Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201807/luc-luong-canh-sat-nhan-dan-cong-an-nghe-an-xung-danh-ngon-co-tien-phong-tren-mat-tran-giu-gin-trat-tu-an-toan-xa-hoi-805120/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201807/luc-luong-canh-sat-nhan-dan-cong-an-nghe-an-xung-danh-ngon-co-tien-phong-tren-mat-tran-giu-gin-trat-tu-an-toan-xa-hoi-805120/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xứng danh ngọn cờ tiên phong trên mặt trận giữ gìn trật tự an toàn xã hội - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 20/07/2018, 08:20 [GMT+7]
Lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Nghệ An

Xứng danh ngọn cờ tiên phong trên mặt trận giữ gìn trật tự an toàn xã hội

(Congannghean.vn)-Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 34 công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, cấp bậc hàm sỹ quan, hạ sỹ quan Cảnh sát nhân dân (CSND). Đây là mốc son lịch sử đánh dấu  quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSND. Từ đó đến nay, ngày 20/7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng CSND Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, lực lượng CSND luôn khẳng định vị thế là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tiếp nối truyền thống anh hùng của lực lượng CSND nói chung, lực lượng CSND Công an Nghệ An nói riêng, những năm qua, lực lượng CSND Công an Nghệ An luôn nêu cao ngọn cờ tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Ban chuyên án 618M
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Ban chuyên án 618M

1. Trải qua chiều dài lịch sử hình thành và phát triển lực lượng CSND Việt Nam với các tổ chức tiền thân của nhiều tên gọi khác nhau như: “Đội tự vệ đỏ”, “Đội hộ lương diệt ác”, “Đội danh dự trừ gian” và các đơn vị “Cảnh sát xung kích”… nhưng mỗi giai đoạn đều phản ánh rõ nét bước trưởng thành và phát triển của lực lượng CSND. Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế là một trong những công cụ chuyên chính sắc bén, tin cậy và là lực lượng vũ trang trọng yếu bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cùng với lực lượng CSND cả nước, lực lượng CSND Công an Nghệ An luôn phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Xô Viết anh hùng và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ngay từ khi mới ra đời, lực lượng CSND Công an Nghệ An đã khắc phục khó khăn, gian khổ, đấu tranh quyết liệt làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của bọn phản cách mạng và tội phạm.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng CSND Công an Nghệ An đã tham gia đấu tranh quyết liệt làm thất bại âm mưu gây rối, phá hoại của bọn gián điệp, phản động, bảo vệ vững chắc hậu phương, khám phá nhiều vụ án hình sự lớn, gây tiếng vang. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng CSND Công an Nghệ An vừa tích cực tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam, vừa tập trung đấu tranh bảo vệ ANTT cho miền Bắc XHCN. Lực lượng CSND Công an Nghệ An đã ngày đêm bám sát trận địa, bảo vệ các cơ quan đầu não, giữ vững huyết mạch giao thông, bảo vệ an toàn các chuyến hàng từ hậu phương ra tiền tuyến nhưng không quên nhiệm vụ đảm bảo TTATXH tại địa phương.

Khi đất nước hoà bình, lực lượng CSND Công an Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống “mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Quá trình đó, nhiều đơn vị đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; xuất hiện nhiều tấm gương CBCS lực lượng CSND Công an Nghệ An quả cảm, hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ.

2. Tiếp nối truyền thống anh hùng, trong những năm qua, lực lượng CSND Công an Nghệ An luôn chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, gắn với mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, góp phần đảm bảo TTATXH trên địa bàn, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Trong năm 2017, theo số liệu thống kê số vụ phạm pháp hình sự giảm, tỉ lệ điều tra, khám phá án cao, đạt 82,7%, trọng án đạt 100%. Nhiều chuyên án lớn được xác lập và khám phá thành công, gây tiếng vang trong cả nước. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng CSND Công an Nghệ An đã điều tra, làm rõ 420 vụ án hình sự, bắt 627 đối tượng; thu giữ 11 ôtô, 88 xe máy, 21 máy tính xách tay, 5 tấn thép, 14 khẩu súng các loại, gần 700 triệu đồng và nhiều tài sản khác có tổng trị giá khoảng 6,5 tỉ đồng. Bắt 610 vụ, 2.772 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 7,3 tỉ đồng; 29 vụ, 89 đối tượng hoạt động mại dâm.

