Thứ Ba, 19/01/2021, 17:08 [GMT+7]

Công an Đô Lương: Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

(Congannghean.vn)-Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn (23/1/1916 - 23/1-2021), ngày 19/1, đoàn đại biểu Công an huyện Đô Lương gồm các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công an huyện do đồng chí Trung tá Chu Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện dẫn đầu đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

1.	Đoàn đại biểu Công an huyện Đô Lương làm lễ dương hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn
 Đoàn đại biểu Công an huyện Đô Lương làm lễ dương hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Tại lễ dâng hương đồng chí cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ, người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, nhà lãnh đạo tài năng, xuất sắc của CAND Việt Nam.

Đồng chí Trung tá Chu Quang Thành, Bí Thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Đô Lương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Bộ trưởng
Đồng chí Trung tá Chu Quang Thành, Bí Thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Đô Lương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Bộ trưởng

Trong năm 2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An; của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện Đô Lương; Công an huyện Đô Lương đã đồng lòng nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc ANQG, bảo đảm TTATXH, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và quyết liệt các mặt công tác Công an, đạt được nhiều kết quả toàn diện, đáng ghi nhận. Công tác tham mưu luôn chủ động, sâu sát; ANQG được giữ vững, không để bị động, bất ngờ; công tác đấu tranh phong chống tội phạm khám phá thành công nhiều vụ án, chuyên án lớn, có tiếng vang. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT; Công tác CCHC được đẩy mạnh với nhiều giải pháp thiết thực. Phong trào thi đua “Vì ANTQ” có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật đạt nhiều kết quả nổi bật, nội bộ lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, trách nhiệm, cộng sự cao.

Đoàn đại biểu thăm quan Nhà trưng bày lưu niệm các tài liệu, hiện vật về đồng chí cố Bộ trưởng
Đoàn đại biểu thăm quan Nhà trưng bày lưu niệm các tài liệu, hiện vật về đồng chí cố Bộ trưởng

Với những thành tích đó, tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2020, Công an huyện Đô Lương vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” và là năm thứ 2 liên tiếp được xếp loại xuất sắc về công tác CCHC trong lực lượng Công an Nghệ An.

các đại biểu đã dành phút tưởng niệm người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ, người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, nhà lãnh đạo tài năng, xuất sắc của CAND Việt Nam.
Ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ, người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, nhà lãnh đạo tài năng, xuất sắc của CAND Việt Nam.

Trước anh linh đồng chí Trần Quốc Hoàn, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, luôn học tập và làm theo tư tưởng, lý luận, tấm gương của đồng chí để xây dựng lực lượng Công an huyện Đô Lương ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với danh dự thiêng liêng, cao quý và truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam.

Sau phút tưởng niệm, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương tại Nhà tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính đối với cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn và thăm Nhà trưng bày lưu niệm các tài liệu, hiện vật về đồng chí.

.

Mạnh Cường