Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201807/nguoi-tam-than-gay-an-804293/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201807/nguoi-tam-than-gay-an-804293/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Người tâm thần gây án - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 15/07/2018, 15:29 [GMT+7]

Người tâm thần gây án

Tấn công nhiều người, khống chế con tin, những vụ án do người tâm thần gây ra luôn làm dư luận bàng hoàng bởi tính bất ngờ, hậu quả nghiêm trọng và hết sức đau lòng bởi nạn nhân trong các vụ án mà người tâm thần gây ra đa số là người thân ruột thịt.

Độc giả cần mở loa để nghe thuyết minh.

Mặc dù đã hơn một tháng trôi qua, nhưng người dân ấp Mỹ Tân, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh hãi khi chứng kiến một vụ án mạng do người tâm thần gây ra. Nạn nhân bị tử vong mới 18 tuổi, còn đối tượng gây ra vụ việc đau lòng lại chính là người nhà của nạn nhân và đang trong quá trình điều trị bệnh tâm thần...

Một vụ việc đau lòng khác cũng xảy ra vào những cuối tháng 4/2018, tại xã Biển Bạch, huyện Thới Bình. Hung thủ 36 tuổi trong lúc phát bệnh về thần kinh đã đánh chết bà nội trên 90 tuổi, sau khi đã rượt đánh người thân trong gia đình...

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, số vụ vi phạm hình sự liên quan đến người tâm thần tại tỉnh Cà Mau đã lên đến trên 10 vụ. Bên cạnh các vụ án nghiêm trọng do người bệnh tâm thần gây ra, đã có một số vụ gây rối làm mất ANTT như la lối, quậy phá, thậm chí cầm dao chém loạn xạ giữa trung tâm huyện khiến nhiều người kinh hãi.

Ngay sau khi xảy ra các vụ phạm tội do người tâm thần gây ra, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác đinh rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên, để ngăn chặn hành động nguy hiểm từ người bệnh tâm thần, thì trước hết các gia đình có người thân bị bệnh phải báo ngay cho các cơ quan chức năng để có sự hướng dẫn, can thiệp.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng cần tăng cường hơn nữa công tác nắm, rà soát, quản lý chặt số người bệnh trên để có hướng điều trị thích hợp, kiên quyết ngăn chặn không để xảy ra những hậu quả đau lòng do những người bệnh tâm thần gây ra.

.

Theo ANTV

.