Thứ Tư, 05/06/2019, 10:25 [GMT+7]

Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn

(Congannghean.vn)-Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 62 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất, tháng 5, toàn lực lượng Công an Nghệ An đã ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn.
 
Theo đó, bên cạnh làm tốt công tác tham mưu các chủ trương lớn về công tác đảm bảo ANTT cho chính quyền các cấp, Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An còn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về hình sự và ma tuý. 
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trao thưởng cho thành tích xuất sắc của Ban chuyên án 918C
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trao thưởng cho thành tích xuất sắc của Ban chuyên án 918C
Điển hình như: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ và bắt đối tượng Nguyễn Thị Huyền trú tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, hoạt động “tín dụng đen”, bước đầu thu 2 xe máy. Dịp này, đơn vị cũng khám phá thành công Chuyên án 319M, triệt xoá đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội, bước đầu bắt đối tượng Lê Tuấn Anh trú tại Hà Tĩnh, đồng thời phối hợp với các tổ chức liên quan tiến hành tìm và giải cứu 3 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc. Công an TP Vinh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá Chuyên án 229N, bắt 10 đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ 610 triệu đồng, 0,8 gam ma tuý tổng hợp, 22 điện thoại di động. Bước đầu chuyên án đã làm rõ hơn 500 vụ hack tài khoản facebook, zalo để chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng. Công an huyện Diễn Châu khám phá thành công Chuyên án 519C, bắt 2 đối tượng Đoàn Văn Ngọc và Nguyễn Đình Khương cùng trú tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu về hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các hộ tiểu thương; làm rõ số tiền chiếm đoạt 18 triệu đồng. Trong tháng 5, Công an huyện Diễn Châu còn khám phá thành công Chuyên án 519T, bắt 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua đấu tranh, bước đầu đã làm rõ 7 vụ trộm tài sản trên địa bàn 2 huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu; thu giữ 3 chiếc xe máy. Hiện, các chuyên án đang được điều tra, mở rộng.
 
Đấu tranh với tội phạm hình sự, dịp này, Công an TX Hoàng Mai đã xác lập và khám phá thành công Chuyên án 519C, bắt 11 đối tượng có hành vi cướp, cưỡng đoạt tài sản của các tài xế lái xe đường dài chạy qua địa bàn. Cũng đấu tranh với loại tội phạm này, Công an huyện Thanh Chương đã phá Chuyên án 519C, triệt xoá ổ nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản của các chủ máy gặt lúa thuê trên địa bàn. Bước đầu bắt 3 đối tượng, thu giữ 4 khẩu súng tự chế, 2 xe máy. Công an huyện Quỳnh Lưu khám phá thành công Chuyên án 419T, triệt xoá 3 ổ nhóm trộm cắp tài sản. Bước đầu bắt 9 đối tượng, thu hồi 4 xe máy, 6 ĐTDĐ, 10 triệu đồng cùng nhiều tài sản có liên quan.
 
Bên cạnh đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, Công an Nghệ An còn tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp để đấu tranh với tội phạm ma tuý. Nhất là tấn công quyết liệt vào các băng nhóm tội phạm ma tuý hoạt động trên tuyến biên giới Việt - Lào, nhằm chặt đứt nguồn cung ma tuý từ bên kia biên giới thẩm lậu vào nội địa tiêu thụ. Theo đó, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý đã khám phá thành công Chuyên án 918C giai đoạn III. Qua đó, tấn công vũ trang, đẩy đuổi các nhóm đối tượng sử dụng vũ khí “nóng”, dựng lán trại tổ chức mua bán trái phép chất ma tuý tại khu vực biên giới thuộc địa bàn huyện Tương Dương. Qua đó, bắt giữ 9 đối tượng, triệt xoá 6 điểm bán lẻ, tổ chức phá huỷ nhiều lán trại, thu hơn 230 gam ma tuý các loại, 1 quả lựu đạn, 6 khẩu súng, 19 viên đạn. Công an huyện Quỳ Châu phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh phá Chuyên án 419MT, bắt Châu Đức Hường trú tại tỉnh Lâm Đồng và Trần Văn Khoa trú tại tỉnh Thái Bình về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Qua khám xét, Ban chuyên án thu giữ 1 bánh hêrôin và 1 kg ma tuý dạng đá, 40 gam ma tuý tổng hợp…
 
Không chỉ tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm, dịp này, qua công tác vận động truy tìm và bắt các đối tượng truy nã về quy án, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp cũng phá Chuyên án 616P, tổ chức lực lượng bắt giữ thành công 6 đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm tại các tỉnh phía Nam. Riêng Công an các đơn vị, địa phương đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tệ nạn xã hội. Điển hình như, Công an huyện Đô Lương khám phá Chuyên án 519D, bắt 4 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề. Tang vật thu giữ gồm 100 triệu đồng, làm rõ số tiền đánh bạc gần 400 triệu đồng. Công an TX Thái Hoà phá Chuyên án 519B, bước đầu bắt 5 đối tượng có hành vi đánh bạc thông qua trò chơi điện tử trên mạng internet, thu 7 điện thoại di động, 5 thẻ ATM và làm rõ số tiền đánh bạc lên đến gần 1 tỉ đồng. Cùng thời điểm này, Công an huyện Quỳ Hợp phá Chuyên án 519B, đấu tranh triệt xoá ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp bằng hình thức xóc đĩa tại Hang Pòng, xã Châu Quang, bắt 20 đối tượng, thu giữ 300 triệu đồng…
 
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều tập thể, cá nhân Công an Nghệ An đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chỉ dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn có những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện phẩm chất vì nhân dân phục vụ. Điển hình như: Trong tháng cao điểm du lịch Cửa Lò, Công an TX Cửa Lò đã tiếp nhận tin báo, tổ chức lực lượng tìm và đưa 120 cháu nhỏ bị lạc trong khi đi du lịch cùng người thân trở về an toàn. Công an huyện Quỳ Hợp đã vận động CBCS quyên góp, ủng hộ để tiến hành khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chị Lương Thị Ban trú tại xã Yên Hợp. Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an TP Vinh trong quá trình làm nhiệm vụ đã tìm và trao trả chiếc ví của du khách, trong đó có 30 triệu đồng cùng giấy tờ quan trọng khi đến tham quan, du lịch tại địa bàn…
 
Với những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được trong tháng 5, Công an Nghệ An đã có 8 lượt tập thể, 40 cá nhân được xét đề nghị các cấp, ngành khen thưởng. Đặc biệt, thông qua các mặt công tác của mình, Công an Nghệ An không chỉ nỗ lực đảm bảo ANTT trên địa bàn mà còn từng ngày tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.
.

Thuỳ Anh