Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201806/phong-canh-sat-hinh-su-dau-tranh-lam-ro-30-vu-122-doi-tuong-797925/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201806/phong-canh-sat-hinh-su-dau-tranh-lam-ro-30-vu-122-doi-tuong-797925/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đấu tranh, làm rõ 30 vụ, 122 đối tượng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 05/06/2018, 09:36 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát Hình sự

Đấu tranh, làm rõ 30 vụ, 122 đối tượng

(Congannghean.vn)-Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, cùng với sự phát triển nhanh về kinh tế, văn hóa, xã hội thì tình hình tội phạm hình sự gia tăng và diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh. Chỉ tính trong quý II/2018, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an Nghệ An đã tập trung đấu tranh, làm rõ 30 vụ, 122 đối tượng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đình Lực
Cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đình Lực

Xác định quý II là thời điểm trọng tâm, tập trung trấn áp tội phạm gắn với phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), 72 năm Ngày truyền thống lực lượng CSHS (18/4/1946 - 18/4/2018), với khẩu hiệu: “CBCS Phòng CSHS phát huy truyền thống 72 năm thi đua làm theo lời Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tập thể CBCS Phòng CSHS đã đoàn kết, nỗ lực trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm. Qua đó, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đơn vị đã tập trung đấu tranh có hiệu quả với các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm trộm xe máy, cướp, cướp giật tài sản, mua bán người, TNXH, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Qua đó, điều tra, làm rõ 30 vụ, 122 đối tượng; thu giữ 3 khẩu súng, 2 con dao, 71 ĐTDĐ, 4 cáp đề, 630 thanh sắt, 2 ôtô,  1 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, 2 thẻ ngân hàng và 950 triệu đồng tiền mặt.

Điển hình, vào khoảng 20 giờ ngày 9/2/2018, anh Vũ Thanh Xuân (SN 1981) trú tại xóm Mỹ Trung, xã Hưng Lộc, TP Vinh đỗ xe ôtô trước số nhà 150, đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh vừa bước xuống vỉa hè thì có 1 nhóm thanh niên đứng chờ sẵn. 1 đối tượng đã dùng dao đâm anh Xuân bị thương và dùng đá ném hư hỏng xe ôtô. Mặc dù vụ việc xảy ra trong đêm tối tại đoạn đường vắng người qua lại, nạn nhân không quen biết các đối tượng nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau một thời gian điều tra, ngày 25/2, Phòng CSHS đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Tịnh (SN 1999, còn gọi là “Tịnh Mậm”) trú tại phường Bến Thuỷ, TP Vinh về hành vi cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản.

Chỉ tính trong quý II, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 7 vụ trọng án, trong đó hơn 90% số vụ xảy ra là do mâu thuẫn bột phát, các đối tượng chủ yếu trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Tuy nhiên, 100% số vụ trọng án đã được Phòng CSHS nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Trong đó, vụ án anh Hoàng Văn Thân (SN 1980) trú tại xóm 1B, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, là người lang thang xin ăn bị giết chết tại hồ cá Cửa Nam, TP Vinh đã khiến dư luận hoang mang. Vụ án xảy ra vào thời điểm nửa đêm nên không có nhân chứng, dấu vết hiện trường không rõ ràng, nạn nhân không có các mối quan hệ đặc biệt. Phòng CSHS đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xin xác lập Chuyên án 318G, phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra, làm rõ.

Sau 35 ngày tập trung lực lượng, phương tiện, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Lực (SN 1991) trú tại thôn Bình Luật, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, là hung thủ giết anh Thân. Chuyên án phá thành công đã nhận được sự khen ngợi từ quần chúng nhân dân và lãnh đạo Công an tỉnh.

Bên cạnh đó, Phòng CSHS còn tập trung đánh mạnh vào tội phạm đánh bạc. Trong quý II, đã bắt giữ 10 vụ, 56 đối tượng. Điển hình, vào hồi 17 giờ ngày 10/3, đơn vị phát hiện, bắt quả tang một nhóm gồm 14 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1972) ở xóm 19, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc; thu giữ 59.900.000 đồng, 1 bộ bát đĩa và 2 con xúc xắc. Bước đầu chứng minh được 6 đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền 6.100.000 đồng.

Với tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, tập thể CBCS Phòng CSHS đã góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

.

Nhật Minh

.