Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201803/game-ban-ca-an-hoa-hanh-vi-danh-bac-tra-hinh-783112/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201803/game-ban-ca-an-hoa-hanh-vi-danh-bac-tra-hinh-783112/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Game bắn cá - Ẩn họa hành vi đánh bạc trá hình - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 02/03/2018, 15:44 [GMT+7]

Game bắn cá - Ẩn họa hành vi đánh bạc trá hình

(Congannghean.vn)-Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh, hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có xu hướng gia tăng, có biểu hiện đánh bạc trá hình; đặc biệt là trò chơi điện tử bắn cá (game bắn cá). Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự vào cuộc, bước đầu phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật 5 đối tượng đánh bạc thông qua trò chơi bắn cá tại khu vực chơi game thuộc tầng 3, Trung tâm Vincom Plaza Hà Tĩnh…

Game bắn cá đang bị các đối tượng lợi dụng để đánh bạc
Game bắn cá đang bị các đối tượng lợi dụng để đánh bạc

Thủ đoạn…

Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, tại tầng 3, Trung tâm thương mại Vincom Plaza, Công ty TNHH TMDV 101 Dalmatians tại Hà Tĩnh có hoạt động vui chơi giải trí, trong đó có 6 máy bắn cá, 2 máy đặt cược bằng xu hoặc điểm. Ban quản lý quy định: Khi khách có nhu cầu chơi thì sẽ đến quầy để mua xu hoặc mua thẻ để tích điểm. Phía nhân viên công ty sẽ tiến hành bán cho khách chơi, mỗi xu được bán ra tương ứng với 5 điểm trên thẻ game và có giá trị 2.500 đồng, thẻ game được bán ra có giá 30.000 đồng. Tổng số xu và điểm được tích trong thẻ game cho khách mỗi lần bán không quá số tiền 5.000.000 đồng. Khi khách chơi game bắn cá hay cá cược game tại 2 bàn còn lại nếu thắng cược sẽ được trả lại xu hoặc điểm; tuy nhiên phía công ty sẽ không tiến hành thu mua lại xu và điểm cho khách và chỉ đổi quà là hiện vật như gấu, máy sấy tóc, USB… tùy theo số điểm và xu mà khách thắng trong quá trình chơi. Khách chơi đặt cược càng lớn thì số xu và điểm nhận được càng lớn.

Tuy nhiên, lợi dụng hoạt động này, một số đối tượng đã tham gia hoạt động đánh bạc. Khi tiến hành hoạt động, các đối tượng thường chuẩn bị thẻ điểm, túi xách đeo chéo và tiền để phục vụ việc mua bán xu và điểm cho khách. Các đối tượng mua xu của khách với giá 1 xu = 5 điểm = 2.250 đồng và bán xu cho khách với giá 1 xu = 5 điểm = 2.350 đồng. (Mỗi xu và điểm được bán và mua, đối tượng được hưởng chênh lệch số tiền là 100 đồng).

Khi khách có nhu cầu mua xu, điểm để phục vụ mục đích chơi bắn cá hoặc chơi cá cược thì sẽ liên hệ các đối tượng đã đứng sẵn tại bàn chơi. Các đối tượng sẽ chuẩn bị thẻ có điểm từ trước để nhập vào máy thành điểm chơi cho khách. Thẻ được quẹt vào bộ từ được đặt trước tại bàn chơi (mỗi bàn được bố trí 8 khách chơi và 8 vị trí quẹt thẻ); khi đặt thẻ vào bộ từ thì bộ từ sẽ hiển thị trong thẻ có bao nhiêu xu. Mỗi lần khách có nhu cầu mua, đối tượng sẽ ấn nút tại bộ từ. Mỗi nút nạp điểm tối thiểu là 100 điểm = 20 xu = 47.000 đồng, tối đa là 500 đồng = 100 xu = 235.000 đồng.

Khi khách có nhu cầu bán xu đã ăn được tại các máy thì liên hệ các đối tượng đứng sẵn tại các bàn. Điểm người chơi có được để bán hiển thị sẵn trên bàn chơi của từng người. Đối tượng chỉ cần đặt thẻ game vào bộ từ và ấn nút xả điểm, cứ 5 điểm khách sẽ được thanh toán số tiền là 2.250 đồng.

Việc thanh toán mua, bán xu và điểm cho khách sau khi được giao dịch tại máy được các đối tượng thu tiền tại chính bàn chơi. Nếu thấy có lực lượng chức năng, các đối tượng sẽ thanh toán tiền tại quầy bán trà sữa trước trung tâm giải trí hoặc tại thang máy tầng 3 của trung tâm siêu thị.

Cần biện pháp mạnh…

Sau quá trình điều tra, khoảng 16 giờ ngày 31/1/2018, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã phát hiện và lập biên bản đối với 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc thông qua trò chơi bắn cá tại khu vực chơi game thuộc tầng 3, Trung tâm thương mại Vincom Plaza Hà Tĩnh; thu giữ 47.972.000 đồng, 15 thẻ game các loại, 30 xu và một số đồ vật, tài liệu liên quan. Các đối tượng gồm Nguyễn Quang Hoàng Quân (SN 1990), Huỳnh Đình Minh Duy (SN 1987), đều trú tại Phước Tiến; Nguyễn Hồng Nghĩa (SN 1989) trú tại Phước Hải, cùng TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Văn Huy (SN 1992) trú tại Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và Phạm Trần Bảo Phước (SN 1984) trú tại quận 8, TP Hồ Chí Minh.

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, có một số người đến khu vui chơi tầng 3, Vincom Plaza gặp Nguyễn Quang Hoàng Quân mua điểm xu. Dũng và Đức mỗi người mua hết 400.000 đồng (tương ứng 800 điểm và 6 xu), Tuấn mua hết 200.000 đồng (tương ứng 400 điểm và 4 xu). Trước khi vào chơi game, Dũng và Đức cá cược với nhau sau 15 phút ai cao điểm hơn người đó sẽ thắng cược 1.000.000 đồng. (Việc cá cược diễn ra trước mặt Quân). Sau 15 phút, Dũng cao điểm hơn nên thắng Đức số tiền cược nói trên.

Sau đó cả hai ngồi chơi khoảng 10 phút nữa thì nghỉ. Dũng quẹt thẻ game nộp toàn bộ số điểm chơi vào thẻ được 600 xu, rồi đưa thẻ cho Đức đến chỗ Huỳnh Đình Minh Duy bán lại số xu trên được 1.350.000 đồng. Khi các đối tượng đang giao nhận tiền bán xu thì bị lực lượng Cảnh sát Hình sự phát hiện, lập biên bản, xử lý theo Điều 26, Nghị định 167 của Chính phủ ban hành ngày 12/11/2013 về hành vi đánh bạc trái phép.

Thiếu tá Lê Bình Minh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết: Hiện nay, Phòng đã triệu tập những đối tượng thường xuyên mua bán xu với mục đích đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, khuyến cáo người chơi không được mua thẻ, điểm xu của đối tượng bên ngoài, mà lựa chọn điểm bán hợp pháp. Người quản lý phải tăng cường các biện pháp quản lý tại trung tâm mình, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện các hành vi vi phạm cần thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để vào cuộc xử lý. Về phía các gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương cần quan tâm đến việc tuyên truyền, giáo dục con em, học sinh và nhân dân không tham gia, tiếp tay mà tích cực tố giác tội phạm, nâng cao nhận thức phòng tránh tác hại. Trả lại đúng nghĩa giải trí lành mạnh của trò chơi điện tử nói chung và game bắn cá nói riêng.

.

Lý Hùng

.