Thứ Năm, 16/04/2020, 15:12 [GMT+7]

Hà Tĩnh: Phạm nhân bị bắt giữ sau 29 giờ bỏ trốn

(Congannghean.vn)-Đang chấp hành án 4 năm tại Trại giam Xuân Hà (phân trại số 2, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vì tội trộm cắp tài sản, Đinh Văn Duẫn (SN 1997, trú xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà) đã bỏ trốn khi đi lao động tại các ruộng hoa màu do trại quản lý.

Đinh Văn Duẫn bị bắt lúc 13h ngày 15/4, khi đang lẫn trốn ở khu vưcj Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, cách trại giam hơn 10km, lãnh đạo trại giam Xuân Hà cho biết. Trong đêm 14/4, trại giam đã huy động 100 cán bộ phối hợp với công an các huyện trên địa bàn tổ chức truy tìm.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 14/4, trong khi đang lao động tại các ruộng hoa màu thuộc khu vực quản lý của Trại giam Xuân Hà (xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên), phạm nhân Đinh Văn Duẩn đã tự ý bỏ trốn.

Ngay sau đó, Thượng tá Cao Ngọc Diện, Giám thị Trại giam Xuân Hà (Cục 10 - Bộ Công an) đã ra Quyết định truy nã số 01/QĐ-TN đối với Đinh Văn Duẩn, sinh ngày 24/11/1977, quê Hà Tĩnh, tội danh bị kết án “Trộm cắp tài sản”, án phạt 4 năm.

Đây là đối tượng đã thực hiện 13 vụ trộm cắp tài sản ở các địa bàn: TX Hồng Lĩnh (02 vụ), Nghi Xuân (03 vụ), Can Lộc (5 vụ), Thạch Hà (02 vụ), TP Hà Tĩnh (01 vụ), với tổng trị giá tài sản khoảng 120 triệu đồng.

Với hồ sơ và các chứng cứ thu thập được, ngày 06/3/2019, Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tuyên phạt Đinh Văn Duẫn 4 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Phạm nhân Đinh Văn Duẩn
Phạm nhân Đinh Văn Duẩn

 

.

Thu Hường