Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201801/cong-an-tp-vinh-lien-tiep-phat-hien-nhieu-vu-van-chuyen-mua-ban-phao-trai-phep-777033/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201801/cong-an-tp-vinh-lien-tiep-phat-hien-nhieu-vu-van-chuyen-mua-ban-phao-trai-phep-777033/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển, mua bán pháo trái phép - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 18/01/2018, 14:31 [GMT+7]
Công an TP Vinh

Liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển, mua bán pháo trái phép

(Congannghean.vn)-Càng gần dịp Tết Nguyên đán, tình trạng các đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo trái phép lại gia tăng. Trong nhiều ngày qua, Công an Nghệ An nói chung và Công an TP Vinh nói riêng đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc, bắt giữ hàng chục đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến pháo trên địa bàn.

 Đối tượng và tang vật bị Công an phường Bến Thủy, TP Vinh bắt giữ liên quan đến vi phạm về pháo
Đối tượng và tang vật bị Công an phường Bến Thủy, TP Vinh bắt giữ liên quan đến vi phạm về pháo

Nghiên cứu quy luật hoạt động, có thể thấy, năm nay, hoạt động mua bán, vận chuyển pháo nổ tại các địa phương diễn ra sớm hơn dịp giáp Tết Nguyên đán năm ngoái và theo thời gian, hoạt động này ngày càng có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, khối lượng pháo lậu trong mỗi vụ ngày càng lớn, bất chấp các quy định của pháp luật. Các loại pháo đa phần đều được sản xuất tại Trung Quốc mua với giá rẻ nhưng khi về Việt Nam, xé lẻ ra bán thì lợi nhuận cao hơn nhiều lần. Nhiều đối tượng vẫn biết pháo là mặt hàng bị nghiêm cấm, nhưng do hám lợi, coi thường các quy định của pháp luật nên vẫn tiếp tục vi phạm, lén lút mua bán, vận chuyển pháo…

TP Vinh là trung tâm kinh tế - xã hội của Nghệ An, lẽ dĩ nhiên, nhiều đối tượng sẽ chọn đây làm điểm trung chuyển hoặc tiêu thụ, mua bán, vận chuyển pháo trái phép. Nhận định rõ tình hình trên, từ rất sớm, Công an TP Vinh đã phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết trong nhân dân. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu phường, xã nếu để xảy ra tình trạng nổ pháo; đồng thời, huy động lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Các lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát trật tự cũng thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm; đồng thời, xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Các lực lượng chủ động phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân đưa các vụ án đã khởi tố ra xét xử nhanh và xử lưu động trước Tết Nguyên đán để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Kể từ ngày 1/1/2018, theo quy định, các hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội liên quan đến pháo nổ sẽ bị xử lý nghiêm hơn. Theo đó, tất cả các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ sẽ bị xử lý hình sự khi đảm bảo yếu tố định lượng.

Chủ động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán, vận chuyển pháo lậu trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2017 trên địa bàn, trong 15 ngày (từ 25/12/2017 - 10/1/2018), Công an TP Vinh đã phát hiện 14 vụ, bắt 16 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm về pháo; thu giữ khoảng 100 kg pháo các loại.

Điển hình, vào hồi 21 giờ ngày 9/1, tại đường Phan Bội Châu, phường Quán Bàu, Đội Cảnh sát Hình sự bắt quả tang Doãn Nguyễn Lộc (SN 1986) trú tại xóm Xuân Thịnh, xã Nghi Đức về hành vi mua bán hàng cấm, thu giữ 20 cối pháo hoa có trọng lượng 22 kg do nước ngoài sản xuất. Trước đó, vào lúc 0 giờ 45 phút ngày 6/1, tại khối 9, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Đội Cảnh sát Hình sự bắt giữ 2 đối tượng Võ Minh Đức (SN 1990) trú tại khối 12, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1990) trú tại xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc về hành vi tàng trữ hàng cấm, thu giữ 53 kg pháo do nước ngoài sản xuất. Những kết quả bước đầu nói trên đã góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về pháo, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Để đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán, trong đó có công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo đạt hiệu quả, lãnh đạo Công an TP Vinh đang tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động gắn công tác tuyên truyền các quy định về quản lý, sử dụng pháo với nội dung phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa phương. Đặc biệt là phối hợp với ngành Giáo dục quản lý, tuyên truyền học sinh không sử dụng, đốt pháo nổ dưới mọi hình thức. Các đội nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công, tích cực bám sát địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện mọi hành vi mua bán, nhập lậu, vận chuyển, tàng trữ pháo để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, kiên quyết không để pháo lậu lọt sâu vào nội địa, đảm bảo ANTT cho nhân dân đón năm mới bình yên.

.

Mai Hậu

.