Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201809/pha-o-nhom-trom-cap-chuyen-nghiep-814425/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201809/pha-o-nhom-trom-cap-chuyen-nghiep-814425/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 18/09/2018, 08:33 [GMT+7]

Phá ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp

(Congannghean.vn)-Với phương thức, thủ đoạn tinh vi, trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản liều lĩnh trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và các khu vực lân cận, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Để triệt xóa nhóm trộm cắp chuyên nghiệp này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác lập chuyên án nhằm điều tra, bắt giữ các đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Đối tượng trong vụ trộm
Đối tượng trong vụ trộm

Ngày 15/9, Thượng tá Đặng Trọng Huynh, Phó Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 918T, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của 4 đối tượng Lê Đình Hùng (SN 1984), Lê Đình Hiệp (SN 1993), đều trú tại xã Tân Sơn; Nguyễn Đức Hùng (SN 1991) trú tại xóm 9, xã Quỳnh Thắng và Hà Văn Duyệt (SN 1985) trú tại xóm 5, xã Quỳnh Lương, cùng huyện Quỳnh Lưu.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng tháng 8/2018, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu xảy ra một số vụ mất trộm tài sản. Điều đáng nói, tài sản mà các đối tượng nhắm đến gồm nhiều loại khác nhau, từ tài sản có giá trị như xe máy, các loại máy móc, thiết bị điện… đến các đồ dùng lặt vặt trong nhà dân, thậm chí cả chó, gà. Chỉ cần bị hại có sơ hở là các đối tượng sẽ ra tay hành động. Những vụ trộm diễn ra liên tiếp khiến nhân dân lo lắng, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Điển hình, vào ngày 21/8, lợi dụng gia đình anh Nguyễn Văn Anh đi vắng, các đối tượng đã đột nhập  xưởng sản xuất đá của anh ở xóm 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, lấy trộm 10 máy làm đá gồm máy khoan, máy cắt các loại, 3 cuộn dây điện, 1 xe kéo và 1 cây quạt, tổng trị giá hơn 20 triệu đồng.

Trước tình hình đó, Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác lập Chuyên án 918T, đấu tranh với loại tội phạm trộm cắp tài sản. Chuyên án do Thượng tá Đặng Trọng Huynh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu làm Trưởng ban; Trung tá Chu Văn Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy làm Phó ban Chuyên án. Khó khăn lớn nhất của các điều tra viên đó là hầu hết các vụ trộm diễn ra từ nửa đêm về sáng nên không có nhân chứng, vì vậy thông tin, manh mối của các vụ trộm đều rất ít ỏi. Mặc dù vậy, bằng tinh thần trách nhiệm của mình, Ban chuyên án đã không ngại khó, ngại khổ, khắc phục mọi khó khăn để thu thập chứng cứ, truy tìm dấu vết của nhóm đối tượng.

Sau một thời gian kiên trì điều tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, Ban chuyên án thấy nổi lên 2 anh em ruột Lê Đình Hùng (SN 1984) và Lê Đình Hiệp (SN 1993) đều trú xóm 5, xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đây là 2 đối tượng không có nghề nghiệp, ham chơi đua đòi, thời gian gần đây có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc. Quá trình theo dõi, các điều tra viên phát hiện, thời gian gần đây, 2 anh em Hùng, Hiệp thường xuyên qua lại với Hà Văn Duyệt và Nguyễn Đức Hùng. Sau khi thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu quyết định phá án, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 4 đối tượng trên. Tuy nhiên, Lê Đình Hùng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tang vật trong vụ trộm
Tang vật trong vụ trộm

Tại cơ quan Công an, Lê Đình Hiệp, Nguyễn Đức Hùng và Hà Văn Duyệt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ các đối tượng này đã gây ra 8 vụ trộm cắp trên địa bàn. Không chỉ gây án tại Quỳnh Lưu, chúng còn thực hiện hành vi trộm cắp tại một số địa phương khác. Thủ đoạn của chúng là dùng xe máy đi dọc theo tuyến Quốc lộ 1A, thấy gia đình nào sơ hở thì ra tay trộm cắp.

Điển hình như vào ngày 27/8, khi đi qua khu vực phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, thấy xe ôtô tải chở hàng của anh Nguyễn Viết Thái trú tại khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện đỗ bên đường không có người lái, chúng đã cắt khóa lấy trộm 20 cuộn dây điện trị giá gần 20 triệu đồng. Ngày 30/8, tại gia đình anh Bùi Duy Ba ở xóm 7, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, các đối tượng đã lấy trộm 4 ắc quy, 2 hộp kích điện, 1 máy biến thế, 7 con chó và 20 con gà chọi, tổng trị giá tài sản lên tới gần 30 triệu đồng. Cơ quan Công an cũng đã thu hồi toàn bộ tang vật trong các vụ trộm nói trên gồm 4 xe máy, 5 ắc quy, 2 kích điện, 1 máy biến áp, 11 cuộn dây điện, 10 máy khoan, máy cắt đá các loại và 2 xe kéo trị giá 180 triệu đồng.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng Chuyên án, truy nã đối tượng Lê Đình Hùng.

.

Huyền Thương

.