Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201711/phat-huy-vai-tro-cua-nguoi-phu-nu-trong-phong-chong-toi-pham-768773/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201711/phat-huy-vai-tro-cua-nguoi-phu-nu-trong-phong-chong-toi-pham-768773/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát huy vai trò của người phụ nữ trong phòng chống tội phạm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 25/11/2017, 15:19 [GMT+7]

Phát huy vai trò của người phụ nữ trong phòng chống tội phạm

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn TP Vinh có khoảng 470 người nghiện ma túy, tệ nạn đánh bạc dưới mọi hình thức, tệ nạn mại dâm, tội phạm trộm tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích… diễn biến phức tạp. Tình hình tội phạm buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại còn nhiều tiềm ẩn.
 
Trong khi đó, đối tượng tội phạm ngày càng trẻ hóa, đặc biệt là trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Trước thực trạng đó, các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã phát huy vai trò trách nhiệm, cùng chung tay phòng, chống tội phạm và TNXH.
Hội Phụ nữ phường Vinh Tân trao đổi kinh nghiệm                                                       về việc hỗ trợ những hội viên lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng
Hội Phụ nữ phường Vinh Tân trao đổi kinh nghiệm về việc hỗ trợ những hội viên lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng
Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, Hội LHPN TP Vinh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung phù hợp để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 trên địa bàn. Theo đó, Hội đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép Nghị quyết với các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức đa dạng như nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt hội viên, sinh hoạt CLB, tọa đàm, các hội thi, sân khấu hóa…, chú trọng các hoạt động chiều sâu và bề nổi, phù hợp với nguyện vọng của hội viên. Đã tổ chức được 118 cuộc truyền thông, giáo dục về phương pháp giáo dục trẻ vị thành niên và phương pháp nuôi dạy con tốt. 
 
Nhằm nâng cao trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình và cộng đồng với công tác phòng, chống tội phạm và TNXH, Hội LHPN đã phối hợp với Công an TP Vinh xây dựng, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm và TNXH tại cộng đồng. Trong đó phải kể đến CLB “Bạn giúp bạn”, “Trợ giúp pháp lý”, “Tủ sách pháp luật”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Tự quản về ANTT”, “Cảm hóa giáo dục người lầm lỗi”… Tùy từng đặc điểm, điều kiện của các xã, phường, Hội và các đơn vị chức năng đã chọn lựa những mô hình phù hợp như “Xóa điểm bán ghi lô, đề tuyến đường Phong Định Cảng, phường Bến Thủy” và nhân rộng ra tuyến đường Hoàng Thị Loan; mô hình xóa tụ điểm mại dâm tại đường Nguyễn Gia Thiều, phường Hưng Dũng.
 
Đơn cử, mô hình chỉ đạo điểm về xóa điểm bán ghi lô đề tại đường Phong Định Cảng, phường Bến Thủy, Hội LHPN xác định đây là việc khó khăn và là vấn đề nhức nhối của xã hội. Vì vậy, bước đầu Hội đã tiến hành thống kê các hộ ghi đề, các hộ có ki-ốt cho thuê, tìm hiểu cụ thể hoàn cảnh gia đình để từ đó vận động, thuyết phục; đối với những gia đình khó khăn cần vốn để có công ăn việc làm, Hội đã tạo điều kiện để hỗ trợ các chị vay vốn sản xuất kinh doanh. Như Mô hình “Nhân ái” của Hội Phụ nữ khối 12, phường Cửa Nam đã kêu gọi chị em phụ nữ góp quỹ, tạo điều kiện giúp đỡ chị Ngô Thị Lam là người trong khối 15 triệu đồng làm vốn kinh doanh, buôn bán, tái hòa nhập cộng đồng.
 
Bên cạnh đó, Hội LHPN TP Vinh đã chỉ đạo cơ sở phối hợp với Công an và các đoàn thể thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tội phạm và TNXH trên địa bàn, nhất là tệ nạn ma túy, lô đề, hành vi xâm hại trẻ em. Từ đó, phát động trong cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tố giác tội phạm nhằm góp phần hạn chế tối đa những vi phạm; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN các phường, xã tích cực hỗ trợ những nữ phạm nhân mãn hạn tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; giúp đỡ những người nhiễm HIV/AIDS, những người nghiện ma túy trở về địa phương.
 
Với nhiều hoạt động thiết thực như: Tặng máy may, trang thiết bị, vật dụng cần thiết, cho vay vốn; hỗ trợ các đối tượng cai nghiện thành công tạo dựng nghề nghiệp. Trong 5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ đã gặp gỡ, động viên, tư vấn cho hơn 700 lượt gia đình có con vướng vào TNXH yên tâm cai nghiện tại nhà và cai nghiện tập trung. Hỗ trợ vay vốn cho các gia đình có người nghiện sau cai hơn 200 hộ với số tiền hơn 2 tỉ đồng, hỗ trợ vay vốn cho 32 hội viên bị nhiễm HIV với số tiền 345 triệu đồng. 
 
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, trong 5 năm qua, Hội LHPN TP Vinh đã góp phần cùng các ban, ngành chức năng hạn chế sự gia tăng của các TNXH, đảm bảo ANTT trên địa bàn.
.

Tuệ Trang

.