Điển hình, ngày 16/01/2018, phá Chuyên án 127H, bắt 4 đối tượng sử dụng vật liệu nổ phá hủy máy rút tiền tự động của Ngân hàng Công thương Việt Nam xảy ra ngày 22/12/2017 tại TX Cửa Lò, thu giữ 1,6 kg vật liệu nổ; ngày 18/1/2018, phá Chuyên án 118Đ, bắt 9 đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, thu giữ 20 ĐTDĐ, 85 triệu đồng và 400 USD, làm rõ số tiền sử dụng đánh bạc hơn 50 tỉ đồng...

Trong đấu tranh PCTP về ma tuý, lực lượng CSND toàn tỉnh đã phát hiện 621 vụ, bắt 782 đối tượng, thu giữ 32,2 kg hêrôin, 46,9 kg ma tuý đá, 6,3 kg ma tuý tổng hợp, 1,2 kg cần sa...; trong đó, triệt xóa 25 đường dây ma tuý lớn, tấn công vũ trang, triệt xóa 4 ổ nhóm tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, mua bán trái phép chất ma tuý tại khu vực biên giới. Điển hình, ngày 22/4/2018, phá Chuyên án 817M, bắt 1 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 20 bánh hêrôin, 400 gam ma tuý tổng hợp; ngày 23/4/2018, phá Chuyên án 618H, bắt 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 15 bánh hêrôin, 2 kg ma túy đá, 800 gam MTTH…

Trong cuộc đấu tranh PCTP cam go, nguy hiểm, nhiều tấm gương đã nêu cao tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, mưu trí, dũng cảm bắt giữ những đối tượng phạm tội sử dụng vũ khí “nóng”, nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho đồng đội và nhân dân. Nhiều cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tận tuỵ trong công tác, dũng cảm trong đấu tranh PCTP, thể hiện phẩm chất đạo đức trong sáng, góp phần xây dựng hình ảnh của người chiến sỹ CAND trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Chỉ tính riêng trong các đợt tấn công, trấn áp tội phạm của 6 tháng đầu năm nay, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như các đồng chí: Nguyễn Quyết Thắng (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH); Võ Ngọc Tiệp (Phòng Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp); Trần Văn Quang (Phòng Cảnh sát Cơ động); Trần Văn Hải và Nguyễn Thanh Tỉnh (Công an huyện Diễn Châu); Dương Đức Minh (Công an huyện Quỳ Hợp); Hoàng Minh An, Vi Văn Phú, Nguyễn Văn Lợi, Vừ Bá Chày và Nguyễn Văn Lập (Công an huyện Kỳ Sơn)…, trong quá trình truy bắt tội phạm mặc dù bị các đối tượng chống trả quyết liệt và gây thương tích, nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, các đồng chí đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng. Những việc làm trên đã góp phần nâng cao uy tín của lực lượng Công an Nghệ An đối với cán bộ và nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

3. Cùng với đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trong những năm qua, lực lượng CSND Công an Nghệ An cũng đã tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân như: Duy trì tốt hoạt động "Bộ phận một cửa", “Một cửa liên thông”, thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần.

Cán bộ Công an TX Hoàng Mai đến tận nhà làm thủ tục cấp phát CMND cho người dân trên địa bàn
Cán bộ Công an TX Hoàng Mai đến tận nhà làm thủ tục cấp phát CMND cho người dân trên địa bàn

Đặc biệt, đã xây dựng và đưa vào sử dụng có hiệu quả 19 phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt hơn công tác CCHC, phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc trả kết quả chứng minh nhân dân (CMND), xử lý vi phạm trật tự ATGT, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt là hành lập tổ công tác sửa sai trong lĩnh vực cấp phát CMND và cử các tổ công tác đến các thôn, xóm, bệnh viện, trung tâm bảo trợ… giúp những người già, ốm đau, bệnh tật… để làm thủ tục cấp phát CMND miễn phí và giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân. Cùng với đó, thái độ, lễ tiết, tác phong phục vụ nhân dân của CBCS ngày càng được nâng cao, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều cách làm hay, trong nhiều năm liền, Công an Nghệ An luôn là đơn vị xếp thứ nhất toàn lực lượng CAND về công tác CCHC. Chỉ tính riêng trong năm 2017, lực lượng CSND đã hoàn chỉnh thủ tục cấp 235.741 CMND, trong đó cấp phát tận nơi cho 8.000 trường hợp có hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật...

Để có được những thành tựu đáng ghi nhận đó, trong suốt 56 năm qua, lực lượng CSND Công an Nghệ An luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, gắn với xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

.

Thùy Anh

.