Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201603/canh-sat-hinh-su-nghe-an-kham-pha-nhieu-vu-an-lon-664852/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201603/canh-sat-hinh-su-nghe-an-kham-pha-nhieu-vu-an-lon-664852/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh sát hình sự Nghệ An khám phá nhiều vụ án lớn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 03/03/2016, 14:23 [GMT+7]

Cảnh sát hình sự Nghệ An khám phá nhiều vụ án lớn

(Congannghean.vn)-Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân vừa qua, Công an Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn để nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn, hạnh phúc. Góp vào thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng của Phòng Cảnh sát Hình sự trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Theo đó, thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã sớm lập kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả trong đơn vị.

Trong đó, tập trung trấn áp mạnh mẽ các băng ổ nhóm tội phạm hoạt động đâm thuê chém mướn, bảo kê, đòi nợ thuê; các ổ nhóm, đường dây mua bán người, trộm cắp xe máy, trộm két sắt, cướp giật tài sản, đánh bạc quy mô lớn. Ngoài ra, đơn vị còn tập trung lực lượng làm tốt công tác đấu tranh với tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự lấy lời khai đối tượng trong vụ án giết người tại TX Hoàng Mai
Cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự lấy lời khai đối tượng trong vụ án giết người tại TX Hoàng Mai

Nhằm làm tốt công tác phòng ngừa, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; tham mưu xây dựng 5 công văn chỉ đạo Công an cấp huyện thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên trong dịp cuối năm.

Bên cạnh đó, Phòng còn tập trung rà soát, lên danh sách và có kế hoạch đấu tranh với các loại đối tượng hình sự nguy hiểm, trong đó chú trọng tới tội phạm lưu manh chuyên nghiệp, đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê trên địa bàn.

Kết quả, từ ngày 1/11/2015 - 15/1/2016, đơn vị đã khám phá 6 chuyên án, bắt, xử lý 39 đối tượng; phát hiện, điều tra, làm rõ 17 vụ, bắt giữ 77 đối tượng; thu giữ 10 xe máy, 9 ĐTDĐ, 31,7 kg pháo, 1 bộ phá két sắt, 4 bộ bài túlơkhơ, 1 bộ bát đĩa, 4 con xúc xắc, 2 cáp đề và 430,3 triệu đồng.

Điển hình, ngày 3/1/2016, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu khám phá thành công Chuyên án 515T “Đấu tranh với các ổ nhóm trộm két sắt trên địa bàn Nghệ An”. Qua đó triệt xóa 1 ổ nhóm trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập rồi phá két sắt lấy trộm tài sản, bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Vũ Văn Ngọc (SN 1987) trú tại xóm 7, xã Quỳnh Hồng; Lê Cử Mạnh (SN 1973) trú tại khối 7, thị trấn Cầu Giát, cùng huyện Quỳnh Lưu và Lê Thanh Tuấn (SN 1968) trú tại xóm 10, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Sau thời gian theo dõi, vào ngày 12/9/2015, 3 đối tượng trên đến nhà Lê Cử Mạnh rồi bàn bạc nhau đến nhà anh Ngô Trí Lưu ở xóm 10, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu để lấy trộm tài sản, vì Tuấn biết ngày hôm đó, cả nhà anh Lưu đi ăn giỗ, không ai ở nhà. Sau đó, cả ba tìm đến nhà anh Lưu. Lúc này, Tuấn và Ngọc đột nhập qua hàng rào rồi phá cửa nhà, còn Mạnh ở ngoài cảnh giới. Sau khi vào nhà, phát hiện chiếc két sắt, chúng  phá két rồi lấy 170 triệu đồng và 1 chiếc lắc vàng (4 chỉ). Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chân tẩu thoát.

Trong quá trình bỏ trốn, Ngọc giữ lại 50 triệu đồng, đưa cho Mạnh giữ 120 triệu đồng cùng chiếc lắc vàng để chia nhau. Cơ quan điều tra đã thu giữ 45 triệu đồng, 1 bộ phá két gồm đúc sắt, dao nhọn, búa, cuốc chim, bình khò… và tạm giữ 1 chiếc xe ôtô của Mạnh. Qua điều tra, Ban chuyên án xác định ổ nhóm trên đã gây ra nhiều vụ trộm trên địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, TX Hoàng Mai và hiện đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng Chuyên án.

Dịp này, đơn vị còn phát hiện, bắt 7 vụ, 59 đối tượng liên quan đến tệ nạn xã hội, trong đó triệt xóa nhiều ổ nhóm đánh bạc, mại dâm quy mô lớn. Điển hình như khám phá Chuyên án 1215D, triệt xóa 1 ổ nhóm hoạt động mại dâm với hình thức “gái gọi” quy mô lớn, bắt, xử lý 6 đối tượng; khám phá Chuyên án 216B, triệt xóa 1 ổ nhóm cờ bạc chuyên nghiệp quy mô lớn, bắt 29 đối tượng và thu giữ hơn 274 triệu đồng.

Với những kết quả đáng ghi nhận đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã góp phần kìm giữ các loại tội phạm hoạt động có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp, các loại tội phạm có khả năng gây án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Qua đó góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

.

Hải Việt

.