Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201712/nang-cao-hieu-qua-phong-trao-thi-dua-trong-toan-luc-luong-772861/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201712/nang-cao-hieu-qua-phong-trao-thi-dua-trong-toan-luc-luong-772861/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua trong toàn lực lượng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 21/12/2017, 16:33 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua trong toàn lực lượng

(Congannghean.vn)-Trong năm 2017, lực lượng Công an Nghệ An đã đẩy mạnh nhiều hoạt động sôi nổi, giành nhiều thắng lợi lớn trên các mặt công tác. Tập thể lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh luôn xác định, chức trách, nhiệm vụ chủ yếu của Công an nhân dân là vừa tham mưu cho Đảng, Nhà nước, vừa thực hiện vai trò nòng cốt, xung kích thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo ANTT.

Công an tỉnh phát động triển khai Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”
Công an tỉnh phát động triển khai Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Ngay từ đầu năm, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã rất quan tâm tới việc phát động có hiệu quả phong trào thi đua trong toàn lực lượng. Khẩu hiệu hành động của Công an Nghệ An trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2017 là: “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”, được chia làm 3 giai đoạn; đồng thời, gắn với tổ chức phát động 3 đợt thi đua cao điểm và nhiều đợt thi đua ngắn.

Nổi bật như: Đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Đinh Dậu 2017; đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 217 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân; đợt thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an nhân dân… Các đợt thi đua đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, động lực thúc đẩy động viên CBCS hăng hái thi đua lập công.

Đặc biệt, Công an tỉnh đã triển khai sâu rộng, hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị, chỉnh quân trong toàn lực lượng. Từ đó, mỗi CBCS đều hăng hái làm thêm nhiều việc tốt, tạo hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Công an Nghệ An cũng đã tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền sâu rộng trong cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an Nghệ An, để nâng cao chất lượng công tác thi đua, Công an tỉnh thường xuyên quan tâm sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức giao ban tình hình, kết quả công tác và phân loại phong trào thi đua “Vì ANTQ” hàng quý; đồng thời, duy trì tổ chức tốt giao ban phong trào thi đua “Vì ANTQ” hàng quý tại 10 Cụm thi đua theo quy chế, đảm bảo khách quan, kịp thời, tạo động lực trong phong trào thi đua. Việc xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh. Từ đó, củng cố và lan tỏa những tấm gương tiêu biểu trong hoạt động công tác, những CBCS trách nhiệm, liêm khiết, dũng cảm trong chiến đấu.

Bên cạnh đó, để góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An tiến lên “Chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn” và phương châm “Công an Nghệ An nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, Công an các đơn vị đã rất quan tâm tổ chức hiệu quả diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Trong năm, đã có 156 diễn đàn được tổ chức với trên 10.000 người tham gia. Đại đa số ý kiến đều ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công an Nghệ An đã đạt được; đồng thời, mong muốn tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng vững mạnh, đảm bảo ANTT để người dân yên tâm phát triển sản xuất - kinh doanh.

Từ các phong trào thi đua, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác được lan tỏa sâu rộng. Nhiều CBCS được nhân dân gửi thư khen, thư cảm ơn về tinh thần trách nhiệm với công việc.

Điển hình như Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng, cán bộ CSGT Công an huyện Đô Lương khi đang làm nhiệm vụ, nghe tiếng kêu cứu đã nhảy xuống sông cứu người bị đuối nước, được nhân dân cảm phục; Thiếu úy Nguyễn Văn Quý, cán bộ Công an TX Cửa Lò sau khi phát hiện cháu bé người Lào Vadthana bị lạc, đã động viên, chăm sóc, trấn an tinh thần; đồng thời, nhờ thông thạo tiếng Lào, đồng chí đã nắm thông tin để báo cáo lãnh đạo Công an thị xã tổ chức xác minh, tìm kiếm và đưa cháu về với gia đình; Đại úy Nguyễn Tiến Hưng, cán bộ Đội CSGT Công an TP Vinh, trong quá trình làm nhiệm vụ có 2 lần liên tiếp nhặt được tài sản có giá trị 20 triệu đồng của người dân đã tìm cách tìm kiếm, liên lạc với chủ sở hữu để trả lại… Và còn rất nhiều những tấm gương khác đã quên mình, dũng cảm trong chiến đấu, luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Trong năm 2017, đã có 138 thư khen, thư cảm ơn của quần chúng nhân dân gửi đến Công an Nghệ An. Công an tỉnh cũng đã đề nghị các cấp và trực tiếp khen thưởng cho 279 lượt tập thể, 1.245 lượt cá nhân có thành tích trong công tác, chiến đấu. “Trong thời gian tới, Công an Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh và lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua “Vì ANTQ” có hiệu quả và chất lượng. Ngoài việc tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm và các đợt thi đua ngắn nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, của ngành, Công an tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt việc sơ, tổng kết, khen thưởng. Từ đó, động viên CBCS hăng hái, nỗ lực hơn nữa trên các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Thượng tá Nguyễn Văn Hùng cho biết.

.

Mai Hậu

.