Thứ Sáu, 15/11/2019, 09:52 [GMT+7]
Công an huyện Con Cuông

Đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường

(Congannghean.vn)-Là huyện biên giới phía Tây của Nghệ An với đường biên giới giáp nước Lào dài 61,8  km, Con Cuông còn là huyện được UNESCO đưa vào danh sách các địa danh thuộc Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An và là vùng lõi của khu dự trữ, với trung tâm là Vườn quốc gia Pù Mát; với lợi thế được thiên nhiên ưu đãi để phát triển lâm nghiệp, du lịch, dịch vụ… Tuy nhiên, lợi dụng địa bàn này, các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến kinh tế - môi trường cũng gia tăng hoạt động; nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm, tội phạm vận chuyển lâm sản trái phép…

Cán bộ Công an huyện Con Cuông khám nghiệm hiện trường vụ cháy rừng
Cán bộ Công an huyện Con Cuông khám nghiệm hiện trường vụ cháy rừng

Trước tình hình đó, bên cạnh công tác tham mưu cho chính quyền các cấp tăng cường công tác chỉ đạo toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, Công an huyện Con Cuông còn tập trung chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát địa bàn, phát hiện và xử lý các loại tội phạm liên quan. Kết quả, chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm nay, Công an huyện đã phát hiện, xử lý 50 vụ, 58 đối tượng.

Theo đó, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, đơn vị đã phát hiện, xử lý 27 vụ, 21 đối tượng gồm: 1 vụ, 1 đối tượng buôn bán hàng cấm; 7 vụ, 7 đối tượng gian lận thương mại; 12 vụ, 6 đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép; 2 vụ, 2 đối tượng kinh doanh hàng hóa nhập lậu; 3 vụ, 3 đối tượng tàng trữ pháo trái phép; 2 vụ, 2 đối tượng sử dụng pháo trái phép. Thu giữ 15 cối pháo, 321 quả pháo bi có trọng lượng 24,5 kg; 1 hộp pháo cối 12 quả;  16,6 m3 gỗ các loại; 5 hộp “dodecavit”; 5 hộp “9 vitamin” và một số vật chứng khác có liên quan.

Đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 23 vụ, 37 đối tượng gồm: 1 vụ, 5 đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm; 1 vụ, 1 đối tượng vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; 2 vụ, 2 đối tượng vi phạm quy định chung về chống dịch bệnh động vật; 7 vụ, 14 đối tượng vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản; 12 vụ, 15 đối tượng dùng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép. Thu giữ 1 cá thể lợn rừng, 2 cá thể voọc chà, 5 khẩu súng tự chế, 13 bộ ắc quy, 14 bộ kích điện, 13 kg thịt lợn và 3 cưa xăng.

Điển hình như: Công an huyện Con Cuông bắt quả tang đối tượng Lê Đăng Đoàn (SN 1995) trú tại xóm Bắc Giang, xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương về hành vi mua bán trái phép pháo; thu giữ 12 cối pháo loại 36 quả/cối (có tổng trọng lượng 17 kg) và một số tang vật liên quan. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Đoàn, phát hiện, thu giữ thêm 3 cối pháo loại 36 quả có tổng trọng lượng 4 kg.

Hay ngày 11/1/2019, Công an huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát bắt quả tang 1 vụ, 5 đối tượng gồm: Viêng Văn Thủy (SN 1985), Lô Văn Hằng (SN 1994), Viêng Văn Sinh (SN 1991), Lô Văn Dậu (SN 1993), đều trú tại thôn Liên Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương và Vi Văn Hải (SN 1987) trú tại thôn Tân Hương, xã Tam Quang, huyện Con Cuông, về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”; thu giữ 2 cá thể voọc xám, 5 khẩu súng tự chế và một số vật chứng khác có liên quan. Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, đồng thời hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố trước pháp luật.

Đặc biệt, trước tình hình phức tạp liên quan đến vi phạm khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản trên địa bàn, Công an huyện Con Cuông đã xác lập Chuyên án 819R đấu tranh với tội phạm vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Trong quá trình điều tra, ngày 8/8/2019, Công an huyện nhận được tin báo của Vườn quốc gia Pù Mát về vụ việc có dấu hiệu “Khai thác rừng trái phép” xảy ra tại khu vực rừng thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát quản lý nằm trên địa bàn hành chính xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Qua đó, Công an huyện Con Cuông đã chủ trì phối hợp với nghiệp vụ Công an tỉnh tập trung lực lượng, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Hay gần đây nhất, Công an huyện Con Cuông đã nhanh chóng khám phá vụ “Hủy hoại tài sản” xảy ra ngày 5/10/2019 tại bản Trung Hương, xã Yên Khê. Theo đó, vào sáng 7/10/2019, Công an huyện nhận được đơn trình báo của chị Kha Thị G. (SN 1975) trú tại thôn Trung Hương, xã Yên Khê, huyện Con Cuông với nội dung: Ngày 6/10/2019, chị G. phát hiện vườn cây keo 4 năm tuổi của gia đình chị bị kẻ gian chặt phá gần 200 cây, thiệt hại tài sản khoảng 10 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã phối hợp với VKSND huyện Con Cuông và Công an xã Yên Khê tiến hành khám nghiệm hiện trường. Quá trình khám nghiệm hiện trường, kiểm đếm xác định số cây keo bị chặt phá là 171 cây. Kết quả điều tra bước đầu xác định có thể là do mâu thuẫn giữa những hộ dân trồng keo và người dân thả trâu, bò làm hỏng cây keo tại địa phương, làm ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

Sau 3 ngày tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ quyết tâm làm rõ vụ việc, đến ngày 10/10/2019, Công an huyện đã làm rõ 2 đối tượng gây án là Kha Thị Pòm (SN 1977) và Lô Thị Sơn (SN 1975) cùng trú tại thôn Trung Chính, xã Yên Khê, huyện Con Cuông về hành vi huỷ hoại tài sản. Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng thừa nhận do có mâu thuẫn với gia đình chị G., nên tối 5/10/2019, Kha Thị Pòm đã mang theo dao và rủ Lô Thị Sơn đi vào vườn keo của gia đình chị G. để chặt phá keo. Cơ quan CSĐT đã thu giữ 2 con dao, tạm giữ đối tượng Kha Thị Pòm và tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, đặc biệt là Công an huyện Con Cuông trong thời gian qua đã góp phần làm rõ nhiều vụ vi phạm, tội phạm hoạt động trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, góp phần đẩy lùi tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

.

Thuỳ Anh

.