Thứ Hai, 02/09/2019, 09:02 [GMT+7]

Hàng chục nhà bị tốc mái, cầu tràn bị ngập sau bão số 4

(Congannghean.vn)-Mặc dù bão số 4 không trực tiếp đổ bộ vào Nghệ An nhưng do mưa to, gió lớn đã gây ra nhiều thiệt hại trên toàn địa bàn tỉnh. Hiện, các địa phương đang khẩn trương khắc phục ảnh hưởng của bão.

Người dân khắc phục ảnh hưởng bão số 4
Người dân khắc phục ảnh hưởng bão số 4

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 31/8/2019, bão số 4 đã làm 1 ngôi nhà ở xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn bị sập; 70 ngôi nhà tốc mái (Anh Sơn: 65 nhà, Tương Dương: 1 nhà, Quế Phong: 4 nhà). 2 trường học bị tốc mái là Trường Mầm non xã Cẩm Sơn và Trường THCS Anh Sơn, huyện Anh Sơn; sập 100 m tường rào tại Trường Mầm non xã Nậm Giải (Quế Phong), Trường Tiểu học và THCS xã Châu Phong (Quỳ Châu); Trung tâm giao dịch một cửa của UBND huyện Anh Sơn cũng bị tốc mái. Cùng với đó, tại huyện Quỳ Châu có 3 cầu tạm bị cuốn trôi và 9 cầu tràn bị ngập. Bão số 4 cũng làm cho 50 m đường giao thông bị sạt lở (đường giao thông đi Mường Ải, Mường Típ, huyện Kỳ Sơn bị sạt lở mái ta luy đường dài 15 m, hiện chưa lưu thông được; tại huyện Quỳ Châu sạt lở 40 m, vùi lấp 90 m3). Ngoài ra, còn có hàng trăm ha lúa, ngô, rau màu, sắn bị ngập và diện tích ao cá bị ngập…

Trước ảnh hưởng do bão số 4 gây ra, hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục ảnh hưởng của bão. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang tổ chức khôi phục sản xuất; hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng; chỉ đạo tập trung thu hoạch các diện tích lúa đã chín và hải sản đạt yêu cầu thương phẩm với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Tập trung xử lý ách tắc giao thông do mưa gây sạt lở. Hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực bị ngập, tràn qua suối, bến đò ngang.

Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ sau bão để chủ động sơ tán, di dời dân cư vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng hạ du các hồ đập. Tiếp tục kiểm tra an toàn và vận hành công trình trong các hệ thống thủy lợi, thủy điện; tích cực tiêu úng kịp thời khi có tình huống ngập lụt; kiểm tra, bảo vệ an toàn các hồ đập. Ngoài ra, tổ chức ứng trực 24/24 giờ để chủ động nắm tình hình và có kế hoạch ứng phó kịp thời với phương châm 4 tại chỗ.

.

Ngọc Anh

.