Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201507/tu-hao-la-linh-lai-xe-625165/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201507/tu-hao-la-linh-lai-xe-625165/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tự hào là lính lái xe - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 23/07/2015, 14:25 [GMT+7]

Tự hào là lính lái xe

(Congannghean.vn)-Bất kể ngày đêm, ngày làm việc hay lễ, tết; thời tiết mưa gió, bất thường, chỉ cần có yêu cầu, những CBCS thuộc Đội xe, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Trải qua nhiều thế hệ, những người lính ngồi sau vô lăng luôn phát huy tinh thần tận tụy, không ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm đưa đón lãnh đạo, CBCS đến các ngả đường thôn, xóm, phục vụ công tác chỉ huy, chiến đấu.
 
Vào thời điểm trước Tết Quý Tỵ 2013, một số người dân phát hiện trong lòng đồi khe Háng Nhỏ thuộc bản Huồi Máy, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong có vàng gốc. Vì vậy, họ đã cấu kết với một số đối tượng người địa phương khai thác vàng trái phép, tạo thành “điểm nóng” về khai thác vàng và gây mất ANTT. Ngày 4 và 5/4/2013, đoàn công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép do UBND tỉnh thành lập. Đích thân đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc Công an tỉnh (nay là Giám đốc Công an tỉnh) chỉ huy chiến
CBCS Đội xe chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ
CBCS Đội xe chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ
 
Đoàn công tác xuất phát từ TP Vinh, đến xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương thì phải dừng xe tại bản Chà Lúm. Từ đây, mỗi người phải mang nhu yếu phẩm cần thiết, đi bộ vượt 9 ngọn núi lớn, nhỏ với tổng chiều dài gần 15 km đường rừng, tiến vào đồi khe Háng Nhỏ. Sau hơn 7 giờ hành quân, đến 21 giờ 30 phút ngày 4/4, tốp cuối cùng của đoàn công tác hội quân với lực lượng Công an huyện Quế Phong, Công an xã, lực lượng dân quân tự vệ xã Cắm Muộn. Sáng 5/4/2013, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu trực tiếp chỉ huy lực lượng ra quân với phương châm vận động bà con tự động dỡ lán trại, phương tiện khai thác vàng trái phép trước 10 giờ 30 phút, kiên quyết xử lý, cưỡng chế những đối tượng chống đối…
 
Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ lái xe đảm bảo an toàn cho đoàn quân, đồng chí Lê Bá Quyền còn trực tiếp tham gia cùng lực lượng trinh sát gỡ bỏ lán trại và các phương tiện khai thác trái phép. Sau chuyến hành quân này, cùng với một số CBCS trong đoàn, đồng chí Quyền đã được tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì những thành tích xuất sắc trong công tác, phục vụ nhiệm vụ chiến đấu. Cuộc hành quân trên chỉ là một trong nhiều chuyến công tác mà đồng chí Quyền đã hoàn thành xuất sắc kể từ khi được phân công nhiệm vụ tại Đội xe, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh. 
 
Theo Trung tá Nguyễn Khắc Hưng, Đội trưởng Đội xe Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh, nhiệm vụ thường xuyên chăm lo, bảo dưỡng xe theo lời dạy của Bác Hồ "phải yêu xe như con - quý xăng như máu" gần như đã “nằm lòng” trong tâm trí những người lái xe, với khí thế “người sẵn sàng, xe sẵn sàng” phục vụ công tác thường trực chiến đấu. Hàng năm, Đội xe Phòng Hậu cần - Kỹ thuật đã đảm bảo trên 70 vạn km an toàn, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác của lực lượng Công an tỉnh. Mỗi đồng chí đều có khả năng thao tác tốt các loại phương tiện. Đây là yêu cầu rất quan trọng đối với mỗi lái xe trong giai đoạn hiện nay khi tiếp cận và sử dụng các phương tiện hiện đại.
 
Ngoài hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho lãnh đạo, CBCS hoạt động công tác trong tỉnh, lính lái xe còn nhiều lần vượt đèo, vượt núi tham gia cùng đoàn truy bắt các đối tượng truy nã tại các tỉnh miền Nam và các nước Lào, Campuchia. Trong những chuyến hành trình dài ngày đó, CBCS Đội xe vừa đảm bảo yêu cầu bí mật của Ban chuyên án, vừa phải tìm hiểu để thông thạo tuyến đường tại địa phương khác, đồng thời phối hợp với các lực lượng bắt gọn đối tượng sau nhiều năm lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng Công an… 
 
Để phương tiện hoạt động tốt, CBCS còn thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra chi tiết các tính năng của phương tiện, các thông số kỹ thuật, kịp thời sửa chữa hư hỏng để các phương tiện đảm bảo vận hành tốt trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Do đa phần các CBCS có tuổi đời còn trẻ nên các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy luôn chủ động hướng dẫn, trao đổi với các chiến sỹ trẻ về những kinh nghiệm, thực tiễn. Trong đơn vị, có nhiều cán bộ tuy đã nhiều tuổi nhưng vẫn khẳng định được năng lực và tâm huyết với công việc.
 
Với những thành tích trên, CBCS trong Đội xe đã được các cấp lãnh đạo ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Trong các lần Bộ Công an tổ chức hội thi lái xe giỏi, Đội xe Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh đều có CBCS tham gia. Đây là những kết quả nổi bật mà các đồng chí đã đạt được, xứng đáng với lòng tâm huyết, sự yêu ngành, yêu nghề, là động lực thúc đẩy các đồng chí nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
.

Mai Hậu

.