Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201812/trom-vo-xuong-ac-quy-roi-giau-o-nha-me-de-829637/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201812/trom-vo-xuong-ac-quy-roi-giau-o-nha-me-de-829637/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trộm vỏ xuồng, ắc quy rồi giấu ở nhà mẹ đẻ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 18/12/2018, 08:10 [GMT+7]

Trộm vỏ xuồng, ắc quy rồi giấu ở nhà mẹ đẻ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hưng, Long An vừa trao trả tài sản cho các bị hại trong vụ trộm đường sông xảy ra trên địa bàn huyện Tân Hưng và tiếp tục điều tra, truy tố đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm đường sông trên địa bàn huyện.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Tân Hưng phát hiện đối tượng Trần Văn Tâm (1986), ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng có nhiều nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp tài sản tuyến đường sông.

Qua điều tra, các trinh sát hình sự xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 10/2018, đối tượng Tâm đã bán 05 chiếc vỏ lãi, 01 máy xăng, 01 bình ắc quy cho người dân trên nhiều địa bàn khác nhau như: xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng; xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường.... Trong thời gian này, đối tượng Tâm cũng thường xuyên thay đổi máy xăng để sử dụng.

Tiếp đó, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện đối tượng Tâm đang cất giữ và sử dụng nhiều máy xăng, vỏ lãi, bình ắc quy.... tại nhà của đối tượng và nhà mẹ ruột tại ấp Cả Sậy, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng. Nghi vấn, đây là tài sản do Tâm vừa trộm cắp mà có. Công an huyện Tân Hưng mời đối tượng Tâm làm việc và tạm giữ của đối tượng 07 vỏ lãi Composite, 06 máv xăng và nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Tâm.
Đối tượng Tâm.

Qua đấu tranh, đôi tượng Tâm thừa nhận: trong khoảng thời gian từ tháng 10/2017 đên tháng 10/2018 đã thực hiện 09 vụ trộm cắp tài sản trên tuyến đường sông ở địa bàn các xã Hưng Hà, Hưng Thạnh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu A, Vĩnh Bữu của huyện Tân Hưng. Tổng tài sản đối tượng trộm hơn 50 triệu đồng.

Qua quá trình điều tra, đối tượng Trần Văn Tâm còn thừa nhận đã thực hiện 06 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng. Tài sản đối tượng lấy trộm gồm 02 vỏ lãi Composite, 02 máy xăng I3HP và nhiều tải sản khác, tổng thiệt hại hơn 40 triệu đồng với thủ đoạn là lợi dụng trời tối, đối tượng giả vờ dùng vỏ lãi đi bắt cá trên các tuyến sông. Khi phát hiện tài sản người dân để sơ hở không người trông coi, vỏ lãi, máy xăng không khóa cẩn thận thì bơi vào tiếp cận lấy tài sản đem đi tiêu thụ hoặc đem về nhà sử dụng.

Điều đáng nói, trong 16 vụ trộm cắp trên, sau khi bị mất tài sản, các bị hại đều không báo lực lượng Công an huyện. Anh Phan Văn Đức (1958), ngụ ấp Rọc Năng, xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng cho biết: Vỏ lãi và máy của anh bỏ cách nhà vài mét nhưng không buộc, khóa cẩn thận nên kẻ gian lấy trộm. Sau khi bị mất tài sản anh không báo lực lượng Công an huyện. Khoảng hơn tháng sau, Anh được Công an huyện Tân Hưng thông báo đã tìm được tài sản bị mất đề nghị anh đến nhận lại. Anh Đức mừng không kể xiết vì chiếc vỏ lãi là tài sản duy nhất của gia đình anh dùng đi lại trong mùa nước tưởng chừng đã mất nhưng lực lượng Công an tìm trả lại cho anh.

Anh Nguyễn Văn Bích nhận lại vỏ lãi đã bị mất trộm.
Anh Nguyễn Văn Bích nhận lại vỏ lãi đã bị mất trộm.

Còn anh Nguyễn Văn Bích, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng buộc chiếc vỏ lãi ở dưới mé kênh có dây xích khóa vào cây sào cấm trên bờ, đối tượng trộm đã nhổ luôn cây sào cùng ổ khóa và chiếc vỏ lãi. Sau khi bị mất tài sản, anh Bích không báo lực lượng Công an. Bẵng đi vài tháng, anh được Công an huyện thông báo đến nhận lại tài sản bị mất trộm. Anh vui mừng và cám ơn lực lượng Công an huyện đã tìm được tài sản tưởng đã mất trả lại cho anh.

Việc Công an huyện Tân Hưng khám phá thành công vụ án trộm đường sông trên góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn huyện. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang tích cực điều tra, đề nghị truy tố các đối tượng trên ra trước Pháp luật./.

.

Nguồn: Công an Long An