Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201902/cong-an-tp-vinh-quyet-tam-dam-bao-antt-de-nhan-dan-vui-tet-don-xuan-838860/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201902/cong-an-tp-vinh-quyet-tam-dam-bao-antt-de-nhan-dan-vui-tet-don-xuan-838860/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quyết tâm đảm bảo ANTT để nhân dân vui Tết, đón Xuân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 01/02/2019, 07:57 [GMT+7]
Công an TP vinh

Quyết tâm đảm bảo ANTT để nhân dân vui Tết, đón Xuân

(Congannghean.vn)-Với phương châm “Chủ động phòng ngừa, tấn công hiệu quả các loại tội phạm để nhân dân vui Tết, đón Xuân”, Công an TP Vinh đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Để hiểu rõ hơn về công tác đảm bảo ANTT dịp Tết cổ truyền dân tộc trên địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội của khu vực Bắc miền Trung, phóng viên Báo Công an Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn Trung tá Trần Đức Thân, Phó Trưởng Công an TP Vinh - phụ trách Công an TP Vinh xung quanh vấn đề này.
Trung tá Trần Đức Thân,  Phó Trưởng CATP Vinh
Trung tá Trần Đức Thân, Phó Trưởng CATP Vinh
 
Phóng viên: Đồng chí dự báo như thế nào về hoạt động của các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn TP Vinh? Trước tình hình đó, Công an TP Vinh sẽ triển khai các giải pháp gì để đảm bảo ANTT, giúp nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên?
 
Trung tá Trần Đức Thân: TP Vinh là trung tâm kinh tế - xã hội không chỉ của tỉnh nhà mà còn của khu vực Bắc Trung Bộ. Hàng năm, nhất là vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp và gia tăng hoạt động, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, tội phạm về ma túy, pháo nổ... Bên cạnh đó, do nhu cầu của nhân dân tăng cao trong dịp Tết dẫn đến tội phạm mua bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm cũng có chiều hướng gia tăng.
 
Trước tình hình đó, để đảm bảo ANTT tại địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, góp phần giúp nhân dân vui Tết, đón Xuân trong không khí vui tươi, an toàn, Công an TP Vinh đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp. Trong đó, huy động tối đa lực lượng ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Chủ động tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các ban, ngành, địa phương phối hợp với lực lượng Công an đảm bảo ANTT trong dịp Tết năm nay; huy động các lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Triển khai đồng bộ các mặt công tác, tập trung đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm về pháo. Phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân cùng cấp xét xử các vụ án điểm, lưu động để răn đe, tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật.
Lãnh đạo UBND TP Vinh và Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho Công an TP Vinh vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Lãnh đạo UBND TP Vinh và Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho Công an TP Vinh vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Phóng viên: Đồng chí có thể đánh giá khái quát những kết quả đạt được sau hơn 1 tháng thực hiện?
 
Trung tá Trần Đức Thân: Sau hơn 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tình hình ANTT chuyển biến theo hướng tích cực, phạm pháp hình sự giảm, án đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra. Các hoạt động phòng, chống tội phạm được thực hiện một cách đồng bộ với những giải pháp tích cực, phát huy tác dụng, hiệu quả cao. Cụ thể: Đã điều tra, khám phá 32 vụ, bắt giữ, xử lý 40 đối tượng xâm phạm TTXH, thu giữ tiền và nhiều tài sản khác có tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Điển hình như khám phá thành công Chuyên án 128G, nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn giữa 2 nhóm đối tượng tại nhà hàng gà Thanh Chương I thuộc phường Hưng Dũng và quán cà phê Minh Nhật thuộc xã Nghi Phú, cùng TP Vinh.
 
Qua đó, bước đầu khởi tố bị can, bắt 2 đối tượng để tiếp tục đấu tranh, mở rộng. Bắt 23 vụ, 26 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 1,7 kg ma túy đá, 5 bánh hêrôin và 23.400 viên ma túy tổng hợp. Trong đó, xác lập và khám phá thành công 3 chuyên án lớn, góp phần triệt xoá 3 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia. Điển hình, phá Chuyên án 118H, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn từ Lào về TP Vinh; bắt 3 đối tượng, thu giữ 2 bánh hêrôin, 1,5 kg ma túy đá, 8.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn; phá Chuyên án 128M, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ các huyện miền núi về TP Vinh; bắt 2 đối tượng, thu giữ 3 bánh hêrôin, 14.000 viên ma túy tổng hợp. 
 
Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường, đơn vị đã phát hiện, xử lý 25 vụ, 25 đối tượng, thu giữ hàng hóa trị giá khoảng 500 triệu đồng. Bên cạnh đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, Công an TP Vinh đặc biệt chú trọng phối hợp với các cấp, ngành tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết không sử dụng, tàng trữ, vận chuyển và mua bán pháo nổ. Song song với đó, đơn vị sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tấn công, truy quét mạnh mẽ đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ. Qua đó, bắt 15 vụ, thu giữ hơn 700 kg pháo các loại. Điển hình, ngày 6/12/2018, phá Chuyên án 118P, bắt đối tượng Huỳnh Kim Toàn (SN 1973) trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng về hành vi mua bán hàng cấm, thu giữ 450 kg pháo nổ, 1 xe container.
Công an TP Vinh tổ chức giám định tang vật trong một chuyên án
Công an TP Vinh tổ chức giám định tang vật trong một chuyên án
Phóng viên: Hiện nay, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn vẫn còn nhiều, vậy đâu là giải pháp để đảm bảo TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thưa đồng chí?
 
Trung tá Trần Đức Thân: Thời gian qua, Công an TP Vinh đã phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo TTATGT; trong đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT, nhất là các hành vi như: Chạy quá tốc độ, tham gia giao thông sau khi uống rượu bia, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh…
 
Dịp Tết cổ truyền sắp tới, Công an TP Vinh tiếp tục chủ động tham mưu triển khai các phương án, huy động thêm các lực lượng khác như Quân sự, Bảo vệ dân phố, Quy tắc đô thị, Dân quân tự vệ... giải quyết tình trạng ùn tắc, hướng dẫn giao thông tại các giao lộ, nút giao thông, đặc biệt là trong các ngày giáp Tết, đêm giao thừa, các ngày lễ đầu xuân; phấn đấu kìm giữ và làm giảm tai nạn giao thông; ngăn chặn kịp thời nạn bến cóc, xe dù vòng vo ép khách, gây mất TTATGT; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông. Lực lượng Công an thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo cho nhân dân đi lại vui Tết, đón Xuân an toàn, thuận lợi.
 
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! 

 

.

Thùy Anh (thực hiện)