Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201901/doi-tuong-chuyen-cuop-giat-dien-thoai-tren-duong-pho-sa-luoi-836305/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201901/doi-tuong-chuyen-cuop-giat-dien-thoai-tren-duong-pho-sa-luoi-836305/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đối tượng chuyên cướp giật điện thoại trên đường phố sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 24/01/2019, 14:47 [GMT+7]

Đối tượng chuyên cướp giật điện thoại trên đường phố sa lưới

(Congannghean.vn)-Trong những ngày cuối năm 2018, trên địa bàn TP Vinh xảy ra các vụ cướp giật điện thoại của người tham gia giao thông với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Trước tình hình đó, nhằm đảm bảo tình hình ANTT, Công an TP Vinh đã xác lập Chuyên án mang bí số 1118C để nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án.

Đối tượng Đặng Quốc Đạt
Đối tượng Đặng Quốc Đạt

Từ vụ cướp giật liều lĩnh

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 12 năm 2018, trên địa bàn TP Vinh xuất hiện tình trạng người tham gia giao thông sử dụng điện thoại di động bị các đối tượng bất ngờ áp sát cướp giật.

Điển hình, ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh nhận được đơn trình báo của chị Phan Mỹ H. (SN 1986) trú tại khối 3, phường Bến Thuỷ với nội dung: Vào khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, chị H. đang điều khiển xe môtô trên đường nhánh nối giữa Đại lộ Lê Nin với đường Nguyễn Phong Sắc thuộc phường Hưng Dũng thì có cuộc gọi đến. Chị dừng xe môtô sát lề đường để nghe điện thoại thì bất ngờ bị 1 đối tượng áp sát giật chiếc điện thoại và phóng xe bỏ chạy. Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến chị không kịp nhận dạng đặc điểm đối tượng.

Xác định dịp cuối năm, các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cướp giật thường lợi dụng địa bàn TP Vinh, nơi có nhiều điểm vui chơi công cộng, người tham gia giao thông tăng cao để gia tăng hoạt động nên Lãnh đạo Công an TP Vinh đã quyết định xác lập chuyên án để kịp thời ngăn chăn hoạt động của tội phạm này. Chuyên án 1118C được xác lập và giao cho Đội Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Sa lưới sau khi gây án

Trong lúc vụ việc đang được điều tra, làm rõ thì Công an TP Vinh tiếp tục nhận được điện thoại trình báo của 1 bị hại khác. Theo đó, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 5/12/2018, anh Nguyễn Đình H. (SN 1997) trú tại xóm 4, xã Sơn Thuỷ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đang ngồi trên chiếc xe đạp bên lề đường Trường Thi thuộc phường Trường Thi, TP Vinh nghe điện thoại cũng bị 1 đối tượng điều khiển xe máy cướp giật và bỏ trốn.

Nhận được tin báo, các điều tra viên, trinh sát trong Ban chuyên án nhanh chóng có mặt tại hiện trường. 1 tổ trực tiếp lấy lời khai bị hại để nhận dạng đối tượng gây án, 1 tổ khác phối hợp với các lực lượng tuần tra nhanh chóng chốt chặn tại các tuyến đường nghi đối tượng tẩu thoát.

Bằng kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh, phá các vụ án cướp giật, Ban chuyên án nhanh chóng dựng mô hình đối tượng, tăng cường lực lượng tuần tra, vây bắt. Chỉ sau 30 phút gây án, đối tượng đã bị Ban chuyên án bắt giữ tại khu vực xóm Thái Sơn, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc khi đang trên đường bỏ trốn. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng cùng tang vật nhanh chóng được đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Tại đây, danh tính đối tượng được làm rõ là Đặng Quốc Đạt (SN 2000) trú tại xóm Thái Sơn, xã Nghi Thái. Đạt cũng đã khai nhận là thủ phạm của 2 vụ cướp giật táo tợn vừa xảy ra. Theo đó, để có tiền tiêu xài, hắn đã lựa chọn cách đi cướp giật tài sản.

Theo đó, tối 25/11, Đạt điều khiển xe môtô BKS 37H5-5191 chạy quanh các tuyến phố để tìm “con mồi”. Khoảng 20 giờ 15 phút, khi hắn chạy xe đến khu vực trước nhà hàng Vệt Nam nằm trên đường nhánh nối giữa đại lộ Lê Nin với đường Nguyễn Phong Sắc thuộc phường Hưng Dũng, TP Vinh thì phát hiện 1 người phụ nữ đang ngồi trên xe môtô nhãn hiệu VISION, màu xanh đen, BKS 37B2-886.58 dừng bên lề đường, trên tay cầm chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy S7 màu xanh. Lập tức, Đạt điều khiển xe môtô áp sát bên phải nạn nhân rồi giật chiếc điện thoại và tăng tốc bỏ chạy. Chiếc điện thoại đó sau đó Đạt đem bán lấy tiền tiêu xài.

Vừa hết tiền, đêm 5/12/2018, Đạt lại mượn xe môtô BKS 37K1-629.49 chạy vào TP Vinh để tiếp tục gây án. Khi hắn chạy đến gần khu vực ngã ba giao nhau giữa đường An Dương Vương với đường Trường Thi thuộc phường Trường Thi, TP Vinh thì phát hiện 1 nam thanh niên đang ngồi trên xe đạp, trên tay cầm chiếc điện thoại di động nhãn hiệu HUAWEI màu đen. Đạt điều khiển xe môtô áp sát bên trái nạn nhân và giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy theo hướng ngã 5 Hải quan để thoát thân. Tuy nhiên, khi chạy về gần đến nhà, tưởng đã thoát thân, Đạt bất ngờ bị lực lượng Công an bắt giữ.

Được biết, Đạt chưa có tiền án, tiền sự, chỉ vì ham chơi, lười lao động, nên chọn con đường kiếm tiền bằng những hành vi phạm pháp. Tuy nhiên, cuối cùng hắn cũng bị sa lưới pháp luật.

.

Thùy Anh

.