Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/sau-4-thang-lan-tron-mat-xich-trong-duong-day-ma-tuy-bi-bat-giu-822736/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/sau-4-thang-lan-tron-mat-xich-trong-duong-day-ma-tuy-bi-bat-giu-822736/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sau 4 tháng lẩn trốn, mắt xích trong đường dây ma túy bị bắt giữ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 08/11/2018, 14:16 [GMT+7]

Sau 4 tháng lẩn trốn, mắt xích trong đường dây ma túy bị bắt giữ

(Congannghean.vn)-Sau 4 tháng lẩn trốn, ngày 3/11/2018, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Hồng Nam (SN 1977) trú tại xóm 4, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương - một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Kha Văn Công cầm đầu đã bị Công an huyện Anh Sơn phát hiện, bắt giữ.

Cán bộ Công an huyện Anh Sơn lấy lời khai Lê Hồng Nam - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
Cán bộ Công an huyện Anh Sơn lấy lời khai Lê Hồng Nam - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Lật lại hồ sơ vụ án, đầu năm 2018, Công an huyện Thanh Chương phát hiện 1 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng Kha Văn Công (SN 1983) trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương cầm đầu. Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt di biến động của đối tượng, vào hồi 8 giờ ngày 4/7/2018, Công an huyện Thanh Chương phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh và Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 (Cảnh sát biển) triệt phá thành công đường dây ma túy này. 2 đối tượng Kha Văn Công và Quang Văn Là bị bắt giữ, thu 19 bánh hêrôin và 4 kg ma túy dạng đá.

Biết tin “trùm” ma túy và đồng bọn bị bắt, Lê Hồng Nam - một mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do Công cầm đầu đã nhanh chân bỏ trốn nhằm tránh sự trừng phạt của pháp luật. Sau một thời gian điều tra, truy bắt không có kết quả, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định truy nã số 01 ngày 23/9/2018 đối với Lê Hồng Nam về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Ngay khi nhận quyết định truy nã, lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn đã chỉ đạo CBCS nhanh chóng xây dựng kế hoạch, xác minh, điều tra, làm rõ tung tích đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này. Kiên trì bám sát địa bàn, truy lùng manh mối của đối tượng, sau một thời gian điều tra, xác minh, ngày 3/11/2018, các trinh sát Công an huyện Anh Sơn nắm được thông tin chính xác, hiện đối tượng đang ẩn náu tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn. Lập tức, 1 tổ công tác được cử đến địa bàn xã Khai Sơn xác minh, rà soát, triển khai phương án vây bắt, quyết không để đối tượng tẩu thoát.

Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Nam đang lẩn trốn tại khu vực đập Chọ Quan thuộc xóm 5, xã Khai Sơn. Biết mình đang bị truy bắt, đối tượng lập tức bỏ chạy vào rừng sâu hòng thoát thân. Đây là khu vực có địa hình rộng, giao thông đi lại khó khăn nhưng vẫn có một số hộ dân sinh sống. Trong khi đó, Lê Hồng Nam lại là 1 kẻ ma mãnh, rất manh động. Chỉ cần một chút sơ suất, có thể đối tượng sẽ gây nguy hiểm cho người dân. Điều này gây khó khăn và áp lực rất lớn đối với lực lượng vây bắt.

Trước tình hình đó, Công an huyện Anh Sơn đã triển khai nhiều mũi tấn công, một mặt hướng dẫn người dân ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn, mặt khác, tổ chức truy bắt đối tượng. Sau gần 2 tiếng truy đuổi, với sự hỗ trợ đắc lực của nhân dân, đến 15 giờ cùng ngày, Công an huyện Anh Sơn đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quần chúng nhân dân cũng như lực lượng vây bắt.

Tại cơ quan Công an, Lê Hồng Nam đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nam khai nhận, trong quá trình lẩn trốn, hắn di chuyển nhiều địa bàn từ Bắc chí Nam và thường xuyên thay đổi địa điểm nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Khi vừa xuất hiện tại địa bàn xã Khai Sơn thì Nam bị Công an huyện Anh Sơn phát hiện, bắt giữ.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đã hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Hằng Nga

.