Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201702/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-tai-hoa-nhap-cong-dong-724323/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201702/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-tai-hoa-nhap-cong-dong-724323/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 22/02/2017, 15:02 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng

(Congannghean.vn)-Với những người đã từng lầm lỗi, từng vì phút giây bồng bột, thiếu kiểm soát rồi vi phạm pháp luật, hành trình trở về chưa bao giờ thôi hết gian truân. Chặng đường đó có nước mắt, mồ hôi, tủi hờn và không ít lần muốn buông xuôi. Bởi thế, để mở lối về cho họ, ngoài nỗ lực của chính bản thân những người từng lầm lỗi thì sự động viên, hỗ trợ của các cấp, ban, ngành có vai trò rất quan trọng. Trong những năm qua, huyện Nam Đàn đã triển khai nhiều nội dung, chương trình, kế hoạch, tổ chức xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến để lan tỏa và nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Công an huyện Nam Đàn tuyên truyền, động viên nhiều tấm gương điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn
Công an huyện Nam Đàn tuyên truyền, động viên nhiều tấm gương điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn
Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệp, Đội trưởng Đội Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Nam Đàn cho biết: Hiện, trên địa bàn huyện có 238 trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Trong thời gian qua, đơn vị đã chủ động tham mưu nhiều văn bản, chương trình về thực hiện Nghị định 80 của Chính phủ trong việc thực hiện, đẩy mạnh công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND huyện đã có văn bản yêu cầu, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã có nhiều chính sách, cách thức giúp đỡ những người lầm lỡ để họ yên tâm ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Công an huyện cũng đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn rà soát các đối tượng chấp hành xong án phạt tù; đồng thời, đẩy mạnh xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến tại mỗi địa phương. Trong đó, phải kể đến mô hình “Chung tay giúp đỡ những người lầm lỗi, xóa bỏ mặc cảm, làm nở nụ cười, làm lại cuộc đời” được triển khai tại thị trấn Nam Đàn.
 
Ngày 15/4/2016, UBND thị trấn Nam Đàn thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình “Chung tay giúp đỡ những người lầm lỗi, xóa bỏ mặc cảm, làm nở nụ cười, làm lại cuộc đời” tại địa bàn thị trấn Nam Đàn. Từ ngày thành lập mô hình cho đến nay, tuy chỉ mới chính thức hoạt động trong thời gian ngắn nhưng đã đạt một số kết quả đáng kể như: Đã tổ chức thăm hỏi, động viên những người từng có quá khứ lầm lỗi, phối hợp với gia đình người thân, định hướng tạo việc làm và tiếp cận các nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách... Bằng sáng kiến đó, nhiều người đã tiếp cận vốn và sử dụng vốn vay có hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế.
 
Trong số những người lầm lỗi trở về địa phương đã xuất hiện nhiều tấm gương có nghĩa cử cao đẹp, thường xuyên giúp đỡ, ủng hộ những người già yếu neo đơn không nơi nương tự, trẻ lang thang cơ nhỡ... Nhiều người tái hòa nhập cộng đồng được nhân dân tín nhiệm bầu làm bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, tổ trưởng tổ dân cư… Một số anh chị em có tay nghề cơ khí, thợ mộc đã được một số công ty trong và ngoài địa phương nhận vào làm việc. Nhiều anh chị em tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương. Có người sau khi trở về địa phương từ hai bàn tay trắng được vay vốn hộ nghèo 15 triệu đồng đã làm ăn khá giả, xây nhà mới, viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo…
 
Với những kết quả trên, từ 124 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đã có 85 người tiến bộ, số còn lại hiện được giáo dục, giúp đỡ, nhưng về cơ bản được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thị trấn Nam Đàn và Ban chỉ đạo mô hình tái hòa nhập cộng đồng quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để hỗ trợ hướng làm ăn, thoát khỏi cảnh đói nghèo và góp phần đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương.
 
Tuy nhiên, quá trình triển khai các kế hoạch, chương trình tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Đàn vẫn gặp không ít khó khăn. Trước hết, bên cạnh những tấm gương điển hình có ý thức sửa chữa sai lầm, tìm hướng phục thiện, không ít người vẫn không chịu “cải tà quy chính”. Sự lôi kéo của những đối tượng xấu, cộng với tác động của môi trường, internet, nhiều người đã “mang” trên mình 2 - 3 tiền án, tiền sự. Trong khi đó, chính quyền một số địa phương vẫn chưa thực sự phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể.
 
Nhiều tổ chức vẫn xem nhiệm vụ tái hòa nhập cộng đồng là trách nhiệm của lực lượng Công an. Trong số 238 đối tượng chấp hành xong án phạt tù tại Nam Đàn, đa số đều ở độ tuổi từ 20 - 25, chủ yếu liên quan đến các hành vi trộm cắp tài sản, đánh bạc, rất dễ có điều kiện tái phạm nếu bị các đối tượng xấu lôi kéo. Mặt khác, Nam Đàn có nền nông nghiệp chiếm vai trò chủ yếu, điều kiện để phát triển cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo công việc ổn định gặp nhiều khó khăn.
 
Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệp, hiện Công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục đẩy mạnh các kế hoạch, chương trình để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn. Hiện, những người chấp hành xong án phạt tù rất mong muốn được tiếp tục hỗ trợ về vốn nhằm phát triển sản xuất, tạo điều kiện ổn định cuộc sống, tránh xa tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo ANTT.
.

Mai Hậu

.