Thứ Tư, 15/01/2020, 10:25 [GMT+7]

Chương trình 'Chung tay vì trẻ em vùng cao Nghệ An' lần thứ 12

(Congannghean.vn)-Trong 2 ngày 13 và 14/01, Chương trình “Chung tay vì trẻ em vùng cao Nghệ An” lần thứ 12 do Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Sông Lam, Công ty Bibimart và Bibigreen, Viet Nam Airline Chi nhánh Vinh, Ngân hàng Agribank Nam Nghệ An, Công ty TNHH Goldmarine, Đồn Biên phòng Na Loi và các nhà hảo tâm đã tổ chức trao quà cho các hộ nghèo, trẻ em, điểm trường Tiểu học và Mầm non của bản Huồi Viêng, xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn với tổng trị giá 100 triệu đồng.
Chương trình lần này đã trao 42 suất quà cho các hộ nghèo bao gồm: chăn ấm, gạo, mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn, muối, phích nước…); tặng 78 suất quà cho các em học sinh tiểu học và mầm non bao gồm áo đồng phục, áo ấm, sách vở, dụng cụ học tập, tranh, đồ chơi, chăn, bát ăn cơm, thìa; tặng cho điểm trường 1 máy lọc nước, 1 loa di động, 1 bộ trống đội; tặng 3 suất quà cho 3 trẻ mồ côi là chị em trong một gia đình; trang bị hệ thống ánh sáng cho nhà văn hoá bản Huồi Viêng… Đặc biệt, Chương trình đã tổ chức “Đêm Tết ấm miền biên cương” với không khí ấm áp, đoàn kết, đặc sắc văn hoá, đầy ý nghĩa cho trẻ em và đồng bào trong bản. Cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Đọoc Mạy ghi nhận, cảm ơn và đánh giá rất cao những món quà thiết thực, chia sẻ với cuộc sống khó khăn, vất vả của đồng bào; đồng thời chương trình đã mang đến những nét văn hóa mới, thực sự là một ngày hội lớn trong mùa Xuân và đón Tết Nguyên đán cho bản, góp phần xây dựng mối đoàn kết thôn bản với chính quyền và các đơn vị tổ chức. 
 
Mặc dù những món quà còn nhỏ, quy mô chưa lớn, nhưng với tinh thần trách nhiệm đối với cuộc sống cộng đồng, tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, Chương trình mong muốn chia sẻ sự khó khăn, vất vả, thiếu thốn của đồng bào, trẻ em và thầy cô giáo của xã biên giới rẻo cao Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn trong dịp Tết đến Xuân về; đồng thời động viên bà con đoàn kết, cùng với cấp uỷ, chính quyền cố gắng, nỗ lực xoá đói, giảm nghèo, xây dựng thôn bản ngày càng phát triển hơn, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao đời sống  đồng bào, tạo điều kiện cho trẻ em được học tập, phát triển tốt hơn. 
 
Một số hình ảnh tại chương trình
 
 
Giao lưu văn nghệ
Giao lưu văn nghệ "Đêm Tết ấm miền biên cương"

 

.

Phong Hoàng

.