Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201811/tham-hoi-cac-gia-dinh-nhan-dip-ngay-the-gioi-tuong-niem-nan-nhan-do-tai-nan-giao-thong-nam-2018-823466/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201811/tham-hoi-cac-gia-dinh-nhan-dip-ngay-the-gioi-tuong-niem-nan-nhan-do-tai-nan-giao-thong-nam-2018-823466/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thăm hỏi các gia đình nhân dịp 'Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân do tai nạn giao thông' năm 2018 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 12/11/2018, 17:09 [GMT+7]

Thăm hỏi các gia đình nhân dịp 'Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân do tai nạn giao thông' năm 2018

(Congannghean.vn)-Sáng nay (12/11), Ban an toàn giao thông tỉnh, do đồng chí Đại tá Cao Minh Phượng – Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại địa bàn huyện Yên Thành. Tham dự buổi thăm hỏi có đại diện lãnh đạo Ban an toàn giao thông tỉnh; lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông; lãnh đạo Thanh tra sở Giao thông Nghệ An; lãnh đạo Báo Công an Nghệ An; đại diện Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành và đại diện lãnh đạo Công an huyện Yên Thành.
 
Dịp này, Ban an toàn giao thông tỉnh phối hợp với Ban an toàn giao thông huyện Yên Thành lựa chọn 05 gia đình trên địa bàn huyện Yên Thành có người thân tử vong vì tai nạn giao thông, hiện tại có điều kiện hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi, động viên tinh thần, chia sẻ nỗi đau với các gia đình không may mắn.
Đoàn công tác Ban an toàn giao thông tỉnh do Đại tá Cao Minh Phượng - Trưởng phòng, Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh dân đầu, thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân không may tử nạn vì tai nạn gioa thông
Đoàn công tác Ban an toàn giao thông tỉnh do đồng chí Đại tá Cao Minh Phượng - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh dẫn đầu, thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân không may tử nạn vì tai nạn giao thông

Theo đó, đoàn công tác do đồng chí Đại tá Cao Minh Phượng – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh đã đến thăm, động viên gia đình chị Trần Thị Nghĩa (SN 1981), trú tại xóm 1, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành. Chị Nghĩa là một nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra vào ngày 26/01/2017. Hậu quả vụ tai nạn nói trên đã cướp đi sinh mạng con gái chị Nghĩa là cháu Hồ Ngọc Diệp (SN 2016), khi mới được bảy tháng tuổi; bản thân chị Nghĩa bị thương nặng, gia cảnh hết sức khó khăn.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Nguyễn Khắc Thư (SN 1972), trú tại xóm 3, xã Văn Thành. Gia đình anh Thư có con gái là cháu Nguyễn Thị Minh (SN 2002), không may bị tai nạn giao thông, dẫn đến tử vong vào ngày 23/9/2018. Được biết, cháu Minh là học sinh giỏi THCS nhiều năm liền, trước khi bị tai nạn cháu mới được nhận thưởng danh hiệu học sinh giỏi huyện.

Đoàn công tác hăm hỏi gia đình chị Trần Thị Nghĩa, xã Bắc Thành
Đoàn công tác thăm hỏi gia đình chị Trần Thị Nghĩa, xã Bắc Thành

Cũng trong đợt này, đoàn công tác do đồng chí Đại tá Cao Minh Phượng dẫn đầu đã đến thăm, động viên gia đình anh Phan Sỹ Thiện (SN 1993), trú tại xóm 6, xã Hoa Thành. Gia đình anh Thiện có bố ruột là ông Phan Sỹ Thuận (SN 1974), tử vong vì tai nạn giao thông vào ngày 2/9/2018. Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Hương (SN 1978), trú tại xóm Phú Tập, xã Khánh Thành. Gia đình chị Hương có cháu Phạm Thị Lê Na (SN 2004), tử vong vì tai nạn gia thông vào ngày 21/05/2018.

Dịp này, đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình anh Vũ Văn Sang (SN 1982), trú tại xóm 3, xã Lý Thành có con gái là cháu Vũ Thị Giang (SN 2005), bị tử vong vì tai nạn giao thông vào ngày 04/05/2018.

Thăm hỏi các gia đình, đồng chí Đại tá Cao Minh Phượng – Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh thay mặt đoàn công tác trao phần quà trị giá 2 triệu đồng cho mỗi gia đình, đồng thời chia sẻ nỗi đau mất mát có người thân vì tai nạn giao thông và động viên tinh thần thân nhân vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn công tác thăm hỏi, thắp hương kính viếng cháu Nguyễn Thị Minh, xã  Văn Thành
Đoàn công tác thăm hỏi, thắp hương kính viếng cháu Nguyễn Thị Minh, xã Văn Thành
Đoàn công tác thắp hương, kính viếng ông  Phan Sỹ Thuận, xã Hoa Thành
Đoàn công tác thắp hương, kính viếng ông Phan Sỹ Thuận, xã Hoa Thành
Chia sẻ nỗi đau với gia đình chị
Chia sẻ nỗi đau với gia đình chị Nguyễn Thị Hương, xã Khánh Thành
Thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Nghệ An nói chung, huyện Yên Thành nói riêng luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, tình hình tai nạn giao thông được kìm giữ, giảm trên cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, dẫn đến chết người, để lại nỗi đau buồn cho nhiều gia đình. Hàng năm, dịp (19/11) “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân do tai nạn giao thông”, Ban an toàn giao thông tỉnh phối hợp với các ban ngành chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình không may có nạn nhân bị tử nạn vì tai nạn giao thông, động viên, khích lệ tinh thần các gia đình vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.
.

Đức Thắng

.