Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201711/canh-giac-gia-sinh-vien-tra-tron-vao-ky-tuc-xa-trom-cap-764935/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201711/canh-giac-gia-sinh-vien-tra-tron-vao-ky-tuc-xa-trom-cap-764935/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác: Giả sinh viên trà trộn vào ký túc xá trộm cắp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 02/11/2017, 09:18 [GMT+7]

Cảnh giác: Giả sinh viên trà trộn vào ký túc xá trộm cắp

 Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh 

Ba đối tượng gồm Đặng Văn Tú, sinh năm 1993, Hoàng Văn Đại, sinh năm 1995, cùng trú tại xã Bảo Linh, huyện Định Hóa và Trần Xuân Trường, sinh năm 1992, trú tại xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Nguyên bắt giữ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Với thủ đoạn giả danh sinh viên, trà trộn vào trong các trường Đại học, lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của các sinh viên ở trọ trong ký túc xá vào thời điểm chiều, tối, các đối tượng này đã thực hiện hành vi phạm tội.

Trong tháng 10 năm 2017, ba đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản, trong đó, Tú cùng Trường thực hiện 3 vụ, cùng Đại thực hiện 2 vụ tại ký túc xá trường Đại học Sư phạm và trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên.

Trong các vụ án trên, Trường và Đại làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Tú là người trực tiếp cậy cửa, lấy trộm tài sản bao gồm 5 laptop và 4 điện thoại đi động, đem bán được gần 10 triệu đồng. Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, truy xét.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Được biết, Tú từng có một tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, bị Tòa án nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo, còn Đại bị Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang phạt 4 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”. 

Thiếu tá Dương Trung Kiên - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết: Qua sự việc trên khuyến cáo chủ nhà cho thuê trọ, các khu ký túc xá các trường đại học nâng cao công tác bảo vệ tài sản. Khi học sinh, sinh viên ra khỏi phòng trọ thì nên khóa cửa chắc chắn và các tài sản có giá trị thì cất, gửi, hoặc mang theo sử dụng, quản lý chặt chẽ. Đồng thời các khu nhà trọ đề nghị các chủ nhà trọ cũng như các trường lắp camera an ninh giám sát để thu giữ hình ảnh về những đối tượng lạ mặt vào các khu nhà trọ và thông báo cho cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra đối tượng.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Ba đối tượng gồm Đặng Văn Tú, sinh năm 1993, Hoàng Văn Đại, sinh năm 1995, cùng trú tại xã Bảo Linh, huyện Định Hóa và Trần Xuân Trường, sinh năm 1992, trú tại xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Nguyên bắt giữ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Với thủ đoạn giả danh sinh viên, trà trộn vào trong các trường Đại học, lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của các sinh viên ở trọ trong ký túc xá vào thời điểm chiều, tối, các đối tượng này đã thực hiện hành vi phạm tội.

Trong tháng 10 năm 2017, ba đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản, trong đó, Tú cùng Trường thực hiện 3 vụ, cùng Đại thực hiện 2 vụ tại ký túc xá trường Đại học Sư phạm và trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên.

Trong các vụ án trên, Trường và Đại làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Tú là người trực tiếp cậy cửa, lấy trộm tài sản bao gồm 5 laptop và 4 điện thoại đi động, đem bán được gần 10 triệu đồng. Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, truy xét.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Được biết, Tú từng có một tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, bị Tòa án nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo, còn Đại bị Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang phạt 4 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”. 

Thiếu tá Dương Trung Kiên - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết: Qua sự việc trên khuyến cáo chủ nhà cho thuê trọ, các khu ký túc xá các trường đại học nâng cao công tác bảo vệ tài sản. Khi học sinh, sinh viên ra khỏi phòng trọ thì nên khóa cửa chắc chắn và các tài sản có giá trị thì cất, gửi, hoặc mang theo sử dụng, quản lý chặt chẽ. Đồng thời các khu nhà trọ đề nghị các chủ nhà trọ cũng như các trường lắp camera an ninh giám sát để thu giữ hình ảnh về những đối tượng lạ mặt vào các khu nhà trọ và thông báo cho cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra đối tượng.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về hành vi “trộm cắp tài sản”.

 
.

Nguồn: ANTV