Chủ Nhật, 02/06/2019, 16:36 [GMT+7]

Công an TP Vinh: Bắt 3 đối tượng, thu 15 kg ketamine

(Congannghean.vn)-Sau gần 1 tháng ròng rã bám sát mọi di biến động của đối tượng, khoảng 14h ngày 1/6, tại Quốc lộ 8A thuộc xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Công an TP Vinh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám phá thành công chuyên án 519M, bước đầu bắt 3 đối tượng, gồm: Hoàng Nghĩa Văn (SN 1975), trú xóm 7B, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An (chỗ ở hiện nay phòng 1503, chung cư Trung Đức, khối Tân Yên, phường Hưng Bình, TP Vinh); Mùa Bá Chò (SN 1983), trú tại bản Nông Pồng, thị trấn Lạc Xao, huyện Kháng Cơ, tỉnh Bộ Ly Khăm Xay, Lào (là đối tượng mang Quốc tịch Lào) và Mùa Bá Và (SN 1988), trú tại bản Phù Quặc 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng trong Chuyên án
Các đối tượng bị bắt giữ trong Chuyên án

Theo đó, vào thời điểm trên, khi Chò và Và đi xe máy chở số ma túy nói trên đi giao cho Văn thì bị Ban chuyên án bắt quả tang. Cùng thời điểm trên, Tổ công tác khác thuộc Ban chuyên án cũng bắt Hoàng Nghĩa Văn khi đối tượng đang đứng chờ nhận “hàng” tại thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Khám xét tại chỗ và nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 15 kg ketamine, 96.000 USD, 1 xe ô tô Honda CRV mang BKS 37A-53651 và 2 ĐTDĐ.

Tang vật trong Chuyên án
Tang vật thu giữ trong Chuyên án

Việc khám phá thành công chuyên án đã góp phần triệt xoá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đây cũng là chiến công bước đầu trong thực hiện đợt ra quân nhân tháng hành động phòng chống ma tuý và thực hiện Kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới Việt – Lào của Công an tỉnh Nghệ An phát động.

.

Hải Việt

.