Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201411/cuu-giup-be-gai-7-tuoi-bi-chan-thuong-do-trau-huc-560184/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201411/cuu-giup-be-gai-7-tuoi-bi-chan-thuong-do-trau-huc-560184/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cứu giúp bé gái 7 tuổi bị chấn thương do trâu húc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 18/11/2014, 09:08 [GMT+7]

Cứu giúp bé gái 7 tuổi bị chấn thương do trâu húc

(Congannghean.vn)-Đang đi chăn trâu và tranh thủ bới khoai về cho gia đình, em Bùi Thị Khánh Ngọc (7 tuổi) bị con trâu lao tới, dùng cặp sừng húc, gây thương tích nặng. Em được chuyển tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, da xanh, niêm mạc nhợt, vã mồ hôi, lòi dạ dày ra ngoài, tổn thương đa cơ quan.
 
Ngày 13/11/2014, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương cho biết, tại đây đang điều trị cho một trường hợp gặp chấn thương rất nguy hiểm do bị trâu húc. Bệnh nhân là em Bùi Thị Khánh Ngọc trú tại xóm 1, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương. Được biết, ngày 12/11, Ngọc đi chăn trâu, đồng thời tranh thủ bới khoai về cho gia đình, không hiểu vì lý do gì con trâu của hàng xóm đang ăn cạnh đó bất ngờ lồng lên rồi lao tới, dùng cặp sừng húc vào người.
Bệnh nhân sau ca phẫu thuật đã qua cơn nguy hiểm và đang dần hồi phục
Bệnh nhân sau ca phẫu thuật đã qua cơn nguy hiểm và đang dần hồi phục
Cú húc chí mạng khiến em bị sừng trâu đâm thủng vùng ngực, bụng. Khi mọi người tới ứng cứu thì phát hiện dạ dày của nạn nhân đã lòi ra ở thành bụng. Em được sơ cứu tại chỗ, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.
 
Sau khi thăm khám, xác định những tổn thương của bệnh nhân rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng. Do sừng trâu đâm vào mạng sườn trái tương ứng với vùng khoang liên sườn 6 - 7 - 8, tại miệng vết thương có dạ dày bị lòi ra ngoài. Sau cuộc hội chẩn khẩn cấp toàn Bệnh viện, bác sĩ quyết định cho hồi sức cấp cứu tích cực và tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân vào lúc 16 giờ cùng ngày. Sau 3 tiếng phẫu thuật, bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch.
 
Hoàn cảnh gia đình bé Khánh Ngọc rất khó khăn, bố mẹ ly hôn từ khi em đang còn nhỏ, em ở với bố và mẹ kế. Gia đình có 4 người con, kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào nông nghiệp nên chỉ đủ ăn qua ngày. Vì thế, ngoài việc học ở trường, em còn phải phụ giúp việc nhà với bố mẹ. Hiện nay, em phải nằm viện, gia đình lại thêm phần chi phí điều trị mà chưa biết trông chờ vào đâu. Gia đình rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cá nhân, đơn vị có lòng hảo tâm nhằm góp một phần nhỏ vào việc chữa trị để em nhanh chóng bình phục.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Bùi Hữu Minh, xóm 1, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 01665119026.
.

Hiền Mai

.