Thứ Năm, 09/05/2019, 10:33 [GMT+7]

Công an huyện Con Cuông làm rõ 7 vụ phạm pháp hình sự, bắt 10 đối tượng

(Congannghean.vn)-Nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, thời gian qua, Công an huyện Con Cuông tiếp tục thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm có hiệu quả. Từ ngày 27/3 - 17/4/2019, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ, 10 đối tượng về các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 1 máy tính xách tay, 1 ĐTDĐ, 19 triệu đồng và gần 9 gam ma túy các loại.

Đối tượng Vi Văn Ghi
Đối tượng Vi Văn Ghi

Theo đó, Công an huyện tiếp tục đấu tranh mở rộng Chuyên án 219T “Đấu tranh với tội phạm trộm cắp nhà dân”. Chỉ trong 2 ngày, Ban chuyên án đã điều tra, làm rõ 2 vụ, 4 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cụ thể, vào sáng 8/4/2019, Công an huyện nhận được tin báo tại phòng làm việc của chị Vi Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, bị kẻ gian cạy cửa vào trộm 1 máy tính xách tay trị giá hơn 14 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát hơn 10 đối tượng nghi vấn. Đến chiều cùng ngày, đã làm rõ 3 đối tượng gây án, gồm: Hoàng Mạnh Quân (SN 2006), Hoàng Đại Nghĩa (SN 2009) và Hoàng Long Biên (SN 2012), đều trú tại thôn Lam Trà, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Cơ quan điều tra đã thu giữ chiếc máy tính trả lại cho người bị hại.

Chỉ sau đó một ngày, vào khoảng 10 giờ ngày 9/4, Công an huyện nhận được đơn trình báo của chị Lê Thị Tú Anh (SN 1991), chủ hiệu vàng Ngọc Điều ở khối 6, thị trấn Con Cuông về việc vào buổi sáng cùng ngày, trong quá trình mua bán vàng, nhân viên thu ngân bị 1 đối tượng lợi dụng đánh tráo, trộm số tiền mặt là 12 triệu đồng. Nhận thấy đây là thủ đoạn gây án mới trên địa bàn, làm hoang mang dư luận, Lãnh đạo đơn vị đã tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra, xác minh.

Sau gần 1 ngày tiến hành xác minh, rà soát nhiều đối tượng nghi vấn ở địa bàn Con Cuông và Anh Sơn, Công an huyện đã làm rõ đối tượng gây án là Bùi Thị Hường (SN 1963) trú tại xóm 1, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, vào sáng 9/4/2019, đối tượng đến hiệu vàng Ngọc Điều để mua vàng. Trong quá trình đó, đối tượng đã nhiều lần thay đổi loại vàng cần mua, trả tiền xong lại thay đổi ý định, làm cho nhân viên mất cảnh giác và nhanh chóng rút trộm 12 triệu đồng. Hiện, Công an huyện đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thu giữ toàn bộ số tiền bị mất trả người bị hại.

Là một trong những địa bàn có đường biên giới trên 55 km tiếp giáp với nước bạn Lào, các đối tượng thường lợi dụng địa bàn rừng núi giáp ranh để hoạt động phạm tội ma túy. Trước tình hình đó, Công an huyện Con Cuông xác định tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý, nhất là các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Theo đó, chỉ 20 ngày vừa qua, Công an huyện đã phát hiện 4 vụ, bắt 4 đối tượng. Điển hình: Vào hồi 6 giờ 30 phút ngày 5/4/2019, tại bản Xiềng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Công an huyện phát hiện, bắt giữ đối tượng Đặng Xuân Sơn (SN 1972) trú tại bản Thái Sơn 1, xã Môn Sơn về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; thu giữ 10 tép hêrôin (1,5 gam) và một số vật chứng liên quan. Hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam để điều tra, xử lý.

Hay vào 21 giờ 50 phút ngày 8/4/2019, tại bản Yên Thành, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Công an huyện phát hiện, bắt giữ đối tượng Lương Văn Mằn (SN 1994) trú trên địa bàn về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; thu giữ 2,1 gam hêrôin và một số vật chứng liên quan. Qua đó, đã triệt xóa 1 điểm phức tạp về ma túy tại xã Lục Dạ, được chính quyền và quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tiếp tục tấn công vào tội phạm ma tuý, đến 17 giờ 10 phút ngày 16/4/2019, Công an huyện phát hiện, bắt giữ đối tượng Lương Văn Xao (SN 1982) trú tại bản Tổng Tờ, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; thu giữ 0,05 gam hêrôin.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an huyện tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với Vi Văn Ghi (SN 1975) trú tại bản Cai, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; thu giữ 32 tép hêrôin (trọng lượng 3,6 gam), 1 cân tiểu ly và một số vật chứng khác phục vụ việc mua bán ma túy. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận thường xuyên lên khu vực rừng núi thuộc xã Nga My, huyện Tương Dương mua ma túy về chia nhỏ bán cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời. Qua đó, đã triệt xóa 1 điểm phức tạp về ma túy tại xã Cam Lâm, góp phần làm giảm tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an huyện cũng tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn, nhất là tội phạm và tệ nạn đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Theo đó, qua nắm tình hình địa bàn, đơn vị phát hiện tại địa bàn xã Lục Dạ có một điểm chuyên hoạt động cờ bạc bằng hình thức ghi lô đề, hoạt động với thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động mua bán xổ số, gây phức tạp tình hình ANTT. Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy chủ trì, phối hợp với Đội Công an Phụ trách xã tập trung xác minh, xử lý.

Sau nhiều ngày điều tra, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27/3/2019, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Mai (SN 1971) trú tại bản Liên Sơn, xã Lục Dạ, đang có hành vi bán số lô, số đề. Tổ công tác đã thu giữ 4 quyển sổ, 1 tờ giấy và 3 phiếu xổ số đều có nội dung ghi số lô, đề; 1 ĐTDĐ và 7.490.000 đồng tiền mặt.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ thêm 5 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị Mai; chứng minh số tiền đánh bạc của các đối tượng trong 10 ngày là hơn 45 triệu đồng. Hiện, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can và tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Với sự vào cuộc quyết liệt của Công an huyện Con Cuông trong tấn công, trấn áp tội phạm đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

.

Thuỳ Anh

.