Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201901/bat-nhom-doi-tuong-mang-hang-nong-di-trom-cho-833537/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201901/bat-nhom-doi-tuong-mang-hang-nong-di-trom-cho-833537/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt nhóm đối tượng mang 'hàng nóng' đi trộm chó - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 10/01/2019, 08:45 [GMT+7]

Bắt nhóm đối tượng mang 'hàng nóng' đi trộm chó

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa cho biết, đơn vị vừa khám phá đường dây trộm chó chuyên nghiệp, bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Trinh (SN 1972) trú tại xóm 7A, xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa; Phạm Văn Quảng (SN 1990) trú tại xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu và Trần Phương (SN 1988) trú tại xóm 4, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu.

3 đối tượng bị bắt giữ
3 đối tượng bị bắt giữ

Theo đó, thông qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã xác định, thời gian qua, trên địa bàn TX Thái Hòa nổi lên tình trạng trộm chó với diễn biến phức tạp; xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt, tổ chức mua bán chó trong đêm tối. Đặc biệt, đây là các đối tượng hình sự, ma túy nguy hiểm. Bọn chúng sử dụng xe máy, ôtô mang theo kích điện để câu trộm chó, nếu bị truy đuổi sẽ dùng bom xăng, hung khí chống trả.

Qua công tác điều tra cơ bản, đơn vị phát hiện một ổ nhóm chuyên thực hiện hành vi trộm chó liên huyện, trong đó có Nguyễn Thị Trinh làm nghề mua bán chó nhưng thực chất là nơi chứa chấp, tiêu thụ chó do các đối tượng trộm cắp được. Các đối tượng ở ngoài địa bàn, thường tập kết vào ban đêm tại nhà Trinh để lấy công cụ, phương tiện đi trộm chó. Sau khi trộm được chó, chúng sẽ mang về bán lại cho thị để lấy tiền tiêu xài. Trước tình hình đó, Công an TX Thái Hòa đã xác lập Chuyên án mang bí số 019T để đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm tội phạm nguy hiểm này.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án xác định Quảng và Phương thường xuyên điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Toyota Fortuner màu xám, BKS 37A-221.82 lên TX Thái Hòa, sau đó tìm nơi vắng vẻ, ít người qua lại để cất giấu rồi đi đến nhà Trinh lấy xe máy và các công cụ gồm: Bộ kích điện, băng keo, bì xác rắn, chai bom xăng để đi thực hiện hành vi trộm chó. Thời gian các đối tượng gây án là từ 22 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau tại địa bàn giáp ranh giữa các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Thái Hòa, dọc tuyến Quốc lộ 48 và đường Hồ Chí Minh.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, phương thức, thủ đoạn và quy luật hoạt động phạm tội của các đối tượng, Ban chuyên án quyết định phá án. Theo đó, vào lúc 3 giờ ngày 5/1/2019, tiến hành bắt quả tang Trinh, Quảng, Phương đang có hành vi mua bán chó. Lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 1 xe ôtô Fortuner BKS 37A-221.82, 6 xe máy có gắn kích điện trực tiếp,  32 con chó (còn sống), 4 bộ kích điện, 3 chai bom xăng, 1 thanh kiếm, súng cao su…

Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận cùng thống nhất với nhau để đi trộm chó. Theo đó, Quảng và Phương trực tiếp thực hiện hành vi. Sau khi trộm được chó, 2 đối tượng gọi điện cho Trinh đến thu gom về nhà mình rồi lại tiếp tục đi trộm cắp. Đến khoảng 3 - 4 giờ, Quảng cùng Phương về nhà của Trinh cất giấu công cụ, phương tiện và thanh toán tiền với nhau. Được biết, mỗi đêm, các đối tượng kiếm khoảng 5 - 10 triệu đồng từ việc bán chó. Ngoài thị trường, mỗi kg thịt chó có giá 60.000 đồng, Trinh trả cho Quảng và Phương từ 30.000 - 35.000 đồng/kg. Sau khi nhận tiền, Quảng và Phương điều khiển xe ôtô về nhà. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm chó ở TX Thái Hòa và các địa bàn lân cận. Hiện, Công an thị xã đang tiếp tục điều tra, mở rộng Chuyên án.

Để kịp thời biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc nói trên, chiều 7/1, Công an tỉnh Nghệ An và UBND TX Thái Hòa đã tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án. Thay mặt Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của Công an thị xã trong những ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đồng thời, mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT để người dân có một cái Tết yên vui, hạnh phúc.

Lãnh đạo Công an tỉnh và UBND TX Thái Hòa trao thưởng cho Ban chuyên án
Lãnh đạo Công an tỉnh và UBND TX Thái Hòa trao thưởng cho Ban chuyên án

Dịp này, Công an tỉnh đã trao thưởng cho Ban chuyên án số tiền 10 triệu đồng. Chủ tịch UBND TX Thái Hòa cũng trao tặng Giấy khen và thưởng nóng cho Ban chuyên án 5 triệu đồng.

.

Phan Tuyết

.