Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/triet-xoa-duong-day-mua-ban-van-chuyen-phao-no-trai-phep-tu-quang-tri-ra-nghe-an-797005/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/triet-xoa-duong-day-mua-ban-van-chuyen-phao-no-trai-phep-tu-quang-tri-ra-nghe-an-797005/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép từ Quảng Trị ra Nghệ An - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 30/05/2018, 10:41 [GMT+7]

Triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép từ Quảng Trị ra Nghệ An

(Congannghean.vn)-Hàng trăm kg pháo nổ được ngụy trang bằng hoa quả cất giấu trên chiếc xe ôtô tải di chuyển từ tỉnh Quảng Trị ra Nghệ An tiêu thụ vừa bị cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc phát hiện, bắt giữ.

2 đối tượng cùng số pháo bị thu giữ
2 đối tượng cùng số pháo bị thu giữ

Chuyên án 518P

Vào cuối tháng 3/2018, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện Nghi Lộc phát hiện có một số đối tượng ở địa bàn tỉnh Quảng Trị buôn bán hoa quả ra địa bàn Nghệ An tìm các đầu mối để tiêu thụ pháo. Xác minh nguồn tin, Trung tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện đã chỉ đạo xác lập Chuyên án mang bí số 518P để đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ này.

Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban Chuyên án, huy động các điều tra viên thuộc Đội Điều tra tổng hợp chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy, Đội CSGT Công an huyện và Trạm CSGT Diễn Châu thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh cùng tham gia đấu tranh phá án.

Thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ và thông qua công tác xác minh, các điều tra viên lần theo tận gốc đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây mua bán pháo nổ trên để bóc gỡ và triệt xóa một cách triệt để. Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã dựng lên được 2 đối tượng có liên quan đến đường dây trên gồm: Đoàn Văn Tý (SN 1992) trú tại thôn Bụt Việt, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa và Nguyễn Trường Khánh (SN 1983) trú tại thôn Phú Hậu, xã Cam An, huyện Cam Lộ, cùng tỉnh Quảng Trị.

Ngụy trang bán hoa quả để vận chuyển pháo nổ

Qua xác minh, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc xác định Nguyễn Trường Khánh là đối tượng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại địa phương, Khánh có quan hệ với nhiều đối tượng làm ăn qua biên giới Việt - Lào. Thời gian gần đây, Khánh có biểu hiện mua bán pháo trái phép. Còn Đoàn Văn Tý và vợ chuyên làm nghề bán hoa quả lưu động bằng xe ôtô tải BKS 74C-041.73. Xác định chiếc xe tải trên đã có một số lần chở hoa quả ra bán tại địa bàn Nghệ An. Nhận định, rất có thể chiếc xe ôtô ngụy trang bán hoa quả nhưng thực chất là phương tiện để vận chuyển pháo, Ban chuyên án quyết định cử Tổ công tác do Đại úy Hoàng Thanh Hải làm Tổ trưởng vào Quảng Trị nắm di biến động của các đối tượng nói trên.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 4 giờ ngày 27/5/2018, Tổ công tác xác định được chiếc xe tải do Đoàn Văn Tý điều khiển, chở trên xe là Phạm Thị Thương Huyền (vợ Tý - P.V) đang di chuyển nhiều nơi nhằm tránh sự theo dõi của lực lượng Công an. Cùng lúc đó, các trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Trường Khánh đi xe ôtô BKS 74A-043.60 từ Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị theo hướng ra Nghệ An.

Phá án

Tại Nghệ An, qua nguồn tin được cung cấp, Ban chuyên án nhận định, Khánh sẽ ra Nghệ An trước để “giao dịch” pháo, còn Tý sẽ sử dụng ôtô đi nhận hàng để chở Khánh đi giao cho một số đối tượng. Vào khoảng 10 giờ cùng ngày, Khánh điều khiển xe ôtô đến khu vực bãi biển thuộc TX Cửa Lò nghỉ ngơi. Lúc này, mọi di biến động của Khánh đều nằm trong sự kiểm soát của Ban chuyên án.

Từ Cam Lộ, xe ôtô của Tý chạy ra Quốc lộ 1A và đi ngược theo hướng ra Nghệ An. Nhận định thời cơ đã đến, Ban chuyên án quyết định phá án. Ngoài Tổ công tác do Đại úy Hoàng Thanh Hải làm Tổ trưởng nắm di biến động của Tý, để đảm bảo an toàn và chắc chắn, Ban chuyên án bố trí thêm 2 tổ công tác đón lõng tại một số tuyến đường nhận định xe ôtô chở pháo sẽ đi qua. Đồng thời, chỉ đạo Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu tiến hành bố trí các điểm tuần tra, chốt chặn chiếc xe trên.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 27/5, trên đường ven sông Lam thuộc xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe ôtô BKS 74C-041.73 do Đoàn Văn Tý điều khiển để kiểm tra. Sau khi bốc dỡ một số hoa quả trên xe xuống, lực lượng Công an phát hiện trên xe có 23 thùng các tông chứa pháo nổ do nước ngoài sản xuất. Trước chứng cứ không thể chối cãi, lái xe Đoàn Văn Tý cúi đầu nhận tội và thành khẩn khai báo chở số pháo trên cho Nguyễn Trường Khánh ra Nghệ An để giao cho khách với tiền công 8 triệu đồng. Tại hiện trường, Tổ công tác đã thu giữ 630 kg pháo và dụng cụ sử dụng pháo.

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trường Khánh tại TX Cửa Lò. Lúc đầu, Khánh khăng khăng mình không biết gì về Tý và số pháo nói trên. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Khánh đã cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan điều tra, Khánh khai nhận, thông qua các mối quan hệ làm ăn tại Lào, Thái Lan…, Khánh biết được tại đây giá pháo rẻ. Vì vậy, Khánh móc nối và mua pháo bằng nhiều cách khác nhau đem về Quảng Trị cất giấu và tìm mối tiêu thụ bán kiếm lời. Qua mạng xã hội, Khánh làm quen với 1 người tên Hùng có nhu cầu mua pháo để tích trữ đến dịp Tết sẽ đem bán. Hai bên thống nhất mua bán số pháo trên và hẹn nhau ra huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để giao dịch. Khi đang chờ Tý đưa hàng đến và chờ Hùng đến nhận hàng thì Khánh bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

.

Phan Tuyết

.