Thứ Tư, 09/10/2019, 08:06 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản

(Congannghean.vn)-Trong quý III năm 2019, ANTT trên địa bàn Nghệ An luôn được đảm bảo. Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật trên địa bàn, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai có hiệu quả và thu được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó đã góp phần kìm giữ hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Vinh tiếp tục đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Vinh tiếp tục đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm

Theo số liệu thống kê từ cơ quan chức năng, thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật trên địa bàn tuy tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái giảm đáng kể. Chỉ tính trộm cắp tài sản giảm 44 vụ và cướp tài sản giảm 3 vụ.

Để có được kết quả đó, Công an Nghệ An đã triển khai nhiều kế hoạch trong công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm. Trong đó, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu cấp uỷ, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn tích cực tham gia.

Công an Nghệ An cũng phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải hàng trăm phóng sự, tin bài phản ánh về công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản. Đặc biệt, tổ chức tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở. Qua đó, đã tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền pháp luật, ký cam kết thực hiện tốt các nội dung về ANTT, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, có lồng ghép nội dung về phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản với hàng nghìn lượt người tham gia. Chủ động xây dựng và gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thông báo cho nhân dân trên địa bàn đề nghị nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật.

Đồng thời, tiếp tục duy trì, củng cố các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm tại cơ sở; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và công tác phòng, chống các loại tội phạm nói riêng. Điển hình như: Mô hình “Camera cộng đồng” tại TP Vinh, TX Cửa Lò, huyện Tân Kỳ…

Riêng Công an Nghệ An đã làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý đối tượng. Kết hợp đẩy mạnh công tác tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT tại các địa bàn trọng điểm; tăng cường phối hợp với lực lượng Công an cơ sở tổ chức tuần tra khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi, vụ việc phức tạp về ANTT.

Qua 3 tháng triển khai quyết liệt, có hiệu quả Kế hoạch, Công an Nghệ An đã điều tra, làm rõ 174 vụ, bắt, xử lý 137 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản, 10 vụ, 7 đối tượng cướp tài sản; 7 vụ, 10 đối tượng cướp giật tài sản. Thu hồi 41 xe môtô, 52 điện thoai di động, 12 máy tính, 32 con trâu, bò, nhiều tiền vàng và tài sản có giá trị khác với tổng giá trị khoảng 2,2 tỉ đồng. Trong đó, Công an các đơn vị, địa phương đã xác lập và khám phá thành công 19 chuyên án, bắt giữ, xử lý 58 đối tượng, gồm: 15 chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, 2 chuyên án cướp tài sản và 2 chuyên án cướp giật tài sản.

Điển hình như: Ngày 5/7, Công an huyện Quỳnh Lưu phá Chuyên án 719K, triệt xoá ổ nhóm đối tượng trộm tài sản trong két sắt. Bắt, khởi tố 1 bị can, điều tra, làm rõ 2 vụ trộm két sắt trên địa bàn, thiệt hại tài sản hơn 452 triệu đồng. Trước đó, ngày 2/7, Công an huyện Diễn Châu khám phá thành công Chuyên án 619T, bắt, khởi tố 2 bị can về tội trộm cắp tài sản. Qua đó, điều tra, làm rõ 11 vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Công an huyện Diễn Châu đã thu hồi 9 xe máy trả cho các bị hại.

Hay như ngày 19/8, Công an huyện Quỳ Hợp khám phá thành công Chuyên án 619T, triệt xoá ổ nhóm đối tượng cướp giật và trộm cắp tài sản. Qua điều tra, bắt, khởi tố 7 bị can về các hành vi trên. Bước đầu chúng khai nhận đã gây ra 11 vụ trộm cắp tài sản và 4 vụ cướp giật tài sản tại TP Hà Nội. Thu 4 xe máy, 8 ĐTDĐ, 10 triệu đồng và một số vật chứng khác có tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Trong thời gian này, Công an TP Vinh đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt 1 đối tượng về tội cướp tài sản tại quán cà phê trên đường Phạm Đình Toái, phường Hà Huy Tập; thu hồi tài sản trả lại cho bị hại. Công an huyện Diễn Châu cũng vừa khám phá thành công Chuyên án 919T, bắt 1 đối tượng về hành vi cướp tài sản. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận gây ra 7 vụ cướp tài sản của các em thiếu nhi trên địa bàn.

Với nhiều kết quả đáng ghi nhận đó không chỉ góp vào thành tích chung của lực lượng Công an Nghệ An trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn mà còn là tiền đề để Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2019.

.

Hải Việt

.