Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201501/cuu-song-6-thuyen-vien-gap-nan-583009/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201501/cuu-song-6-thuyen-vien-gap-nan-583009/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cứu sống 6 thuyền viên gặp nạn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 28/01/2015, 10:34 [GMT+7]

Cứu sống 6 thuyền viên gặp nạn

(Congannghean.vn)-Lúc 9 giờ ngày 25/1, các ngư dân trên tàu đánh cá NA-90505-TS do anh Phan Văn Hải trú tại xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai làm thuyền trưởng đã cứu và đưa 6 thuyền viên bị chìm tàu hàng trên biển vào bờ an toàn.
 
Khoảng 16 giờ ngày 24/1, tàu cá NA-90505-TS đang chở 15 ngư dân đi trên biển từ Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) về vùng biển Hà Tĩnh, Quảng Bình đánh bắt hải sản thì nhận được tín hiệu kêu cứu khẩn cấp tại tọa độ 18 độ 31 phút 003 giây Bắc - 106 độ 43 phút 134 giây Nam. Lập tức, anh Hải cùng các ngư dân lái tàu đến tọa độ trên, phát hiện, cứu sống 6 thuyền viên bị chìm tàu HD 1745 cùng gần 900 tấn than.
Lãnh đạo TX Hoàng Mai và Đồn Biên phòng Quỳnh Phương thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các thuyền viên bị chìm tàu trên biển - Ảnh: Nguyễn Vân
Lãnh đạo TX Hoàng Mai và Đồn Biên phòng Quỳnh Phương thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các thuyền viên bị chìm tàu trên biển - Ảnh: Nguyễn Vân
Tàu HD 1745 của Công ty TNHH Vận tải Tuấn Thành, do anh Nguyễn Xuân Trường làm thuyền trưởng, chở gần 900 tấn than, hành trình từ Hải Phòng vào cảng Danh (Quảng Bình), đến tọa độ trên thì gặp gió lớn, sóng to, nước tràn vào hầm hàng, dẫn đến chìm tàu. Đến 9 giờ ngày 25/1, tàu NA-90505-TS đã đưa anh Trường cùng 5 thuyền viên cập bến Lạch Cờn (TX Hoàng Mai) an toàn.
 
Lãnh đạo UBND TX Hoàng Mai và Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho anh Trường và các thuyền viên trở về quê nhà. 
.

Đ. Lam