Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/mat-phuc-bat-6-thuyen-khai-thac-cat-trai-phep-trong-dem-822887/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/mat-phuc-bat-6-thuyen-khai-thac-cat-trai-phep-trong-dem-822887/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Mật phục, bắt 6 thuyền khai thác cát trái phép trong đêm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 09/11/2018, 09:36 [GMT+7]

Mật phục, bắt 6 thuyền khai thác cát trái phép trong đêm

(Congannghean.vn)-Rạng sáng 7/11, Tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về Môi trường Công an tỉnh phát hiện, bắt 6 thuyền có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam, thu giữ 200 m3 cát và 12 máy nổ gắn buồng bơm.

Lực lượng Công an tiến hành kiểm tra phương tiện
Lực lượng Công an tiến hành kiểm tra phương tiện

Trước diễn biến phức tạp của nạn khai thác cát, trong năm qua, lực lượng Cảnh sát PCTP về Môi trường đã tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác cát, sỏi trên sông. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 142 vụ khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh Nghệ An; trong đó đã tiến hành khởi tố 3 vụ, 3 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Cảnh sát PCTP về Môi trường đã khiến nạn khai thác cát trái phép giảm hẳn trong một thời gian dài. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, lợi dụng tình hình mưa lũ, một số đối tượng tại khu vực sông Lam, huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn tiếp tục khai thác. Địa điểm các đối tượng hoạt động ngay sát khu vực giáp ranh gần khu mỏ được cấp phép, lợi dụng điều đó, chúng thường tiến hành khai thác vào ban đêm trở về sáng.

Sau một thời gian theo dõi, nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng, đêm 6/11, Tổ công tác Đội 3 tổ chức mật phục trên sông Lam. Khoảng 3 giờ 15 phút ngày 7/11, tại bến cát thuộc địa phận xóm 5, xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang 6 thuyền máy vỏ sắt đang có hành vi khai thác cát trái phép. 6 thuyền bị bắt mang ký hiệu: NA - 6141, NA - 6145, NA - 6147, NA - 6484, NA - 3424, NA - 0473, do Lê Xuân Kiên, Lê Văn Tân, Vũ Thị Hường, Nguyễn Văn Chương đều trú tại xóm 9, xã Hưng Lam; Trần Quang Chung trú tại xóm 3, xã Hưng Khánh, cùng huyện Hưng Nguyên và Lê Thị Việt trú tại khối 14, phường Cửa Nam, TP Vinh làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, 6 chiếc thuyền đang sử dụng máy nổ có gắn buồng bơm, vòi hút tiến hành hút cát dưới lòng sông Lam lên thuyền dưới sự điều khiển của các chủ thuyền. Tang vật thu giữ trên 6 thuyền là 200 m3 cát. Qua làm việc, các chủ thuyền này không xuất trình được các giấy tờ theo quy định.

Nạn khai thác cát không chỉ gây thất thoát tài nguyên khoáng sản mà còn gây hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân xung quanh khu vực. Mặc dù lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt truy quét nhưng tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp. Vì cuộc sống mưu sinh nên nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm, lén lút hoạt động. Các đối tượng khai thác cát trái phép có nhiều thủ đoạn đối phó với sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng chức năng như: Khai thác vào thời điểm từ giữa đêm đến sáng sớm. Nhiều trường hợp bị phát hiện đã sử dụng máy nổ để tăng tốc bỏ chạy, không cho lực lượng chức năng tiếp cận tàu.

Theo cán bộ điều tra, thời gian hoạt động khai thác thường diễn ra khoảng 22 giờ cho đến tận 4 - 5 giờ ngày hôm sau. Các chủ tàu sử dụng những chiếc tàu vỏ sắt, trên tàu gắn các hệ thống máy nổ được liên kết với guồng bơm và vòi hút để hút cát, sỏi trực tiếp từ lòng sông lên khoang thuyền. Những chiếc tàu hút cát này thọc vòi rồng xuống lòng sông, bờ sông rồi dùng động cơ công suất lớn hút cát lên khoang. Với trọng tải lớn, sức chở thường từ 50 - 100 m3 cát, chỉ sau khoảng 1 giờ đồng hồ là tàu cát đã được hút đầy khoang. Sau đó, di chuyển đến các bãi tập kết sát bờ sông và đường giao thông để vận chuyển cát lên bến.

Thực tế cho thấy, để ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, trong đó có vai trò của chính quyền địa phương, cần quản lý chặt chẽ, không để các bến kinh doanh cát, sỏi chưa được cấp phép hoạt động, tái hoạt động. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCTP về Môi trường tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý trên các dòng sông nhằm ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm này.

.

Huyền Thương

.