Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201412/cong-an-huyen-hung-nguyen-dau-tranh-hieu-qua-voi-toi-pham-trom-cap-tai-san-567844/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201412/cong-an-huyen-hung-nguyen-dau-tranh-hieu-qua-voi-toi-pham-trom-cap-tai-san-567844/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đấu tranh hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 10/12/2014, 09:01 [GMT+7]
Công an huyện Hưng Nguyên

Đấu tranh hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm tài sản, đặc biệt là tội phạm trộm cắp máy tính trong các cơ quan, trường học, gây rất nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, lãnh đạo đơn vị đã triển khai các kế hoạch để đấu tranh với loại tội phạm này, bước đầu thu được một số kết quả đáng ghi nhận.

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp và cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Công an huyện Hưng Nguyên đã chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch đảm bảo ANTT, TTATXH trên địa bàn.

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, bám địa bàn, tổ chức tuần tra, mật phục, rà soát các đối tượng nổi cộm, nhất là những địa bàn đông dân cư, tập trung dựng các ổ nhóm trộm cắp tài sản nên lực lượng Công an đã kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc liên quan. Qua đó, thu được nhiều kết quả nổi bật trên lĩnh vực đấu tranh với các loại tội phạm. Trong đó, nổi lên công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trộm cắp máy vi tính.

1920 up.zip
Ổ nhóm trộm tài sản trong trường học bị bắt tại cơ quan điều tra

Sau một thời gian ra quân, triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, Công an huyện đã phá nhiều vụ trộm tài sản, bắt nhiều đối tượng và thu hồi các tài sản bị mất trả lại cho người bị hại. Điển hình là Chuyên án 1214TC: Vào lúc 0 giờ ngày 23/11/2014, kẻ gian đã đột nhập vào Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ ở xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên lấy trộm 4 bộ máy vi tính (gồm 4 CPU, 4 màn hình, 3 bàn phím), trị giá hơn 20 triệu đồng.

Từ những thông tin quần chúng nhân dân và bị hại cung cấp, Ban chuyên án đã tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn, tổ chức theo dõi mọi di biến động của chúng. Sau gần 1 tuần kiên trì sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 1/12/2014, Công an huyện đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1994), Hoàng Đức Sơn (SN 1990), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1993), Đinh Bạt Liêu (SN 1992) và Nguyễn Hữu Thành (SN 1996), tất cả đều trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, về hành vi trộm tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu làm rõ 5 đối tượng trên đã thực hiện 3 vụ trộm cắp máy tính trên địa bàn. Tang vật thu giữ gồm 5 màn hình máy tính, 1 CPU, 1 bàn phím, tổng trị giá hàng chục triệu đồng. Thủ đoạn của bọn chúng chủ yếu tìm đến các cơ quan, trường học, lợi dụng sơ hở, dùng kìm cộng lực bẻ khóa trộm tài sản đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Điều đáng nói, các đối tượng này còn rất trẻ, nhiều nhất mới 24 tuổi, trẻ nhất mới 18 tuổi, thường xuyên bỏ học, ăn chơi lêu lổng, tụ tập nhiều thanh niên trong xóm để trộm cắp vặt, thậm chí còn gây gổ đánh nhau trong thôn xóm. Điều này không những làm mất ANTT trong khu dân cư, mà còn gây bất an trong quần chúng nhân dân.

Trước đó, ngày 23/11, Công an huyện đã đấu tranh, làm rõ, bắt giữ đối tượng Trần Thị Hường (SN 1972) trú tại xã Hưng Chính, TP Vinh về hành vi trộm tài sản. Sáng 5/11, lợi dụng chỗ bạn bè thân thiết lâu năm, Hường đã lẻn vào nhà chị Nguyễn Thị Bình (SN 1976) trú tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, mở tủ lấy đi gần 10 triệu đồng.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Công an huyện Hưng Nguyên đang góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, đặc biệt là công tác đấu tranh với loại tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản.

Ngoài ra, Công an huyện còn phối hợp tăng cường công tác phòng ngừa, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sâu rộng, mạnh mẽ, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự phòng, tự bảo quản tài sản của nhân dân trên địa bàn.

.

Đình Hưng