Thứ Sáu, 12/06/2020, 10:04 [GMT+7]

1 ngày, bắt liên tiếp 3 vụ mua bán trái phép chất ma tuý

(Congannghean.vn)-Thực hiện Kế hoạch ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2020; Ngày Quốc tế và Ngày Toàn dân phòng, chống ma tuý (26/6), lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã liên tiếp đấu tranh, bắt giữ 3 vụ, 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý.

Kỳ Sơn là huyện miền biên viễn xa nhất của tỉnh Nghệ An, có nhiều xã, bản giáp ranh với nước Lào. Đặc biệt, với địa thế núi rừng hiểm trở, có những tuyến đường độc đạo, lối mòn nhỏ qua lại giữa 2 nước. Chính vì vậy, xuyên suốt nhiều năm qua, nơi đây luôn được coi là “điểm nóng” về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy. Các đối tượng phạm tội thường xuyên móc nối với các đối tượng người Lào để “trung chuyển” ma túy từ bên kia biên giới về địa bàn rồi đem đi nơi khác tiêu thụ.

Trước thực trạng trên, thời gian qua, Công an huyện Kỳ Sơn đã tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tích cực phối hợp đấu tranh, trấn áp mạnh loại tội phạm về ma túy nhằm ngăn chặn “cái chết trắng” len lỏi vào địa bàn cũng như xâm nhập vào cộng đồng dân cư các tỉnh, thành phố trong nước. Mới đây nhất, đúng ngày đầu tiên của tháng 6, Công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đấu tranh, triệt xoá 3 điểm mua bán lẻ chất ma tuý trên địa bàn, bắt nhiều đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật
Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1/6, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Công an xã Bắc Lý và Công an xã Mỹ Lý, Đồn Biên phòng Mỹ Lý  phát hiện, bắt quả tang đối tượng Moong Văn Mân (SN 1989) trú tại bản Na Kho, xã Bắc Lý về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; thu giữ tại hiện trường 3 gam ma tuý tổng hợp.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, Đội Điều tra tổng hợp phối hợp với Công an xã Bắc Lý và Công an xã Mỹ Lý tiến hành mật phục và bắt quả tang đối tượng Kha Văn Phùng (SN 1971) trú tại bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; thu giữ 1,2 gam hêrôin.

Cũng với hành vi tương tự, 2 đối tượng Lo Chăn Xúc (SN 1964) và Lo Mẹ Xúc (SN 1966), cùng trú tại bản Na Kho, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn đã bị Đội Điều tra tổng hợp phối hợp cùng Công an xã Bắc Lý, Công an xã Mỹ Lý và Đồn Biên phòng Mỹ Lý phát hiện và bắt quả tang vào khoảng 12 giờ cùng ngày; thu giữ tại hiện trường 200 viên ma tuý tổng hợp và 3 gam hêrôin.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ghi nhận những thành tích đạt được ngay trong ngày đầu ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2020, xoá các “điểm nóng” bán lẻ ma tuý gây bất ổn về tình hình ANTT trên địa bàn, đem lại bình yên cuộc sống cho nhân dân, Công an xã Bắc Lý đã được cấp uỷ, chính quyền biểu dương, khen thưởng.

.

Quang Phong