Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201712/ngan-ngua-te-nan-co-bac-dip-cuoi-nam-773921/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201712/ngan-ngua-te-nan-co-bac-dip-cuoi-nam-773921/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ngăn ngừa tệ nạn cờ bạc dịp cuối năm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 28/12/2017, 08:56 [GMT+7]

Ngăn ngừa tệ nạn cờ bạc dịp cuối năm

(Congannghean.vn)-Những tháng cuối năm, tình hình hoạt động của các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An) diễn biến phức tạp. Tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như đánh bài ăn tiền, xóc đĩa, chọi gà, lô đề… có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, còn xuất hiện hình thức mới như cá độ bóng đá, đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử, đánh bạc trực tuyến… với thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện.

Công an huyện Nghi Lộc bắt quả tang các đối tượng sát phạt trên chiếu bạc
Công an huyện Nghi Lộc bắt quả tang các đối tượng sát phạt trên chiếu bạc

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường đấu tranh với loại tội phạm này. Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến tận người dân về hậu quả, tác hại của tội phạm và tệ nạn cờ bạc, Công an huyện đã phối hợp với Ban Công an các xã, thị trấn trên địa bàn rà soát, chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, qua đó bắt giữ nhiều vụ đánh bạc.

Chỉ trong vòng 1 tuần, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt 10 vụ đánh bạc, khởi tố 3 vụ, 6 đối tượng, thu giữ hơn 50.000.000 đồng. Điển hình, vào hồi 21 giờ 30 phút ngày 16/12, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc theo hình thức đánh phỏm ăn tiền tại nhà Đặng Thị Hương (SN 1964) ở xóm 12, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc; thu giữ gần 7.000.000 đồng và 1 bộ bài túlơkhơ. Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thường (SN 1973), Nguyễn Thị Lý (SN 1969), đều trú tại thị trấn Quán Hành; Nguyễn Quang Huy (SN 1970) trú tại xóm 12, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc; Ngô Thị Vân (SN 1975) trú tại thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương. Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đã hoàn tất hồ sơ khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mới đây, ngày 17/12, Công an huyện đã bắt 2 vụ đánh bạc. Cụ thể, vào hồi 16 giờ ngày 17/12, đơn vị bắt quả tang 7 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau tại nhà Nguyễn Văn Minh (SN 1976) ở xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái; thu giữ tại chỗ 9.000.000 đồng. Tiếp đó, vào hồi 23 giờ 30 phút cùng ngày, tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nghi Lộc bắt quả tang tại nhà Vương Công Hoan (SN 1973) ở xóm Thái Quang, xã Nghi Thái, có 6 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài liêng ăn tiền. Tại chiếu bạc, Công an thu giữ 13.400.000 đồng và 1 bộ bài.

Để tiếp tục ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tệ nạn cờ bạc nói riêng.

.

Phan Tuyết

.