Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201409/giu-vung-antt-vung-dong-nam-nghi-loc-534302/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201409/giu-vung-antt-vung-dong-nam-nghi-loc-534302/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Giữ vững ANTT vùng Đông Nam Nghi Lộc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 18/09/2014, 08:50 [GMT+7]

Giữ vững ANTT vùng Đông Nam Nghi Lộc

(Congannghean.vn)-Nạn trộm chó từ lâu đã là vấn đề nhức nhối ở địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An), đặc biệt là vùng Đông Nam của huyện. Thời gian gần đây, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ mất trộm chó. Nắm bắt lợi nhuận từ việc này, nhất là dịp thịt chó đang “vào mùa”, các đối tượng thường xuyên lai vãng ở vùng nông thôn, lợi dụng lúc sơ hở vắng người để câu trộm chó. Chúng thường rất liều lĩnh và manh động, khi đi còn mang theo hung khí để sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt. Trước thực trạng trên, Công an huyện Nghi Lộc đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, trong đó kiên quyết đấu tranh với tội phạm trộm chó. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an huyện, Tổ công tác số 4 đã tập trung đánh mạnh, đánh trúng vào loại tội phạm này trên địa bàn.
 
Phụ trách khu vực Đông Nam huyện Nghi Lộc, những chiến sĩ Tổ công tác số 4 thuộc Công an huyện từ lâu đã trở thành chỗ dựa vững chắc của người dân. Khu vực vùng Đông Nam Nghi Lộc gồm các xã Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Xuân, Nghi Thạch, Nghi Trường giáp ranh với TP Vinh và TX Cửa Lò nên đây là địa bàn phức tạp về ANTT, trong đó nổi lên tình trạng trộm tài sản (trộm chó), cố ý gây thương tích và nạn ghi lô đề. Tổ công tác số 4 đã làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp với lực lượng Công an các xã triển khai nhiều phương án để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, mang lại sự bình yên cho nhân dân.
 
Qua một thời gian triển khai bám địa bàn, nắm tình hình Tổ công tác số 4 đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Điển hình, vào lúc 3 giờ ngày 18/8, Tổ công tác số 4 phối hợp với Tổ an ninh xóm Thái Thịnh, xã Nghi Thái tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thuộc xã Nghi Thái, phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn về câu trộm chó. Tổ công tác yêu cầu 2 đối tượng dừng xe để kiểm tra hành chính thì cả hai đã vứt xe máy bỏ chạy. Tổ công tác thu giữ 1 con chó, 1 cần câu chó. Công an huyện đã tiến hành làm rõ 2 đối tượng trên và hiện đang điều tra mở rộng vụ án.
 
T
Tổ công tác số 4 triển khai phương án đấu tranh với tội phạm trộm chó
 
Khoảng 3h ngày 22/8, Tổ công tác số 4 phối hợp Công an xã Nghi Phong tuần tra tại địa bàn xóm 21, phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Thấy lực lượng Công an, 2 đối tượng bỏ chạy, tuy nhiên các chiến sĩ đã tổ chức vây bắt, khống chế đối tượng. Kiểm tra ban đầu, Tổ công tác thu giữ 8 ĐTDĐ được giấu trong cốp xe. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai là Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1995) và Nguyễn Thành Cường (SN 1996), cùng trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Số điện thoại trên do chúng trộm được ở địa bàn TP Vinh và xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. Điều tra mở rộng, cả hai khai nhận thêm là đã gây ra 2 vụ trộm tài sản gồm: 1 máy tính xách tay, 3 ĐTDĐ với tổng trị giá 28 triệu đồng. Được biết, Lĩnh là đối tượng đã có một tiền án về tội trộm tài sản. Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên.
 
Không chỉ đấu tranh với tội phạm trộm tài sản, Tổ công tác đã tập trung đánh mạnh vào các loại tội phạm khác, trong đó có các vụ cố ý gây thương tích, nạn ghi lô đề. Qua một thời gian điều tra, Tổ công tác đã bắt, xử lý 13 vụ ghi lô đề trái phép.
 
Với quân số 5 đồng chí được giao phụ trách 6 xã vùng Đông Nam Nghi Lộc, các chiến sĩ Tổ công tác số 4 là những người đã có thời gian gắn bó lâu năm với người dân trong vùng. Thượng úy Nguyễn Đình Cường, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 nhớ lại những ngày mới về nhận công tác, Tổ có vài ba đồng chí được giao quản lý địa bàn tương đối rộng, lại có nhiều vấn đề phức tạp về an ninh nên gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, anh em trong Tổ đã khắc phục khó khăn, thường xuyên bám địa bàn, tiếp xúc, gần gũi với nhân dân, nắm bắt tình hình để có những phương án đảm bảo ANTT một cách hiệu quả nhất.
 
.

Huyền Thương