Chủ Nhật, 05/01/2020, 09:56 [GMT+7]

Hành trình thiện nguyện đến với bà con xã Nậm Càn, Kỳ Sơn

(Congannghean.vn)-Toàn bộ số tiền ủng hộ, quyên góp được từ lễ phát động “Tết vì người nghèo” được phòng Cảnh sát hình sự dành tặng cho các em học sinh và các hộ nghèo tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tổ chức lễ phát động ủng hộ “Tết vì người nghèo” trong toàn đơn vị
Tổ chức lễ phát động ủng hộ “Tết vì người nghèo” trong toàn đơn vị

4 giờ sáng, chiếc xe chở đoàn thiện nguyện của phòng Cảnh sát hình sự xuất phát từ thành phố Vinh đến với bà con xã biên giới Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn. Sau gần 4 giờ, đoàn có mặt tại ngôi trường TH, THCS xã Nậm Càn trong niềm vui, sự chờ đợi và háo hức của bà con.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy và lễ phát động “Tết vì người nghèo” của Công an tỉnh, phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức lễ phát động, ủng hộ trong toàn đơn vị. Theo đó, ngoài kêu gọi ủng hộ trong đơn vị, phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức giao lưu bóng đá với nhà hàng Phở Khoa (thành phố Vinh) nhằm kêu gọi sự ủng hộ của doanh nghiệp cùng đồng hành. Số tiền quyên góp được từ các hoạt động này là hơn 30 triệu đồng. Toàn bộ số tiền dùng để mua sắm các phần quà, nhu yếu phẩm như gạo, chăn ấm, đệm, áo ấm, sách vở… để dành tặng cho các em học sinh và bà con xã Nậm Càn.

Sáng 4/1, đoàn thiện nguyện phòng Cảnh sát hình sự cùng sự đồng hành của nhà hàng Phở Khoa đã tổ chức thăm, tặng quà “Tết vì người nghèo” và “Đông ấm cho em” tại xã Nậm Càn. Nậm Càn là xã biên giới của huyện, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trường Tiểu học, THCS Nậm Càn có hơn 100 học sinh theo học trong đó gần 100% là học sinh người dân tộc Mông. Thăm và tặng quà cho bà con, đoàn thiện nguyện bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn của bà con, thầy và trò nơi đây và động viên mọi người khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo, sớm ổn định cuộc sống. Tại đây, đoàn đã trao 10 suất quà cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 10 suất quà cho nhà trường và 110 suất quà cho các em học sinh của 2 trường Tiểu học, THCS xã Nậm Càn.

Thượng úy Nguyễn Hồng Thành, Bí thư Chi đoàn phòng Cảnh sát hình sự cho biết: Đây là hoạt động thường xuyên của đơn vị thể hiện tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”. Những phần quà này là tình cảm, sự quan tâm của tập thể Lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự và các nhà hảo tâm nhằm chung tay giúp đỡ các em học sinh và các gia đình tại xã Nậm Càn có một mùa đông ấm đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, đầy đủ và hạnh phúc hơn.

Nằm trong khuôn khổ của chương trình thiện nguyện, trước đó, ngày 3/1, đoàn cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Hòa tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Đây là mẹ VNAH mà đơn vị nhận nuôi và chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Thăm, tặng quà cho mẹ VNAH Phan Thị Hòa
Thăm, tặng quà cho mẹ VNAH Phan Thị Hòa
Ngoài kêu gọi ủng hộ trong đơn vị, tổ chức giao lưu bóng đá kêu gọi sự ủng hộ của doanh nghiệp
Ngoài kêu gọi ủng hộ trong đơn vị, tổ chức giao lưu bóng đá kêu gọi sự ủng hộ của doanh nghiệp
Trao tặng quà cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo xã Nậm Càn
Trao tặng quà cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo xã Nậm Càn
Tặng quà cho đại diện Ban giám hiệu 2 trường TH, THCS Nậm Càn
Tặng quà cho đại diện Ban giám hiệu 2 trường TH, THCS Nậm Càn
Tặng áo ấm và nhiều phần quà cho các em học sinh
Tặng áo ấm và nhiều phần quà cho các em học sinh

 

.

Huyền Thương

.