mưu UBND xã tổ chức tọa đàm, đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để động viên, khen thưởng. Qua đó, góp phần rà soát, thống kê kết quả công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng Công an xã trên địa bàn.
 
Để có những kết quả đáng ghi nhận đó, ngay từ khi triển khai về xã, lực lượng Công an chính quy đã kịp thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể quần chúng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân. Vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm và cuộc vận động quản lý, giáo dục, cảm hoá những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Điển hình như: Ngày 6/9/2020, Công an thị trấn phối hợp Ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thị trấn tổ chức phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm tại khối 9, thị trấn Con Cuông, thu hút 113 người tham dự, phát ra 113 phiếu, thu về 13 phiếu có nội dung tố giác về 3 đối tượng có các hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh bạc. Ban Công an thị trấn đang tiến hành gọi hỏi đối tượng. Đồng thời tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến quần chúng nhân dân, qua đó nhân dân đóng góp cho Ban Công an xã 3 ý kiến.
 
Ngoài ra, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn cũng duy trì tốt hoạt động của 31 mô hình, 13 ban chỉ đạo tự quản; 115 ban tự quản; 679 tổ tự quản và 116 tổ hòa giải ở cơ sở hiện có, tiến hành hòa giải thành công 5 vụ việc nhỏ tại cơ sở, góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm và tội phạm xảy ra trên địa bàn khu dân cư.
 
Với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sự khéo léo vận dụng và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng tình ủng hộ của toàn dân trong tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Con Cuông đã và đang phát huy được vai trò chủ chốt trong bảo đảm ANTT tại cơ sở và bước đầu có những tín hiệu vui.
.

Thuỳ Anh

.