Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/bat-doi-tuong-trom-xe-may-sau-1-nam-lan-tron-821960/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201811/bat-doi-tuong-trom-xe-may-sau-1-nam-lan-tron-821960/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt đối tượng trộm xe máy sau 1 năm lẩn trốn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 03/11/2018, 09:24 [GMT+7]

Bắt đối tượng trộm xe máy sau 1 năm lẩn trốn

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an TX Hoàng Mai vừa phá Chuyên án 918T, bắt Quách Hữu Hào (SN 1982) trú khối 12, phường Mai Hùng, TX Hoàng Mai - đối tượng cầm đầu trong đường dây trộm xe máy liên tỉnh về quy án. Sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, Hào đã lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam khiến lực lượng Công an phải dày công truy tìm. 
 
Chuyên án 918T được lãnh đạo Công an TX Hoàng Mai xác lập từ cuối năm 2017 khi trên địa bàn xảy ra một số vụ trộm xe máy. Tuy nhiên, khi chân dung đối tượng gần lộ diện thì hắn đã bỏ trốn khỏi địa phương, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Ròng rã nửa năm trời, các thành viên trong Ban chuyên án đã phải dày công để lần theo dấu vết, tìm ra nơi ẩn nấp của đối tượng. Bao nhiêu mệt mỏi, vất vả của các điều tra viên cũng được đền đáp khi mới đây, Ban chuyên án đã bắt giữ thành công Quách Hữu Hào về hành vi trộm cắp tài sản.
Đối tượng Quách Hữu Hào                              tại cơ quan Công an
Đối tượng Quách Hữu Hào tại cơ quan Công an
 
Là đối tượng nghiện ma túy thâm niên, Hào đã có 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trước khi gây án, đối tượng thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Vì vậy, ngay sau khi thực hiện trót lọt một số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, Hào đã vào các tỉnh phía Nam lẩn trốn. Quãng thời gian đó, Hào làm công nhân tại một số khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương và quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Đồng chí Đậu Đức Thái, cán bộ Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy cho biết: “Hào là đối tượng liều lĩnh và manh động. Sau khi trộm xe máy ở địa bàn TX Hoàng Mai, Hào đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Ngoài ra, trên đường đi, chỉ cần phát hiện chủ phương tiện sơ hở là đối tượng lại tiếp tục dở ngón nghề. Hào đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm xe máy, trong đó có 3 vụ trộm ở các địa phương khác”. 
 
Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, vào khoảng 20 giờ ngày 9/12/2017, tại sân vận động xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu diễn ra hội chợ. Biết tại đây sẽ tập trung đông người, Hào rủ đối tượng tên Tuấn trú tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đi hội chợ nhằm mục đích lợi dụng sơ hở để trộm xe máy. Khi đi đến sân vận động, Hào nói Tuấn ngồi trên xe máy làm nhiệm vụ cảnh giới, còn hắn trà trộn vào hội chợ. Phát hiện chiếc xe máy Sirius màu đỏ BKS 37P-2856 dựng trong sân vận động vẫn cắm chìa khóa, Hào tiến lại mở khóa và chạy thẳng về nhà mình cất giấu. Sau đó, hắn trở lại hội chợ để đón Tuấn về. Đến ngày 11/12/2017, Hào liên lạc với Lê Công Tam (SN 1982) trú tại khối 12, phường Mai Hùng, TX Hoàng Mai nhờ tiêu thụ chiếc xe máy nói trên. Mặc dù biết xe do Hào trộm được nhưng Tam vẫn đồng ý mua với giá 3 triệu đồng, sau đó Tam xóa số khung, số máy và bán cho người khác. 
 
Tiếp đó, vào khoảng 19 giờ ngày 20/1/2018, Hào tiếp tục rủ đối tượng Cương trú tại phường Mai Hùng đi trộm cắp tài sản. Cả 2 lượn lờ trên xe máy chờ thời cơ để ra tay. Khi đi đến địa phận xóm 3, xã Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, phát hiện chiếc xe máy WaveRS BKS 37BA-012.37 dựng trong sân nhà vẫn còn cắm chìa khóa, Hào bảo Cương dừng xe lại. Quan sát không có ai, Hào nhanh chóng lấy trộm xe đưa về nhà cất giấu. Sau khi thực hiện trót lọt 2 vụ trộm trên, Hào bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Dọc đường đi, với phương thức, thủ đoạn trên, đối tượng đã ra tay thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp khác. 
 
Sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để thu thập chứng cứ, tài liệu, xác minh đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, khi chân dung kẻ gây án được đưa ra ánh sáng thì hắn đã “cao chạy xa bay”, khiến công tác truy tìm như “mò kim đáy bể”. Đối tượng cắt đứt toàn bộ liên lạc nên phía gia đình cũng không có tin tức gì. Sau nhiều tháng trời dày công điều tra, Ban chuyên án đã tìm ra nơi Hào lẩn trốn và tìm cách đưa đối tượng về địa phương. Những ngày đầu tháng 10, ngay khi Hào trở về địa phương, Công an TX Hoàng Mai đã bắt khẩn cấp đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, Hào một mực quanh co chối tội, tuy nhiên, trước những chứng cứ sắc bén của lực lượng Công an, Hào đã phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. 
 
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TX Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can Quách Hữu Hào về hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ án này, cơ quan Công an cũng đã bắt giữ, khởi tố Lê Công Tam về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Bước đầu, đã tiến hành thu giữ 2 xe máy là tài sản trong 2 vụ trộm trên địa bàn TX Hoàng Mai để trao trả cho người bị hại.
.

Huyền Thương

.