Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201503/nam-2020-giai-quyet-dut-diem-tinh-trang-nguoi-an-xin-lang-thang-596053/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201503/nam-2020-giai-quyet-dut-diem-tinh-trang-nguoi-an-xin-lang-thang-596053/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Năm 2020: Giải quyết dứt điểm tình trạng người ăn xin lang thang - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 25/03/2015, 08:59 [GMT+7]

Năm 2020: Giải quyết dứt điểm tình trạng người ăn xin lang thang

(Congannghean.vn)-Đây là nhiệm vụ được đặt ra tại Hội nghị bàn dự thảo kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, được UBND tỉnh tổ chức với sự tham gia của các sở, ngành liên quan.

Người ăn xin nằm ngồi la liệt trên đường vào đền ông Hoàng Mười
Người ăn xin nằm ngồi la liệt trên đường vào đền ông Hoàng Mười
Qua khảo sát, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 111 người ăn xin, người tâm thần lang thang. Những năm qua, tỉnh đã chuyển trả về các tỉnh khác 142 trường hợp người ăn xin, người tâm thần lang thang; tiếp nhận 64 trường hợp người Nghệ An đi ăn xin ở tỉnh khác, đưa 78 người về với gia đình và 46 người vào nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Tình trạng trên đã gây ra những tác động không nhỏ đến sự phát triển của tỉnh, cũng như ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, gây dư luận không tốt về quê hương...
 
Tỉnh đang đặt ra nhiệm vụ, đến năm 2020 giải quyết cơ bản tình trạng người lang thang, ăn xin, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn tỉnh; với mục tiêu đưa 95% người ăn xin, người tâm thần lang thang về với gia đình hoặc đưa vào các cơ sở bảo trợ xã hội; phối hợp với các tỉnh đưa về địa phương nơi cư trú cho khoảng 200 người.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo tổ chức tập trung người lang thang trên địa bàn địa phương quản lý. Tăng cường công tác quản lý đăng ký nhân khẩu, hộ khẩu; lồng ghép thực hiện chính sách an sinh xã hội, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện nếp sống văn minh đô thị gắn với việc thực hiện giải quyết tình trạng người lang thang trên địa bàn khu dân cư... Đồng thời, có hình thức xử lý các đối tượng lười lao động, lợi dụng ăn xin, các đối tượng “chăn, dắt” người ăn xin. Trước mắt, có biện pháp nhanh chóng giải quyết tình trạng người lang thang ăn xin tại các di tích, lễ hội. 
.

Xuân Thống

.